Kiên Giang: Ngày đầu cấp căn cước và giấy chứng nhận căn cước cho công dân

Sáng 1.7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kiên Giang và Công an 15 huyện, thành phố trên địa bàn đã triển khai cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch.

Kiên Giang: Ngày đầu cấp căn cước và giấy chứng nhận căn cước cho công dân
Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Đại tá Nguyễn Nhật Trường kiểm tra công tác cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch

Sáng nay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Đại tá Nguyễn Nhật Trường chủ trì buỗi lễ phát động cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Theo đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố tập trung tối đa lực lượng, phương tiệntổ chức thu nhận hồ sơ căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo Luật Căn cước năm 2023 từ ngày 1.7. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về các quy định của Luật Căn cước, các văn bản hướng dẫn thi hành; những điểm mới của Luật Căn cước, sinh trắc học mống mắt và tính ưu việt của Luật Căn cước.

Theo ghi nhận, tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kiên Giang (số 4 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá) có khá đông người dân đến xếp hàng, chờ làm thủ tục đề nghị cấp căn cước. Trong đó, có nhiều công dân dưới 14 tuổi, là đối tượng mới được quy định tại Luật Căn cước năm 2023.

Kiên Giang: Ngày đầu cấp căn cước và giấy chứng nhận căn cước cho công dân
Cán bộ Công an huyện Châu Thành tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước cho người dân

Tại Công an huyện Châu Thành, ông Trần Văn Huê (75 tuổi, ở xã Giục Tượng, huyện Châu Thành) vui mừng vì ông và con trai vừa được cán bộ công an thu nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận căn cước.

Ông Huê chia sẻ: “Hơn 30 năm nay bản thân không được cấp giấy tờ tùy thân do chưa xác định được quốc tịch. Nhờ có Luật Căn cước mới, tôi được cấp, tôi mừng lắm”.

Kiên Giang: Ngày đầu cấp căn cước và giấy chứng nhận căn cước cho công dân
Ông Trần Văn Huê vui mừng vì trải qua 30 năm, lần đầu tiên ông được cấp căn cước

Sáng nay, tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, Công an TP. Phú Quốc tổ chức cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch.

Được biết,Luật Căn cước năm 2023 có nhiều điểm mới so với Luật Căn cước công dân 2014; trong đó, chuyển từ cấp căn cước công dân sang căn cước; cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch.

Xã hội

Trạm kiểm định di động mobilab của Cục Kiểm định hải quan tại Khu công nghiệp Formosa Vũng Áng-Hà Tĩnh
Xã hội

Ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thương mại

Theo Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan), việc phân tích, phân loại kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu một mặt bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong xác định mã số, mức thuế và chính sách mặt hàng; mặt khác nhằm phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.