Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh:

Không để hình thành điểm nóng về buôn lậu, hàng giả trên địa bàn

Năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác, gắn việc kiểm tra, kiểm soát thị trường với các nhiệm vụ chính trị, không để hình thành điểm nóng về buôn lậu, hàng giả trên địa bàn.

Tăng cường quản lý địa bàn dịp cuối năm

Những tháng cuối năm, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại... có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Ninh đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất, tiêu dùng.

Đội QLTT số 3 được phân công phụ trách địa bàn thành phố Cẩm Phả và các huyện Vân Đồn, Cô Tô. Để thực hiện kiểm soát hiệu quả thị trường, Đội đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách địa bàn, bố trí nhân lực, xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các chợ, cửa hàng kinh doanh, điểm kinh doanh nhỏ, lẻ.... Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.

Không để hình thành điểm nóng về buôn lậu, hàng giả trên địa bàn -0
Lực lượng QLTT số 3 tiêu hủy hàng hóa bị bắt giữ. Ảnh: Minh Đức

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đội đã chủ động nắm vững diễn biến tình hình, tăng cường công tác nghiệp vụ, công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng trọng điểm, địa bàn, tuyến trọng điểm; xây dựng phương án, bố trí cán bộ tăng cường trực trong các dịp trước, trong và sau Tết.

Tại TP Móng Cái, ngày 15 và 21.12 vừa qua, Đội QLTT số 4 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu - Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, bắt giữ 3 vụ vi phạm về kinh doanh hàng giả và mỹ phẩm nhập lậu, phạt tiền 102 triệu, tổng trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy là 140 triệu đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão, lực lượng QLTT thành phố tiếp tục chủ động, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tập trung vào các mặt hàng: pháo nổ, rượu, thuốc lá, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ ... giữ vững ổn định thị trường và đảm bảo an toàn, sức khỏe của người dân.

Không chỉ các địa bàn nói trên, triển khai kế hoạch số 826/KH-CQLTT ngày 14.10.2022 về việc mở đợt cao điểm 60 ngày đêm tăng cường kiểm soát thị trường, lực lượng QLTT tỉnh Quảng Ninh toàn tỉnh đã liên tiếp phát hiện và xử lý gần 40 vụ việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 400 triệu đồng, tiêu hủy hơn 5 tấn thực phẩm không đủ điều kiện an toàn lưu thông.

Cục QLTT tỉnh  cũng phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức Hội thảo phân biệt hàng thật hàng giả cho lực lượng phòng chống hàng giả trên địa bàn tỉnh với sự tham dự của lực lượng Công an, Hải Quan và hơn 100 công chức Cục QLTT tỉnh.

Làm tốt công tác dự báo để xây dựng các giải pháp quản lý phù hợp

Đến thời điểm này, việc triển khai Kế hoạch số 888 của Tổng cục QLTT, trọng tâm là công tác kiểm tra, xử lý kết hợp tuyên truyền đã đi vào thực chất. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có xu hướng giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, với địa bàn đặc thù, các vi phạm vẫn diễn ra nhỏ lẻ, tiềm ẩn phức tạp.

Ở tuyến biên giới, lợi dụng chủ trương của Chính phủ về thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh - phát triển kinh tế xã hội và địa hình phức tạp, nhiều đối tượng vẫn vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu, hàng may mặc, mỹ phẩm… qua biên giới.

Trong nội địa, hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ tuy không diễn biến phức tạp như những năm trước, nhưng vẫn xảy ra nhỏ lẻ, tùy theo yếu tố cung cầu trên thị trường, tập trung vào mặt hàng giầy dép, túi xách, ví da… Trên tuyến biển hoạt động mua bán, vận chuyển khoáng sản, xăng dầu vẫn diễn ra với quy mô nhỏ và đã được kiểm soát chặt chẽ.

Không để hình thành điểm nóng về buôn lậu, hàng giả trên địa bàn -0
Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh ký cam kết quy ước thi đua giữa các phòng chuyên môn, các Đội QLTT trong năm 2023 - ảnh: Minh Đức

Năm 2023, dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Do đó, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh xác định sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và làm công tác dự báo tình hình thị trường để xây dựng các giải pháp quản lý phù hợp. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vào hệ thống quản lý dữ liệu INS và chủ động phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng, thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh kiểm tra, kiểm soát tại điểm nóng về buôn lậu. Đẩy mạnh quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực, thiếu trách nhiệm, kỷ luật trong việc thực thi công vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các biểu hiện vi phạm đạo đức công vụ trong quá trình kiểm tra, quản lý.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc đối tượng, phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tập trung vào một số lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm như: thương mại điện tử, thực phẩm, sản phẩm thời trang, xăng dầu, hàng điện tử…

Trước mắt tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thị trường

Bảo Việt Nhân thọ trao giải thưởng ô tô đầu tiên của chương trình tri ân lớn nhất năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 28
Thị trường

Bảo Việt Nhân thọ trao giải thưởng ô tô đầu tiên của chương trình tri ân lớn nhất năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 28

Vừa qua, tại Bình Phước, trong lễ quay thưởng đợt 1 chương trình “Bảo vệ cả nhà - vi vu thả ga” của Bảo Việt Nhân thọ, giải thưởng ô tô VF5 Plus cùng 48 giải thưởng giá trị khác đã được trao đến các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến 60 năm Bảo Việt và kỷ niệm 28 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ.

