Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thành phố Nam Định

- Thứ Tư, 05/05/2021, 15:33 - Chia sẻ
Sáng 5.5, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định do Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng Đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Nam Định. Tham gia Đoàn Kiểm tra có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hoàng Nguyên Dự.
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Bầu cử tỉnh làm việc tại Thành phố Nam Định
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Bầu cử tỉnh làm việc tại thành phố Nam Định

Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nam Định Nguyễn Anh Tuấn, thời gian qua, công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được thành phố Nam Định chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ thời gian theo luật định. Thành phố Nam Định đã thành lập 12 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố, với 132 thành viên, 181 tổ bầu cử với 2.900 thành viên. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thành phố có 58 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 914 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, phường. Đến ngày 16.4, Ủy ban Bầu cử thành phố đã triển khai phát thẻ cử tri và hướng dẫn công tác viết thẻ cử tri đối với các phường, xã trên địa bàn. Công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử được tiến hành chu đáo và thành phố đã có 181 khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để ngày bầu cử thực sự là ngày hội phát huy quyền làm chủ của toàn dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường; công tác giải quyết khiếu nại được thực hiện theo đúng luật định.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tại một số điểm trên địa bàn thành phố, trong đó, có phường Lộc Vượng. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Lộc Vượng Trần Văn Minh cho biết, hiện có 10/10 tổ bầu cử trang trí niêm yết danh sách cử tri, danh sách tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 9/9 nhà văn hóa, trụ sở UBND phường, trụ sở công an tỉnh. Phường chú trọng công tác an ninh, đã chỉ đạo Tiểu ban an ninh chính trị, công an phường tập trung nắm bắt tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến thời điểm này, phường chưa nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công tác bầu cử. Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, trước tình hình diễn biến phức tạp, địa phương ngừng hoạt động tại khu di tích Đền Trần, Chùa Bút Tháp, triển khai các giải pháp phòng dịch thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại chợ cóc Cầu Sắt và các địa điểm nơi công cộng. Ủy ban Bầu cử cũng như y tế phường xây dựng các phương án phòng, chống dịch gắn liền với hoạt động bầu cử.

 Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định)
Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Lộc Vượng (TP Nam Định)

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan nhấn mạnh, thành phố Nam Định tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyển về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nhằm tập trung tuyên truyền bảo đảm đúng kế hoạch và nội dung tuyên truyền phù hợp với địa phương và từng giai đoạn bầu cử. Đồng thời, coi trọng việc tổ chức các buổi mạn đàm, tiểu sử người ứng cử tại nơi dân cư và trong tổ chức hội, đoàn thể để cử tri nắm rõ hơn về người ứng cử trước khi quyết định bỏ phiếu bầu.

Tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị biểu dương và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố Nam Định được tiến hành nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm thời gian, đúng luật định. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới cấp uỷ, chính quyền các cấp thành phố Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các bước trong công tác bầu cử; rà soát lại danh sách cử tri để chốt danh sách cử tri bảo đảm thời gian theo quy định; tuyên truyền, vận động để người dân đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất. Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng luật định. Tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên làm công tác bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh và tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phan Phương