Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Lợi ích của Nhân dân, của đất nước là trên hết và trước hết

Sau 9 ngày làm việc liên tục, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã thành công rất tốt đẹp, tạo tiền đề và động lực để Quốc hội tiếp tục thực hiện trọng trách được Nhân dân giao phó. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp và được dự báo có thể có những tác động tiêu cực, gay gắt hơn trong thời gian tới, Quốc hội đã có những quyết đáp quan trọng, thể hiện sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao trước những yêu cầu của thực tiễn, được cử tri và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân về Kỳ họp đầu tiên hết sức đặc biệt này, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG khẳng định, Quốc hội đã và sẽ luôn hành động với tinh thần “lợi ích của Nhân dân, của đất nước là trên hết và trước hết”.

Lợi ích của Nhân dân, của đất nước là trên hết và trước hết ảnh 1

Với tư cách là người phát ngôn của Quốc hội, tôi trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó có Truyền hình Quốc hội, Báo Đại biểu Nhân dân, đã khắc phục những khó khăn do phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 rất nghiêm ngặt nhưng đã tác nghiệp nhanh chóng, chính xác, truyền tải kịp thời diễn biến của Kỳ họp đến với đồng bào cử tri và Nhân dân cả nước. Có thể nói, cử tri và Nhân dân rất quan tâm, theo dõi, mong chờ các quyết sách của Quốc hội. Các phóng viên đã làm việc tận tụy, xuyên đêm cùng với Quốc hội. Tôi mong rằng, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành chặt chẽ với Quốc hội thông tin kịp thời các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, tạo sự đồng thuận và đoàn kết, đồng lòng để thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cũng như nhiệm vụ phòng, chống dịch hiện nay.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Thực hiện trọn vẹn phương châm “3 nhất”

- Ông đánh giá như thế nào về Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa XV?

- Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt khi đợt bùng phát lần thứ 4 của đại dịch Covid - 19 đã lây lan ra hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV đã quán triệt đến tất cả các cơ quan phương châm chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV phải: “nhanh nhất, ngắn nhất và chất lượng nhất”.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, tâm huyết, phát huy tối đa trách nhiệm, trí tuệ của các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan Chính phủ, cơ quan tham mưu, giúp việc cho Quốc hội, Quốc hội đã làm việc cả ngày nghỉ, làm việc ngoài giờ hành chính; các cơ quan của Quốc hội làm việc xuyên đêm. Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch chủ động, linh hoạt, sáng tạo, duy trì không khí nghị trường sôi nổi trong tất cả các ngày làm việc. Các đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, thảo luận, tranh luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có chất lượng, góp phần tạo nên thành công của Kỳ họp. Vì thế, sau 9 ngày làm việc hiệu quả, rút ngắn 8 ngày so với dự kiến ban đầu, Quốc hội đã thông qua 29 nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết về nhân sự, 1 nghị quyết về cơ cấu Chính phủ, 11 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp. Đánh giá ngắn gọn thì Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã thành công rất tốt đẹp, thực hiện đúng, trọn vẹn phương châm “3 nhất” - nhanh nhất, ngắn nhất và chất lượng nhất - mà lãnh đạo Quốc hội đề ra.

Nhân dịp này, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn cử tri và Nhân dân cả nước đã theo dõi, đồng hành với Quốc hội trong suốt thời gian vừa qua. Nhiều cử tri đã gửi những thông tin rất kịp thời để trên cơ sở đó, đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội phản ánh, tiếp thu thể hiện ngay trong các báo cáo giải trình, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua. Quốc hội luôn trân trọng và cảm ơn những đề xuất kịp thời như vậy.

- Cụ thể, những kết quả nổi bật của Kỳ họp như thế nào, thưa ông?

- Kết quả nổi bật của Kỳ họp thể hiện ở các phương diện sau:

Thứ nhất, Quốc hội đã xem xét thảo luận, quyết định các giải pháp vĩ mô trong phòng, chống đại dịch Covid - 19, nhất là tháo gỡ về thể chế, pháp lý để Chính phủ, cấp ủy chính quyền địa phương có căn cứ pháp lý, nguồn lực, chỉ đạo phòng chống dịch hiệu quả nhằm đẩy lùi đại dịch.