Toàn cảnh hội thảo
Thị trường

Thúc đẩy nông nghiệp xanh bằng cơ chế thị trường

Ngành nông nghiệp đang đối mặt với thách thức lớn về biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải thay đổi tư duy sản xuất theo hướng bền vững và ít phát thải hơn. Để thúc đẩy quá trình này, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần xây dựng một cơ chế thị trường linh hoạt, nơi các sản phẩm nông nghiệp xanh được khuyến khích và hỗ trợ phát triển.

Luật Công nghiệp trọng điểm: Thúc đẩy quá trình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
Thị trường

Luật Công nghiệp trọng điểm: Thúc đẩy quá trình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

Việt Nam đang trên hành trình chuyển đổi mạnh mẽ từ một quốc gia nông nghiệp sang một quốc gia công nghiệp hiện đại. Trong bối cảnh đó, Luật Công nghiệp trọng điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là một “cánh tay đòn” quan trọng, thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình phù hợp
Thị trường

Doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình phù hợp

Không có lộ trình duy nhất cho tất cả doanh nghiệp để ứng phó hiệu quả với Cơ chế CBAM vận hành từ năm 2026. Thay vào đó, doanh nghiệp cần tùy theo hiện trạng công nghệ, chiến lược kinh doanh, điều kiện tài chính, nguồn lực... để xây dựng lộ trình phù hợp.

Ngành dệt may - da giày với mục tiêu tự chủ nguyên liệu
Kinh tế

Ngành dệt may - da giày với mục tiêu tự chủ nguyên liệu

Đứng trước mục tiêu phát triển ngành dệt may - da giày, cần phải thúc đẩy hoạt động của thị trường cung ứng nguyên phụ liệu theo hướng quy mô, chuẩn hóa và minh bạch. Từ đó, giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả, có cơ hội vươn lên tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi cung ứng của ngành.

Tỉ lệ nội địa hóa ngành điện tử hiện còn khiêm tốn
Thị trường

Hiện thực hóa tiềm năng ngành công nghiệp điện tử

Ngành công nghiệp điện tử có nhiều thuận lợi để phát triển khi nước ta nằm trong khu vực có nền công nghiệp phát triển nhanh và năng động. Thêm vào đó là thị trường nội địa gần 100 triệu dân và khả năng tiếp cận trực tiếp với thị trường 600 triệu dân của ASEAN, thị trường xuất khẩu quốc tế rộng lớn nhờ tham gia các hiệp định thương mại tự do.

Thách thức xuất khẩu rau quả sang Canada
Thị trường

Thách thức xuất khẩu rau quả sang Canada

Mặc dù được đánh giá là thị trường tiềm năng của rau quả Việt Nam, song Canada vẫn là thị trường rất thách thức, nhất là khi đề xuất giới hạn dư lượng tối đa của Abamectin - một loại thuốc trừ sâu được đăng ký sử dụng trên hoa và nhiều loại trái cây và rau quả, được nước này thông qua.

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch MICE
Thị trường

Quy hoạch đi trước để phát triển du lịch MICE

Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị). Các địa phương cần quy hoạch những khu vực có thể phát triển loại hình du lịch này và có chính sách kêu gọi đầu tư, phát triển chuỗi dịch vụ lưu trú, giải trí..., tránh cạnh tranh không lành mạnh, gây lãng phí.

VPBank giảm lãi suất vay hiện hữu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi
Thị trường

VPBank giảm lãi suất vay hiện hữu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Yagi tại nhiều tỉnh thành phố, VPBank sẽ giảm 1% lãi suất hiện hữu với các khoản vay trung, dài hạn và 0,5% lãi suất với khoản vay ngắn hạn cho các khách hàng cá nhân có tài sản bảo đảm tại ngân hàng, từ 13.9 tới 31.12.2024.

Cơ hội vàng cùng Bia Nghe Tinh: “Bật nắp liền tay nhận ngay chỉ vàng”
Kinh tế

Cơ hội vàng cùng Bia Nghe Tinh: “Bật nắp liền tay nhận ngay chỉ vàng”

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước Giải Khát Sao Vàng (SAVABECO) đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường bia Việt với sản phẩm đặc trưng mang tên Bia Nghe Tinh. Đây không chỉ là một loại đồ uống mà còn là hiện thân của văn hóa ẩm thực miền Trung, được tạo nên từ tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

Cách Yến sào Khánh Hòa chinh phục thị trường tỷ dân
Thị trường

Cách Yến sào Khánh Hòa chinh phục thị trường tỷ dân

Là thị trường có những tiêu chuẩn khắt khe với mặt hàng yến sào - món "vàng trắng" cho sức khoẻ, khách hàng Trung Quốc vẫn đánh giá cao Yến sào Khánh Hoà. Doanh nghiệp này cũng đã xuất khẩu sản phẩm đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với mục tiêu phát triển bền vững.