Miền Trung khẩn trương ứng phó bão Rai

- Thứ Bảy, 18/12/2021, 11:18 - Chia sẻ
Nhiều địa phương miền Trung đã phát lệnh cấm biển, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó với bão, không để bị động, bất ngờ.
ngư dân tổ chức neo đậu tàu thuyền tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng.
Ngư dân tổ chức neo đậu tàu thuyền tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng.

Quảng Trị không cho tàu thuyền ra khơi từ ngày 17.12

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Trị vừa ban hành công điện triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Cụ thể, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu ngành chức năng phối hợp với các địa phương ven biển kiểm tra, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn; rà soát kỹ, kiên quyết không để tàu thuyền neo đậu tại vùng không an toàn; hướng dẫn việc neo đậu, chằng neo và có phương án bảo đảm an toàn về người, phương tiện tại nơi tránh trú. 

Ngành chức năng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và nhu yếu phẩm cho người dân trên đảo Cồn Cỏ; bảo đảm an toàn lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, không để người ở lại chòi canh, lồng bè khi có gió bão mạnh từ cấp 8 trở lên. Các địa phương duy trì thông tin liên lạc với chủ phương tiện, tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Để chủ động ứng phó với bão, tỉnh Quảng Trị không cho tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 17.12 (tàu thuyền trở lại hoạt động bình thường khi thời tiết nguy hiểm trên biển kết thúc). Các địa phương, đơn vị theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó, sơ tán dân; lưu ý công tác bảo đảm an toàn các tuyến đê biển xung yếu và công trình đang thi công…

Tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 2.489 chiếc với 7.056 thuyền viên, hiện tại, tất cả chủ các phương tiện, tàu thuyền đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão. Tỉnh cũng đã kêu gọi 9 tàu thuyền ngoại tỉnh với 60 thuyền viên vào nơi neo đậu, tránh trú bão.

Đà Nẵng sẵn sàng sơ tán dân

Chiều 17.12, UBND TP. Đà Nẵng có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân; rà soát các khu dân cư ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông, suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhất là hộ dân sống ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê và khu vực đồi núi của huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà, quận Liên Chiểu…

Các địa phương, đơn vị tổ chức neo đậu và quản lý người, phương tiện hoạt động trên sông, biển an toàn; sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”; chỉ đạo công tác triển khai sản suất vụ Đông Xuân và có kế hoạch xuống giống hợp lý, tránh thiệt hại trôi giống, ngập úng do ảnh hưởng của mưa bão.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, thông báo, hướng dẫn tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn; phối hợp Sở Công Thương, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang khẩn trương di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền, đến neo đậu tại các khu vực phù hợp trước 12 giờ ngày 18.12, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động, phối hợp với các lực lượng liên quan hỗ trợ các địa phương triển khai sơ tán nhân dân…

Quãng Ngãi chủ động phương tiện, vật tư ứng phó

Cũng trong chiều 17.12, Chủ tịch UNND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo hoàn thành việc kêu gọi tất cả các tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm của bão di chuyển tránh trú hoặc vào nơi neo đậu an toàn trước 10 giờ ngày 18.12.

Huy động lực lượng hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các khu neo đậu. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn. Các tàu, thuyền neo đậu tại khu vực bãi ngang ven biển phải vào nơi tránh trú hoặc có biện pháp bảo vệ an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương ven biển như Bình Sơn, Mộ Đức, TP. Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và huyện Lý Sơn (dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp) khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ các nhà dân không bảo đảm an toàn; huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở để hỗ trợ nhân dân chằng chống, gia cố nhà ở; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Hoàn thành trước 17 giờ ngày 18.12; thông báo và không để người dân ra khỏi nhà an toàn, nơi tránh trú bão cho đến khi hết gió mạnh (dưới cấp 6).

Các địa phương còn lại rà soát chuẩn bị sẵn sàng phương án xử lý đối với khu vực có nguy cơ cao sạt lở bờ sông, bờ biển; chủ động tổ chức di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn. Hoàn thành trước 17 giờ ngày 18.12.

Thảo Anh