Bài 2:

Doanh nghiệp trúng 7 gói thầu gần 3.700 tỷ đồng trong một ngày triển khai các dự án thế nào?

- Thứ Hai, 22/05/2023, 09:58 - Chia sẻ

Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn đang cùng lúc thi công 16 gói thầu đầu tư công quy mô lớn với tổng giá trị gần 6.400 tỷ đồng. Tại công trường một gói thầu ghi nhận chỉ lác đác máy móc, công nhân làm việc.

Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn trúng 8/9 gói thầu đã mở tại dự án dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên

Như Báo Đại biểu Nhân dân thông tin, trong 8 tháng (từ tháng 7.2022 đến tháng 3.2023), Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn (Cty Thanh Tuấn) liên tiếp trúng 16 gói thầu đầu tư công quy mô lớn trên địa bàn các tỉnh phía Nam với tổng giá trị gần 6.400 tỷ đồng. Hiện tại 16 gói thầu này đang được Cty Thanh Tuấn thi công cùng một lúc.

Trong số 16 gói thầu trên, có 9 gói thầu (trị giá gần 4.800 tỷ đồng) được ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh (Ban QLDA ĐTXD HTĐT) ký phê duyệt cho Cty Thanh Tuấn trúng thầu.

Trong đó, chỉ một ngày 19.12.2022, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng đã ký phê duyệt trúng thầu cho Cty Thanh Tuấn 7 gói thầu với tổng giá trị gần 3.700 tỷ đồng (gói thầu XL-02, XL-03, XL-04, XL-05, XL-06, XL-07, XL-08 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên).

TP. Hồ Chí Minh: Một doanh nghiệp trúng 7 gói thầu gần 4 nghìn tỷ đồng trong một ngày
Trong ngày 19.12.2022, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh đã ký phê duyệt cho Cty Thanh Tuấn trúng 7 gói thầu với tổng giá trị gần 3.700 tỷ đồng thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên

Theo đó, dự án sẽ thực hiện nạo vét trên toàn tuyến kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên với chiều dài 31,46 km; kè bờ toàn tuyến với tổng chiều dài 63,11 km. Dự án là trục tiêu thoát nước, chống ngập úng cho diện tích 14.900 ha của khu vực và các khu vực khác có liên quan. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2025.

Trong tháng 3.2023 vừa qua Ban QLDA ĐTXD HTĐT Thành phố đã tổ chức khởi công xây dựng công trình các gói thầu XL-02, XL-03, XL-04, XL-05, XL-06, XL-07, XL-08, XL-09 do Cty Thanh Tuấn trúng thầu thi công.

Lác đác công nhân thi công tại dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên

Theo ghi nhận của PV Báo Đại biểu Nhân dân, sau khi khởi công, hiện tại các gói thầu trên đang được thi công, tuy nhiên số lượng máy móc và nhân công đang rất hạn chế. Người dân nơi đây cho biết, dự án bắt đầu thi công khoảng một tháng nay, nhưng chỉ có số ít máy móc, thiết bị và vài công nhân tới thi công dự án tại đoạn kênh Tham Lương.

Gói thầu XL-07 (Đoạn từ cầu Tham Lương đến cầu Chợ Cầu) chi có vài thiết bị thi công

Ghi nhận thực tế của PV Báo Đại biểu Nhân dân vào ngày 17.5.2023: Tại gói thầu XL-06 (Đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương) có 1 cần cẩu, 1 máy xúc đất đang hoạt động. Dưới lòng kênh cỏ mọc um tùm, đủ loại rác nổi nổi trên mặt kênh.

Tại gói thầu XL-07 (Đoạn từ cầu Tham Lương đến cầu Chợ Cầu) đang thi công ép cọc bê tông để kè bờ kênh. Hiện chỉ mới ép cọc bê tông được nửa đoạn từ cầu Tham Lương đến cầu Chợ Cầu. Đáng chú ý, chỉ 1 cần cẩu và máy móc khu vực ép cọc hoạt động, còn các máy móc thiết bị khác vẫn “nằm im bất động”.

Máy móc tại công trường gói thầu XL-06 (Đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương) “nằm im bất động”

“Công trình thi công gần nhà tôi khoảng 1 tháng nay, hầu như mỗi ngày đều làm nhưng cũng chỉ có vài công nhân và thiết bị vậy thôi, còn ở những đoạn khác thì tôi thấy thỉnh thoảng mới có người làm một chút rồi ngưng. Tôi ở đây cả chục năm rồi, mùi hôi từ con kênh bốc lên mỗi ngày nhất là buổi trưa như vầy là nhiều nhất nhưng đành chịu trận.

Khi nghe con kênh này được nạo vét, cải tạo tôi vui lắm chứ, dù biết là không thể hoàn thành ngay lập tức được nhưng cũng không nghĩ là tiến độ ì ạch như vậy. Cả đoạn dài như vậy nhưng tôi thấy mỗi chỗ gần nhà tôi là có hoạt động thường xuyên”, anh Đức sống tại khu vực thi công gói thầu XL-07 chia sẻ.

Chỉ có nhân sự "ít ỏi" và với việc phải cùng một lúc thi công 16 gói thầu đầu tư công quy mô lớn với tổng giá trị gần 6.400 tỷ đồng thì liệu Cty Thanh Tuấn đủ nhân sự, trang thiết bị làm việc để có thể đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình?

Trước đó, tại Lễ khởi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị Chủ đầu tư phải tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng huy động nhân lực, thiết bị thi công, vật tư, vật liệu và có kế hoạch thi công chi tiết, đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng công trình, bảo đảm hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, Cty Thanh Tuấn chỉ có hơn một trăm nhân sự chính thức (gồm cả lãnh đạo công ty, nhân viên quản lý, tài xế, các bộ phận văn phòng, kế toán…) tham đóng bảo hiểm xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.

Vậy, với việc đang cùng một lúc thi công 16 gói thầu đầu tư công quy mô lớn với tổng giá trị gần 6.400 tỷ đồng, liệu Cty Thanh Tuấn đủ nhân sự, trang thiết bị làm việc để có thể đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình các dự án đã trúng thầu trong thời gian qua?

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin công tác thực hiện các gói thầu đầu tư công của Cty Thanh Tuấn đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Thạc Hiếu
#