Thứ hai, Quốc hội đã bầu và phê chuẩn nhân sự 50 chức danh lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 để lãnh đạo, chỉ đạo bộ máy nhà nước và cả hệ thống chính trị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, tạo nền tảng để có thể bứt phá trong giai đoạn tới.

Thứ ba, Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời, xem xét quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về: Phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để Chính phủ điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước 5 năm tới.

Thứ tư, Quốc hội đã xem xét thông qua 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới Quốc hội Khóa XV, Kỳ họp thứ Nhất; xem xét báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020…

Thứ năm, Quốc hội quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; quyết định chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp nhưng chúng ta đã bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, không có đại biểu Quốc hội, cán bộ phục vụ hay phóng viên nào tham gia đưa tin về Kỳ họp bị nhiễm Covid - 19. Đây là thành công hết sức lớn. Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trong thời gian trước và trong Kỳ họp, đã tiến hành xét nghiệm Covid - 19 cho đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia phục vụ kỳ họp và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin về kỳ họp tổng cộng 6 lần, trước kỳ họp 3 lần, trong kỳ họp 2 lần, riêng các địa bàn có dịch Covid -19 thực hiện giãn cách thì xét nghiệm thêm 2 lần nữa và ngày cuối cùng, bế mạc kỳ họp lại xét nghiệm thêm một lần nữa. Tất cả các đợt xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Đây là kết quả từ sự cố gắng của tất cả các đại biểu Quốc hội, cán bộ, phóng viên, nhân viên phục vụ Kỳ họp.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV Ảnh: Quang Khánh
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV
Ảnh: Quang Khánh

Về phương án tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất có văn bản chỉ đạo rất cụ thể. Tinh thần chung là tùy theo tình hình dịch bệnh ở từng địa phương để có hình thức tiếp xúc phù hợp, kể cả các hình thức trực tuyến hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả kỳ họp. Cách làm này vừa bảo đảm quy định của pháp luật về việc báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp nhưng vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Quốc hội khuyến khích việc tiếp xúc cử tri thông qua hình thức trực tuyến và báo cáo kết quả kỳ họp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Các kiến nghị của cử tri nếu có gửi đến Quốc hội thì tiếp tục bằng các kênh thông tin, gửi thư đến đại biểu Quốc hội, đến các Đoàn Đại biểu Quốc hội, trên cơ sở đó các Đoàn tiếp thu và phản ánh về Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Quyết liệt hành động để phúc đáp yêu cầu của cuộc sống

- Cử tri bày tỏ đồng thuận rất cao với quyết đáp đặc biệt của Quốc hội tại Kỳ họp này khi trao thêm quyền hạn, tạo thêm dư địa cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Cá nhân ông đánh giá như thế nào về quyết định này?

- Đây là sáng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để đồng hành với Chính phủ chống dịch; tháo gỡ các vướng mắc về pháp luật và tăng cường nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Kỳ họp thứ Nhất, mặc dù Chính phủ chưa trình nhưng với tinh thần đổi mới và Quốc hội hành động, đồng hành với Chính phủ, nên Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ báo cáo về vấn đề này. Trên cơ sở đó, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ để có hồ sơ chính thức trình Quốc hội xem xét, thảo luận, quyết nghị tại Nghị quyết chung của Kỳ họp.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã quyết định trao thêm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, kể cả những thẩm quyền, những yêu cầu về mặt pháp lý liên quan đến việc áp dụng các biện pháp đặc biệt như hạn chế người dân đi khỏi nơi cư trú hay những biện pháp khác trong tình trạng khẩn cấp để phòng, chống dịch. Đồng thời, bổ sung nguồn lực về tài chính để Chính phủ và các địa phương thực hiện nhiệm vụ chống dịch, quyết định việc chuyển nguồn để mua vaccine, đẩy mạnh việc sản xuất vaccine trong nước… Cùng với đó là các chính sách miễn, giảm thuế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, các chính sách chăm lo cho người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau. Quốc hội cũng kêu gọi đồng bào, cử tri cả nước chung sức, đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid - 19, bảo vệ an toàn sức khỏe Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tôi cho rằng, đây là quyết định hết sức đúng đắn của Quốc hội, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của Quốc hội trước Nhân dân, sự đồng hành với Chính phủ, với hệ thống chính trị và người dân cả nước trong cuộc chiến cam go nhằm đẩy lùi “kẻ thù vô hình”. Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn đồng hành với Chính phủ, trao đổi thường xuyên để Chính phủ có đủ căn cứ pháp lý trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch hiệu quả hơn trong thời gian tới.

