Lễ hội âm nhạc <i>Gió mùa</i>

Lễ hội âm nhạc Gió mùa (Monsoon Music Festival) lần đầu tiên sẽ được tổ chức từ ngày 2 - 4.10 tại Hà Nội, với sự tham gia của nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế. Các nhà tổ chức hy vọng Liên hoan sẽ trở thành điểm hẹn hàng năm cho những người làm âm nhạc chuyên nghiệp nếu họ muốn tìm hiểu về Việt Nam và người nghe nhạc Việt Nam...

Trong không gian linh thiêng Hoàng thành Thăng Long 3 ngày tới, khoảng 100 nghệ sỹ tài năng đến từ Đan Mạch, Anh, Pháp, Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam sẽ đem đến bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu. Ban nhạc Carpark North (Đan Mạch) sẽ giới thiệu dự án âm nhạc mới nhất Phoenix - album thứ 4 của họ phát hành năm 2014, sẽ được phát hành rộng rãi tại châu Âu và ban nhạc sẽ khởi động tour diễn vòng quanh châu Âu vào năm 2015. Họ đã chơi gần 100 buổi biểu diễn cho dự án này trong suốt thời gian qua. Trong khi đó, âm nhạc của nhóm nhạc 9Bach (Anh) là tổng hòa của nhạc dân gian xứ Wales và âm nhạc đương đại thế giới. Cũng đến từ Anh, nghệ sỹ guitar nổi tiếng Dominic Miller sẽ biểu diễn cùng 3 nghệ sỹ: Jason Rebello (piano), Nicholas Fiszman (bass) và Rhani Krija (bộ gõ). Biểu tượng của âm nhạc Bỉ Benjamin Schoos trở lại Việt Nam (từng biểu diễn tại Festival Huế 2014) giới thiệu album mới Beau Futur (Tương lai tươi sáng) - bữa tiệc âm thanh giữa rock, điện tử và pop. Chất giọng nam trung, tinh tế và khỏe khoắn của anh sẽ chinh phục trái tim khán giả cùng lời ca trữ tình mô tả một thế giới pha trộn giữa xa hoa và hoài niệm.

Rock sẽ mảng màu thú vị và nhiều bất ngờ tại Monsoon Music Festival 2014. Ngoài Carpark North kể trên còn có Yi Sung Yol - một trong những nghệ sỹ rock hàng đầu của Hàn Quốc đem đến dự án âm nhạc mới nhất có tên [V], từng được 4 đề cử tại giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc 2014; hay Ngũ Cung, KOP Band (Việt Nam)… Monsoon Music Festival 2014 cũng là cuộc hội ngộ của 2 DJ nổi tiếng nhất châu Á (Julien Sato, Van Cliffe - Nhật Bản) và 3 DJ hàng đầu Việt Nam (Tuấn Kruise, Hoàng Touliver và Slim V), cùng DJ Đan Mạch Lulu Rouge.

Đặc biệt, ngay đêm khai mạc Gió mùa (20h - 21h15 ngày 2.10) sẽ có phần trình diễn dự án The Root (Nguồn cội) do nhạc sỹ Quốc Trung đạo diễn. Dự án âm nhạc này bắt đầu cách đây 2 năm, được xây dựng để tham gia các liên hoan âm nhạc quốc tế. Dự án là sản phẩm giao thoa giữa âm nhạc Việt Nam và các nền âm nhạc khác trên thế giới. Các tác phẩm âm nhạc lấy chất liệu từ âm nhạc dân gian Việt Nam như quan họ, chèo, xẩm, ca trù... Nhạc sỹ Quốc Trung cho biết, tại Monsoon Music Festival 2014, Nguồn cội sẽ mang màu sắc điện tử nhiều hơn, trong đó các nghệ sỹ quốc tế như Rhani Krija (Maroccoo), Martin Hedin (Thụy Điển) và ban nhạc 9Bach (Anh) sẽ được mời trình diễn cùng các nghệ sỹ Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức quan họ hát bằng tiếng xứ Wales cũng như nhiều sự kết hợp thú vị khác.

