Mỗi người hãy trở thành một đại sứ môi trường

- Chủ Nhật, 04/10/2020, 18:34 - Chia sẻ
Mỗi người hãy trở thành một đại sứ môi trường là thông điệp từ ngày hội Tôi chọn hành tinh xanh – Tiếng nói trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam về môi trường do Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Quỹ Vì Tầm vóc Việt và Trường TH tổ chức ngày 4.10, tại Hà Nội. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội về Quản trị quyền trẻ em” do MSD và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các em.

Trẻ em - đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của ô nhiễm môi trường

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, môi trường của chúng ta đang chịu những tác động nặng nề với hàng loạt các vấn đề có chiều hướng gia tăng như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, thiên tai. Đây là vấn đề cấp bách không chỉ riêng một quốc gia nào mà còn có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Khảo sát Tiếng nói trẻ em Việt Nam do MSD và SC công bố vào tháng 6.2020 với sự tham gia của 1.700 trẻ em tại 7 tỉnh thành phố tại Việt Nam cho thấy trẻ em rất quan tâm đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Cứ 10 trẻ tham gia khảo sát thì có 8 trẻ bày tỏ sự lo lắng vì các vấn đề ô nhiễm môi trường, các em lo lắng nhất về các vấn đề “ô nhiễm nguồn nước, không khí và đất”, “tiêu thụ quá mức và lãng phí tài nguyên nhiên nhiên”, tiếp đến là “các động vật hoang dã, thực vật, và các khu vực tự nhiên dần biến mất”, và cuối cùng là hiện tượng trái đất nóng lên... Có tới 1/3 số trẻ em được khảo sát nói rằng các em không thể tới trường hoặc tham gia các hoạt động giải trí ngoài trời do biến đổi khí hậu và các vấn đề về môi trường.

Các em được tham gia các trò chơi bổ ích, thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tại ngày hội  

Nhận thức rõ được những tác động của biến đổi khí hậu, của môi trường đến sức khỏe con người, trong đó có trẻ em, trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2020, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đã phát động chiến dịch “Tôi chọn hành tinh xanh” nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy tiếng nói và sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam trong việc chung tay giải quyết các vấn đề môi trường.

Bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD cho rằng, thanh thiếu niên là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, nhưng chính trẻ em cũng có thể bảo vệ môi trường. Các em không chỉ là tương lai của chúng ta mà còn là các công dân của hiện tại, có trách nhiệm, có sức ảnh hưởng và có thể đóng góp những ý tưởng, những sáng kiến để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường. Trẻ em và thanh thiếu niên có thể khuyến khích nhau, và ảnh hưởng, truyền cảm hứng tới cả người lớn, bổ mẹ thầy cô bằng những hành động thiết thực nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày để bảo vệ môi trường. Đó có thể bắt đầu từ việc mang theo bình nước cá nhân, sử dụng túi vải thay cho túi nilon, rèn luyện sức khoẻ bằng đi bộ, đạp xe, dùng phương tiện công cộng, tắt điện nước khi không sử dụng hay cùng nhau trồng và chăm sóc cây xanh…

Đảm bảo các thệ hệ tiếp theo được sống trên một hành tinh xanh

Khi ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề thách thức lớn hiện nay, tác động rất lớn đến sức khỏe con người thì việc tuyên truyền để mỗi người, trong đó có trẻ em hiểu hơn về những tác hại cũng như cách để bảo vệ môi trường tốt hơn là điều rất cần thiết. Bà Nguyễn Phương Linh mong rằng, thông qua ngày hội “Tôi chọn hành tinh xanh” mỗi người hãy trở thành một Đại sứ môi trường, cùng nhau lan tỏa những thông điệp bảo vệ môi trường, bởi bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống hiện tại và tương lai của mỗi chúng ta”, bà Linh nói.

Trong khi đó, bà Sharon Hauser - Giám đốc Quản lý Chất lượng Chương trình & Truyền thông, Tổ chức Cứu trợ Trẻ vui mừng khi thấy trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam đã bắt đầu nhận thức và lên tiếng về các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, coi đó là một trong những mối ưu tiên hàng đầu của các em.

“Thông qua chiến dịch Red Alert – Trái Đất không chờ đợi, chúng tôi đã được truyền cảm hứng bởi nhiều câu chuyện về các em nhỏ, dù chỉ mới 6 tuổi, đã hiểu về tác hại của khí thải xe cộ và không sử dụng chai nhựa 1 lần để bảo vệ môi trường. Đối với các vấn đề môi trường và thảm họa thiên nhiên đang diễn ra do hiện tượng biến đổi khí hậu, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp tục nỗ lực giảm thiểu các rủi ro và tác động. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ, các Ủy ban Nhân dân nhằm giải quyết các vấn đề đó và nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai cho trẻ em và cộng đồng. Mỗi cá nhân đều cần tôn trọng và bảo vệ Trái đất để đảm bảo các thệ hệ tiếp theo được sống trên một hành tinh xanh. Cuộc sống con em chúng ta sau này phụ thuộc vào hành động của chúng ta ngày hôm nay bởi Trái đất không chờ đợi”, bà Sharon Hauser đặc biệt nhấn mạnh.

Ngày hội có nhiều hoạt động thú vị, tạo ra cơ hội vui chơi cho các bạn nhỏ và gia đình, cùng tìm hiểu kiến thức về môi trường thông qua trò chơi đố vui có thưởng, các ấn phẩm truyền thông gần gũi, thân thiện với gia đình với trẻ em. Các gian hàng với nhiều trò chơi hấp dẫn như thí nghiệm về nước, Băng tan - ném bay hành vi xấu, phân loại rác, tự sáng tạo và trang trí những chiếc áo ghi dấu ấn riêng mình đã thực sự lôi cuốn và thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo các bạn nhỏ và cả phụ huynh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường không chỉ cho các em mà cho tất cả mọi người. Bởi nói như bà Sharon Hauser: “mọi công sức sẽ đều uổng phí nếu chúng ta không cùng chung sức hành động”.  

Hà An