- Quyết đáp về phòng, chống dịch Covid - 19 cũng được nhiều cử tri đánh giá là minh chứng sinh động cho thấy tinh thần đổi mới, sự linh hoạt trong điều hành chương trình Kỳ họp và sự quyết liệt trong hành động của Quốc hội để phúc đáp các yêu cầu của cuộc sống. Từ sự khởi đầu này, theo ông tới đây, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới và hành động như thế nào?

- Từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nhất là từ sau Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV, Đảng đoàn Quốc hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng các Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong từng lĩnh vực. Như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhiều lần nhấn mạnh, đổi mới của Quốc hội phải tiến hành đồng bộ, căn cơ ở tất cả các lĩnh vực, thẩm quyền và các chủ thể.

Về lĩnh vực hoạt động và thẩm quyền của Quốc hội thì tập trung vào lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng Quốc hội điện tử… để Quốc hội làm thật tốt các chức năng của mình, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân cả nước, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Trong đó, đổi mới trong lĩnh vực lập pháp phải hướng đến xây dựng các đạo luật có “tuổi thọ” dài hơn, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và đặc biệt phải bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của người dân, đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra. Với giám sát tối cao thì phải theo đến cùng để những vấn đề tồn tại, những vi phạm phải được khắc phục, sửa chữa, tạo chuyển biến trong thực tế và không tái diễn các vi phạm cũ. Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thì phải trên cơ sở xem xét thật kỹ lưỡng, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và trước hết, tránh câu chuyện lợi ích nhóm hay đề xuất chính sách mang tính chất cục bộ…

Hiện nay, các Đề án về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội cũng đều đang được các cơ quan của Quốc hội khẩn trương hoàn thiện. Những vấn đề thuộc thẩm quyền, có thể làm ngay được thì Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ áp dụng ngay. Những vấn đề nào có thể vượt thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thì sẽ báo cáo xin ý kiến Trung ương.

Với tinh thần phải trách nhiệm hơn, sáng tạo hơn và hiệu quả hơn nữa, tôi tin tưởng Quốc hội Khóa XV sẽ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, trọng trách của mình trong bối cảnh các khó khăn, thách thức đối với đất nước được dự báo sẽ gay gắt hơn trong thời gian tới khi đại dịch Covid - 19 vẫn diễn biến phức tạp.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Kỳ họp

Cần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh
Thời sự Quốc hội

Cần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh

Khẳng định việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 là rất kịp thời, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết theo yêu cầu của thực tiễn trong phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để tiếp tục duy trì vững chắc thành quả trong phòng, chống đại dịch Covid-19 cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hơn hệ thống chính sách pháp luật về phòng, chống dịch bệnh cũng như ứng phó với những vấn đề khẩn cấp trong tương lai.

Khẳng định nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, nhanh nhạy, quyết đoán của Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Khẳng định nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, nhanh nhạy, quyết đoán của Quốc hội

Thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, sáng nay, 22.10, các đại biểu cho rằng, phát triển kinh tế năm 2022 có nhiều điểm sáng, tuy nhiên trong thời gian tới cần làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân khách quan, chủ quan và để xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc giải ngân các gói kích thích phục hồi và phát triển kinh tế, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý thị trường tài chính…

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV
Chính trị

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV

Đúng 9h00 sáng nay, 23.5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Khóa XV Quốc hội họp tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Khơi thông và phát huy nguồn lực phát triển
Xây dựng luật

Khơi thông và phát huy nguồn lực phát triển

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật). Đây là đạo luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực
Kỳ họp

Tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đóng góp chung vào thành công đó, các ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh đã tích cực nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực vào các nội dung kỳ họp.
Tiền lệ tốt cho việc tổ chức các kỳ họp bất thường
Kỳ họp

