Thời điểm thuận lợi đẩy mạnh hợp tác đầu tư Việt Nam - Bắc Australia

- Thứ Năm, 28/03/2024, 13:58 - Chia sẻ

Kim ngạch thương mại Việt Nam – Australia 10 năm qua tăng gấp đôi lên 13,8 tỷ USD, do đó, thúc đẩy hợp tác giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Bắc Australia vào thời điểm này hết sức cần thiết.

Đây là chia sẻ của GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tại Hội thảo "Hợp tác Đầu tư Việt Nam - Bắc Australia" do Tạp chí Nhà đầu tư phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Australia tổ chức ngày 28.3.

Tiềm năng hợp tác rất lớn

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực VAFIE cho biết, vùng lãnh thổ Bắc Australia là bang có diện tích đứng thứ ba và là cửa ngõ giao thương gần nhất của Australia với khu vực châu Á Thái Bình Dương và ASEAN.

Vùng này có rất nhiều tiềm năng phát triển, thế mạnh, cũng như sự tương đồng, tính bổ trợ rất tốt với Việt Nam nhưng chưa được hai phía đánh giá đúng mực và khai thác một cách hiệu quả.

Thời điểm thuận lợi đẩy mạnh hợp tác đầu tư Việt Nam - Bắc Úc -0
Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực VAFIE
Nguyễn Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Vũ Quang

Phó Chủ tịch Thường trực VAFIE nhấn mạnh, kết quả các chuyến thăm và khảo sát tại Bắc Australia của lãnh đạo VAFIE và Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Australia gần đây cho thấy tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Bắc Australia rất lớn. 

Đặc biệt là trong các lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo nghề nhằm xuất khẩu lao động Việt Nam có tay nghề cao sang Bắc Australia; nông nghiệp, nhất là chăn nuôi và chế biến thịt; logistics, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng; phát triển các dự án năng lượng mặt trời...

Chính quyền Bắc Australia cũng ủng hộ và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại giữa doanh nghiệp hai bên, ông Tuấn cho biết.

Thời điểm thuận lợi đẩy mạnh hợp tác đầu tư Việt Nam - Bắc Úc -0
Chủ tịch VAFIE Nguyễn Mại chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Vũ Quang

Chủ tịch VAFIE Nguyễn Mại cho biết, Việt Nam và Australia đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2009 và nâng lên quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2018.

Ngày 5.11.2020 Chính phủ hai nước đã nhất trí Kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược trong giai đoạn 2020 - 2023.

Đặc biệt, ngày 7.3 vừa qua, hai nước đã nâng cấp thành quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

GS.TSKH Nguyễn Mại cho rằng, đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước, nhất là thương mại, đầu tư.

Vị chuyên gia này dẫn báo cáo của Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC cho biết,  kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Australia đã bùng nổ trong một thập niên vừa qua, tăng hơn gấp đôi lên 13,8 tỷ USD trong năm 2023.

Theo ông Nguyễn Văn Chung Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đã đầu tư 94 dự án tại Australia với tổng vốn đăng ký 584,23 triệu USD, đứng thứ 11/80 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có 10 dự án, vốn đăng ký 141,3 triệu USD, chiếm 24,2%. Kinh doanh thương mại, phân phối bán buôn, bán lẻ có 39 dự án, vốn đăng ký 108,5 triệu USD, chiếm 18,6%. Kinh doanh bất động sản có 9 dự án, vốn đăng ký 96,6 triệu USD, chiếm 16,5%. Công nghiệp chế biến, chế tạo có 2 dự án, vốn đăng ký 95,37 triệu USD, chiếm 16,3%; và các lĩnh vực khác chiếm 24,4%.

Thời điểm thuận lợi đẩy mạnh hợp tác đầu tư Việt Nam - Bắc Úc -0
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Vũ Quang

 Ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực điện mặt trời, giáo dục đào tạo, logistics

Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Australia Nguyễn Ngọc Mỹ khẳng định, Bắc Australia là lãnh thổ đầy tiềm năng cho hoạt động đầu tư.

“Bắc Australia rất giàu tài nguyên thiên nhiên như dầu khí, khoáng sản, di sản văn hóa người bản địa, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên hùng vĩ… GDP trên đầu người của Bắc Australia thuộc hàng cao nhất Australia. Bắc Australia có diện tích gấp 4 lần Việt Nam nhưng dân số chỉ vào khoảng 1/4 triệu người”, ông Mỹ chia sẻ.

Đề xuất một số các lĩnh vực ưu tiên hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Bắc Australia trong năm 2024, ông Mỹ nhấn mạnh đến lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo nghề, thịt đỏ (trâu, bò, lạc đà, cừu, kangaroo…) hợp tác với Tập đoàn CAG của Australia; Trung tâm trưng bày và phân phối sản phẩm Việt Nam tại Darwin như: vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng thực phẩm đóng gói; thủ công mỹ nghệ; du lịch đánh golf, săn bắn, câu cá, đua ngựa; logistics, hợp tác với Vietjet mở đường bay thẳng Việt Nam - Darwin; hoặc thuê bao nguyên chiếc, 20 chuyến bay khứ hồi Việt Nam - Darwin, mỗi tuần một chuyến.

Đối với điện mặt trời, ông Mỹ cho biết doanh nghiệp có thể tham gia cung cấp vật tư, nguyên liệu, thi công lắp đặt solar farm (trang trại điện mặt trời) tại Bắc Australia.

Với mục tiêu Netzero vào năm 2050, Bắc Úc đã và đang triển khai rất nhiều dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời. Một trong những dự án mang tầm châu lục là dự án Australia Asia Power Link (AAPL), với tổng giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ USD, tạo 1.500 việc làm trực tiếp.

Tại hội thảo, ông Johnnie Dichiera của Central Agri Group, công ty chăn nuôi và xuất khẩu bò hàng đầu của Australia chia sẻ, Việt Nam là thị trường cực kỳ quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này và doanh nghiệp cũng đang tìm đối tác liên doanh phù hợp tại Việt Nam.

"Một đối tác liên doanh có thể gia tăng giá trị đáng kể cho hoạt động kinh doanh chính của chúng tôi. Theo đó, liên doanh này có thể đầu tư vào ngành chế biến thịt không chỉ ở Việt Nam mà còn có khả năng đầu tư vào Australia và phát triển mạnh mẽ hơn nữa chuỗi cung ứng", ông Johnnie Dichiera chia sẻ.

Vũ Quang
#