Khuyến công Tuyên Quang chú trọng hỗ trợ “kép”

Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được triển khai theo hướng chú trọng hỗ trợ “kép”: vừa mở rộng sản xuất, vừa phát triển thị trường cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp.

Nhiều cơ sở đã có sản phẩm xuất khẩu

Những năm qua, chương trình khuyến công đã hỗ trợ hiệu quả các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến của tỉnh Tuyên Quang trong việc ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả kinh doanh. Nhiều cơ sở đã mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa; đặc biệt, một số cơ sở đã tiến tới xuất khẩu.

Khuyến công Tuyên Quang chú trọng hỗ trợ “kép” -0
Dây chuyền gia công tôn cuốn của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thép Linh Vũ được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công. Ảnh: BTQ

Theo thống kê từ Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2012 - 2022, tỉnh đã triển khai 187 đề án khuyến công, hỗ trợ 238 cơ sở công nghiệp nông thôn. Trong đó có 172 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 64 hợp tác xã và tổ hợp tác, 102 hộ kinh doanh. Các chương trình, đề án hỗ trợ cơ sở thụ hưởng được khuyến công Tuyên Quang thực hiện thời gian qua khá đa dạng. Từ đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông tin về chính sách khuyến công.

Đặc biệt, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thiết bị tiên tiến vào sản xuất là nội dung được Tuyên Quang dành nhiều nguồn lực thực hiện, cũng ghi nhận đạt hiệu quả cao. Cụ thể, trong giai đoạn 2012 - 2022, Tuyên Quang đã triển khai 18 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật mới trong lĩnh vực cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông lâm sản; 77 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất.

Với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ năm 2022, Công ty CP Cơ khí Tuyên Quang đã đầu tư dây chuyền sản xuất ván sàn công nghiệp xuất khẩu trị giá trên 15 tỷ đồng. Nhờ có máy móc, thiết bị hiện đại,  sản phẩm ván sàn công nghiệp của công ty được xuất khẩu sang Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia… Doanh thu năm 2022 đạt trên 98 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 100 lao động địa phương.

Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang cho biết, năm 2023, chương trình khuyến công chú trọng hỗ trợ “kép”: vừa mở rộng sản xuất, vừa phát triển thị trường cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp. Chương trình cũng dành ưu tiên các cơ sở chế biến sâu, hoạt động trong lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như sản xuất chè, chế biến gỗ…; các đề án chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa…

Tăng kinh phí khuyến công quốc gia

Chương trình khuyến công mặc dù mang lại nhiều tác động tích cực, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển song cũng gặp nhiều khó khăn; một trong số đó là các cơ sở sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, hạn chế cả về quy mô, năng lực và nhân lực nên chưa chú trọng xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và thiếu liên kết giữa khâu sản xuất với tiêu thụ. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 8 làng nghề chè được công nhận nhưng chưa mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất; bên cạnh đó, nguồn kinh phí triển khai công tác khuyến công vẫn chủ yếu trông chờ vào ngân sách, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của các cơ sở công nghiệp nông thôn. Trên địa bàn tỉnh cũng còn thiếu đội ngũ cộng tác viên khuyến công, dẫn đến việc chưa nắm bắt kịp thời hiện trạng sản xuất kinh doanh, nhu cầu tiêu thụ…

Sở Công thương tỉnh cho biết đã xây dựng những giải pháp tháo gỡ những khó khăn đã được nhận diện; theo đó, địa phương từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công; hình thành đội ngũ cộng tác viên khuyến công sâu sát với từng cơ sở công nghiệp nông thôn để tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hàng năm, huy động kinh phí từ các chương trình mục tiêu quốc gia khác cho triển khai công tác khuyến công; đồng thời bố trí kinh phí khuyến công địa phương đáp ứng đúng và đủ nhu cầu.

Tới đây, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tuyên Quang sẽ tiếp tục đồng hành với các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tiến trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Để bảo đảm hiệu quả của chương trình khuyến công, Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Bộ Công thương tăng mức hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia hàng năm cho các địa phương; đặc biệt là các tỉnh miền núi, công nghiệp chưa phát triển, trong đó có tỉnh Tuyên Quang.

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.