Tiền lệ tốt cho việc tổ chức các kỳ họp bất thường

Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trí tuệ. Kết quả kỳ họp thể hiện sự tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của Quốc hội trước đòi hỏi của thực tiễn đất nước và mong muốn, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ và phối hợp chuẩn bị từ sớm của các cơ quan của Quốc hội trong việc chuẩn bị kỳ họp. Khẳng định điều này, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, việc Quốc hội tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất đã giúp Quốc hội có những kinh nghiệm tốt, tạo tiền lệ cho việc tổ chức các kỳ họp bất thường tiếp theo để kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.
Quyết liệt, kịp thời trước những vấn đề cấp bách
Kỳ họp

Quyết liệt, kịp thời trước những vấn đề cấp bách

Theo đại biểu Quốc hội HOÀNG VĂN CƯỜNG (Hà Nội), thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV trước hết là nhờ công tác chuẩn bị tổ chức bài bản, khoa học và sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó, là tinh thần làm việc rất khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, không quản ngại phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đội ngũ tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội.
Chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện
Kỳ họp

Chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phạm vi áp dụng rộng, thời gian triển khai ngắn, do đó, quá trình triển khai thực hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bảo đảm hiệu quả của Nghị quyết. Nhấn mạnh điều này, chuyên gia kinh tế NGUYỄN MINH PHONG, cho rằng, Chính phủ cần khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động ngay, chậm ngày nào là doanh nghiệp, người dân, nền kinh tế khó khăn thêm ngày đó.
Giải quyết các vấn đề cấp bách trong thực tiễn
Kỳ họp

Giải quyết các vấn đề cấp bách trong thực tiễn

Chiều qua, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã khép lại chương trình nghị sự. Từ các địa phương, nhiều ĐBQH, đại biểu HĐND nhấn mạnh: Dù chưa từng có tiền lệ song kỳ họp đã diễn ra hết sức thành công, đạt được mục tiêu cao nhất là giải quyết các vấn đề cấp bách trong thực tiễn. Tinh thần và kết quả của kỳ họp đã tạo ra những khí thế mới, thời cơ mới để đất nước tiếp tục phát triển bền vững, đời sống người dân được nâng cao, niềm tin của Nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc.
Chủ động, trách nhiệm cao trước đòi hỏi của thực tiễn đất nước
Kỳ họp

Chủ động, trách nhiệm cao trước đòi hỏi của thực tiễn đất nước

Sau 4,5 ngày làm việc, Kỳ họp bất thường thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc vào chiều qua, 11.1, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, thông qua 4 nghị quyết và 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật. Đây là những quyết đáp đặc biệt quan trọng của Quốc hội, đáp ứng đúng, trúng yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của thực tiễn đất nước đang đặt ra. Nhấn mạnh điều này, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội BÙI VĂN CƯỜNG mong muốn, ngay sau Kỳ họp, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai hiệu quả các nghị quyết, luật ngay từ năm đầu tiên, tạo động lực mới cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Hoàn thành trọng trách với đất nước, với cử tri và Nhân dân
Kỳ họp

Hoàn thành trọng trách với đất nước, với cử tri và Nhân dân

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá, các nội dung được trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường đều rất cấp bách, đặc biệt là Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, Kỳ họp bất thường được Quốc hội tổ chức ngay trong những ngày đầu năm mới 2022 được cử tri đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng!
Triển vọng mới trong chiến lược phát triển của đất nước
Thời sự Quốc hội

Triển vọng mới trong chiến lược phát triển của đất nước

Theo dõi sát sao diễn tiến và nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri và Nhân dân nhận thấy các nội dung kỳ họp rất thiết thực, không chỉ mang hơi thở cuộc sống đến nghị trường mà còn mở ra triển vọng mới trong chiến lược phát triển đất nước. Những đại biểu của dân đã ý thức rõ trách nhiệm chính trị, tập trung trí tuệ, thảo luận, tranh luận sôi nổi, nghiên cứu, phân tích, phòng ngừa trục lợi chính sách, cân nhắc kỹ lưỡng từng vấn đề, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thiết thực.