Monsoon Music Festival lấy cảm hứng từ 2 lễ hội âm nhạc nổi tiếng của Đan Mạch là Copenhagen Jazz Festival (với hơn 1.200 buổi biểu diễn trên đường phố và tại các công viên của Copenhagen) và Roskilde Festival (hơn 180 ban nhạc chơi trong liên tiếp 5 ngày, thu hút 130.000 khán giả). Theo nhạc sỹ Quốc Trung - tổng đạo diễn Monsoon Music Festival 2014, Lễ hội âm nhạc Gió mùa hướng tới các dự án âm nhạc mới, các phong cách mới, gắn kết nghệ sỹ với khán giả, gắn kết âm nhạc với những giá trị khác của cộng đồng. Thông qua các hoạt động biểu diễn âm nhạc hiện đại, tiếp cận số đông khán giả, Monsoon Music Festival sẽ đưa thông điệp về lối sống khỏe, về trách nhiệm xã hội và huy động sự tham gia của cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ vẻ đẹp của thành phố... Trước khi diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động xã hội - cộng đồng đã được tổ chức ở nhiều nơi, dưới nhiều hình thức, như biểu diễn âm nhạc đường phố, phát tờ rơi truyền tải thông điệp về môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và hành động vì một hành tinh xanh…

Lần đầu tiên, Hà Nội ghi tên vào danh sách các thành phố âm nhạc, điểm hẹn cho những người làm âm nhạc chuyên nghiệp. Gió mùa sẽ là nơi các nghệ sỹ giao lưu, chia sẻ và tìm cơ hội hợp tác, nhưng cũng tạo điều kiện cho khán giả được tiếp cận các xu hướng âm nhạc thế giới và góp phần hình thành ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam, là chất xúc tác làm nên không gian sáng tạo của Hà Nội. Chúng tôi mong muốn mang lại sự phong phú cho đời sống âm nhạc, mang lại cảm hứng cho đời sống. Chúng tôi cũng mong xây dựng một lễ hội âm nhạc thật sự cho cộng đồng, của cộng đồng và vì cộng đồng - nhạc sỹ Quốc Trung nói.

Văn hóa

Tác phẩm "Gióng" của Nguyễn Tư Nghiêm - Bảo vật quốc gia
Văn hóa - Thể thao

Người nối mạch nguồn cội với đương đại

Thuần thục các thủ pháp tạo hình châu Âu, danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đã sớm quay về với nguồn cội, lấy cảm hứng sáng tạo từ văn hóa dân gian và khéo léo kết hợp với kỹ thuật hiện đại để tạo nên một phong cách độc đáo. Điều đó khiến ông trở thành một biệt lệ trong các danh họa Việt Nam cùng thời và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ họa sĩ.

Chương trình tôn vinh nét đặc sắc của văn hóa cố đô Huế
Văn hóa

Huế Symphony - Bản giao hưởng cố đô

Đêm nhạc Huế Symphony - Bản giao hưởng cố đô , với sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng, nhạc điện tử và nhạc truyền thống, sẽ diễn ra vào tối 19 - 20.10, tại Nhà hát Sông Hương, thành phố Huế.

Giữ truyền thống và tạo sức sống mới cho làng nghề
Văn hóa - Thể thao

Đan quyện tinh hoa và sáng tạo

Là “đất trăm nghề”, Hà Nội đang từng bước nâng tầm sản phẩm thủ công, thổi làn gió mới vào giá trị truyền thống; sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa văn hóa truyền thống và sáng tạo hiện đại không chỉ giúp bảo tồn bản sắc thủ đô, mà còn tạo ra những sản phẩm có giá trị, tìm lại sức sống cho làng nghề.

Đình Đông Thành: Nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa tâm linh của Thủ đô
Văn hóa

Đình Đông Thành: Nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa tâm linh của Thủ đô

Đình Đông Thành hay còn gọi là Chân Thiên Quán được khởi dựng vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Xưa thuộc thôn Đông Thành Thị tổng Tiền Túc (sau đổi thành tổng Thuận Mỹ) huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, nay Đình tọa lạc tại số 7 phố Hàng Vải, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.