Kịch “Con đò của mẹ” lên sóng truyền hình

- Chủ Nhật, 11/07/2021, 06:15 - Chia sẻ
Vở kịch “Con đò của mẹ” do Nhà hát Công an Nhân dân dàn dựng sẽ được phát trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam, vào 20 giờ 40 ngày 11.7, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021), hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2021).

Tác phẩm “Con đò của mẹ” tập trung ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ an ninh tình báo và Mẹ Việt Nam anh hùng. Chuyện kịch xoay quanh một gia đình có truyền thống cách mạng với những cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến những năm tháng thời bình. Thắm - cô thôn nữ nghèo (diễn viên Thanh Mai thủ vai) cùng Quang (diễn viên Việt Tùng) - con trai địa chủ, bỏ trốn gia đình, đi theo cách mạng. 

Vì nhiệm vụ, Quang tiếp tục hy sinh hạnh phúc gia đình, vào phía Nam, hoạt động trong lòng địch, để lại người vợ trẻ và con trai thơ bé. Tin tưởng tấm lòng thủy chung, sắt son của người chồng, Thắm lặng lẽ bươn chải, chịu đựng mọi tủi hờn, điều tiếng, cố gắng nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Sau này, người con ấy lại tiếp bước cha, cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc…

Cảnh trong vở "Con đò của mẹ"

“Con đò của mẹ” do NSND Nguyễn Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân chỉ đạo nghệ thuật, NSND Lê Hùng đạo diễn, NSƯT Bùi Vũ Minh là tác giả kịch bản.

Đại diện Nhà hát Công an Nhân dân cho biết, vở diễn được dựng từ cuối năm 2020. Sau một số suất diễn, tác phẩm nhận được sự đánh giá tích cực của khán giả và nhiều văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình sân khấu. Vở diễn đã được Nhà hát Công an Nhân dân chuẩn bị đưa đi lưu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chuyến lưu diễn đã bị hủy. 

Việc phát sóng vở diễn không chỉ phục vụ rộng rãi, đông đảo khán giả cả nước mà còn là sự tri ân của các văn nghệ sĩ đối với lực lượng An ninh nhân dân, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng dịp tháng 7 này.

Hồng Hà