Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế hợp tác về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

- Thứ Tư, 28/09/2022, 11:31 - Chia sẻ

Từ ngày 19 đến ngày 22.9 vừa qua, tại Australia, Văn phòng Liên Hợp quốc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (UNDRR) phối hợp với Chính phủ Australia tổ chức Hội nghị Bộ trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2022 (APMCDRR).

Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế hợp tác về giảm nhẹ rủi ro thiên tai -0
Hội nghị có sự tham gia của khoảng 3.000 đại biểu từ các cấp chính phủ, cấp bộ, các cộng đồng địa phương, tư nhân, học viện và tổ chức xã hội dân sự

Đoàn công tác Việt Nam tham dự hội nghị do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Hơn 3.000 đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề thiên tai

APMCDRR năm 2022 là hội nghị lần thứ 9 được tổ chức, với chủ đề chính là “Từ khủng hoảng đến khả năng phục hồi: Hướng tới tương lai khu vực châu Á – Thái Bình Dương thông qua giảm nhẹ rủi ro thiên tai”. Bên cạnh đó, 3 chủ đề xuyên suốt bao gồm: sự đa dạng và hòa nhập; sự địa phương hóa; khoa học, công nghệ và tri thức. Hội nghị có sự tham gia của khoảng 3.000 đại biểu từ các cấp chính phủ, cấp bộ, các cộng đồng địa phương, tư nhân, học viện và tổ chức xã hội dân sự, thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế hợp tác về giảm nhẹ rủi ro thiên tai -0
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại Hội nghị

Trong khuôn khổ chương trình 3 ngày làm việc, hơn 3.000 đại biểu tới từ hơn 40 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương tập trung thảo luận các vấn đề như trao đổi tiến độ thực hiện Khung Sendai (khung hành động giảm nhẹ rủi ro thiên tai), thúc đẩy các nỗ lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai toàn diện cấp địa phương, hướng tới dẫn dắt các quốc gia kém phát triển hơn, các quần đảo, bang nhỏ trong khu vực cùng tham gia hưởng ứng và kích thích đầu tư công và tư trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai.  Kết quả đạt được của Hội nghị được tổng kết bằng “Tuyên bố Brisbane” (1 tuyên bố cấp Bộ) nhằm thể hiện quyết tâm trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai của các nhà lãnh đạo khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam tiếp tục là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

Phát biểu tại phiên toàn thể hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, theo đánh giá, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và thiên tai. Các tác động liên quan đến biến đổi khí hậu được dự báo sẽ ngày càng gia tăng, và chính trong bối cảnh đó, các nỗ lực phối hợp để quản lý rủi ro thiên tai và khí hậu là một trong các ưu tiên hành động của quốc gia.

Hiện nay, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các cơ chế hợp tác về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thực hiện có trách nhiệm các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận hợp tác quốc tế. Đặc biệt, năm 2023 tới cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định cam kết Việt Nam sẽ đóng vai trò là cầu nối hiệu quả, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ giữa khối ASEAN với các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về những giải pháp mang tính chiến lược để giải quyết nhiều rủi ro cùng một lúc.

Về đề xuất tới Văn phòng Liên Hợp quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng Liên Hợp quốc cần tăng cường hơn nữa hỗ trợ đối với các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để tăng cường khả năng tiếp cận với các quỹ đa phương và toàn cầu. Các nguồn lực cần được huy động cho các chương trình và dự án cần tập trung vào việc tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trước các tác động ngày càng gia tăng của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Đối với Việt Nam, để khắc phục tình trạng dễ bị tổn thương trước thiên tai và biến đổi khí hậu đòi hỏi nhiều nỗ lực và nguồn lực hơn, bao gồm cả việc chuyển giao khoa học và công nghệ giữa các quốc gia.

Thảo Anh
#