Bản tin Thị trường Việt Nam chúc mừng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhân dịp 22 năm ngày thành lập

- Thứ Tư, 06/07/2022, 21:31 - Chia sẻ

Trải qua 22 năm thành lập và phát triển (6.7.2000 - 6.7.2022), Cục Xúc tiến thương mại đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu thông qua các chương trình cấp quốc gia như Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia.

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương thành lập vào ngày 6.7.2000 tại Quyết định số 78/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cục Xúc tiến thương mại thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành Công Thương và thương hiệu.

Nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương. Chủ tịch Nguyễn Việt Thắng cùng Ban lãnh đạo Bản tin Thị trường Việt Nam đã tới thăm hỏi, tặng hoa, chúc mừng Ban lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và các cán bộ trong Cục.

Đại diện Bản tin Thị trường Việt Nam tặng hoa và chúc mừng Đại diện Cục Xúc tiến thương mại, Phó Cục trưởng Hoàng Minh Chiến

Đại diện Bản tin Thị trường Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Việt Thắng gửi lời chào, lời chúc mừng đến Cục trưởng Vũ Bá Phú và tập thể các thế hệ cán bộ công chức, viên chức của Cục Xúc tiến thương mại. Chủ tịch Nguyễn Việt Thắng cũng không quên gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất tới Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nguyên Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nguyên Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương (bên phải)

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Việt Thắng cũng bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại và Bản tin Thị trường Việt Nam sớm được đẩy mạnh, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp bên phía Bản tin Thị trường Việt Nam có cơ hội giao thương, tìm kiếm thông tin, thị trường, xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị và phát triển sản phẩm trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Hoàng Minh Chiến (bên trái) thăm hỏi lãnh đạo Bản tin Thị trường Việt Nam

Thay mặt Ban lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Phó Cục trưởng Hoàng Minh Chiến cảm ơn lời chúc và tình cảm tốt đẹp của tập thể lãnh đạo Bản tin Thị trường Việt Nam. Phó Cục trưởng cũng chúc Bản tin Thị trường Việt Nam phát triển sâu rộng hơn nữa.

Lưu Ly
#