Đồng Tháp: 142 câu lạc bộ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

- Thứ Tư, 16/11/2022, 17:20 - Chia sẻ

Theo báo cáo, đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã thành lập được 142 Câu lạc bộ “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, với hơn 7.800 thành viên. 

Con số này được đưa ra tại hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo tại Đồng Tháp về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2015 - 2020 và đến năm 2022.

Đồng Tháp: 142 câu lạc bộ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường -0
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 và đến năm 2022 - Nguồn: dongthap.gov.vn

Nổi bật là Câu lạc bộ tín đồ Phật giáo hòa hảo tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; Câu lạc bộ tín đồ Họ đạo tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng gia đình an toàn, hạnh phúc, đạo hạnh; xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh trật tự; trồng hoa kiểng trước cổng nhà, phân loại rác, đào hố xử lý rác...

Cùng với đó, các tôn giáo đã tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với trên 3.500 cuộc, thu hút trên 360.000 lượt người dự; tín đồ các tôn giáo còn tham gia vào các mô hình “5 không, 3 sạch”, “Hố rác gia đình”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni long”... góp phần xây dựng thành công 103/115 xã nông thôn mới và có 111/115 xã đạt tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Lê Thành Công đề nghị các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình này; tăng cường hướng dẫn tín đồ, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Liên Hương
#