Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ kỷ niệm 15 năm thành lập

- Thứ Hai, 30/10/2023, 18:01 - Chia sẻ

Ngày 30.10, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập (2008-2023).

Tham dự lễ kỷ niệm có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang; Thứ trưởng Trần Hồng Thái cùng các cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.

“Cánh tay nối dài” hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (Trung tâm) - Những người không quản ngại khó khăn, từng bước xây dựng và phát triển Trung tâm như ngày hôm nay. Quãng đường 15 năm tuy chưa phải là dài, nhưng đã ghi nhận một cách đậm nét những thành tựu đóng góp của Trung tâm Truyền thông trong hoạt động chung của Bộ.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ  -0
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, biểu dương tập thể Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH-CN 

“Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao phó. Những đóng góp của Trung tâm thời gian qua đã phát huy hiệu quả vai trò đầu mối, phối hợp với các cơ quan báo chí, nhà khoa học, nhà quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ (KH-CN) tuyên truyền đậm nét, toàn diện về hoạt động của Bộ và ngành KH-CN, giúp cho hiệu quả thông tin về lĩnh vực KH,CN và ĐMST được truyền tải kịp thời đến cơ quan quản lý và truyền cảm hứng, tình yêu khoa học đến đông đảo người dân, nhất là với thế hệ trẻ”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị, Trung tâm cần thực hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực truyền thông KH-CN, trong đó tập trung vào nghiên cứu mô hình truyền thông mới nhằm truyền tải cơ chế, chính sách KH,CN và ĐMST ngày càng hiệu quả, tiếp cận được đông đảo quần chúng, nhân dân và những tập thể, cá nhân làm công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Triển khai có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp truyền thông KH,CN và ĐMST được đề cập trong các Nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển KH,CN và ĐMST đến năm 2030, Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi năm 2013 và các văn bản có liên quan...

Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ  -0
Toàn cảnh kỷ niệm 

Bên cạnh đó, Trung tâm cần không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất xứng đáng với vai trò là hạt nhân kết nối hoạt động truyền thông KH, CN và ĐMST giữa các đơn vị báo chí của Bộ và các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước.

Bộ trưởng tin tưởng bằng sự nỗ lực, năng động, đoàn kết, tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Truyền thông sẽ luôn chủ động, sáng tạo, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa Trung tâm Truyền thông lên một tầm cao mới, xứng đáng là “Cánh tay nối dài” trong hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ.

Nâng cao nhận thức vai trò khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân, Giám đốc Trung tâm Truyền thông đầu tiên khi được thành lập khẳng định, vấn đề truyền thông KH-CN được lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm qua rất nhiều giai đoạn.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ  -0
Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, Giám đốc Trung tâm đầu tiên (giai đoạn 2008 - 2011) phát biểu

Trong thời gian qua, Trung tâm Truyền thông đã cố gắng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao đó là nâng cao nhận thức của xã hội, đặc biệt giới quản lý về vai trò của KH,CN và ĐMST trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như vai trò của những người làm khoa học và quản lý khoa học.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ  -0
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao kết quả đáng tự hào của Trung tâm, đóng góp vào thành công chung của Bộ và ngành KH-CN

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cũng cho biết, 15 năm qua, bằng khát vọng, niềm tin, ý chí của các thế hệ lãnh đạo, các cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Truyền thông, đến nay có thể nói, Trung tâm đã không ngừng lớn mạnh và đạt được những kết quả đáng tự hào, đóng góp vào thành công chung của Bộ và ngành KH-CN.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ  -0
Các đại biểu dự kỷ niệm 

Chung niềm cảm xúc, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ Đỗ Thành Long cho biết, những kết quả công tác mà Trung tâm đã bền bỉ xây dựng trong 15 năm qua đã góp phần quan trọng trong việc đưa các kết quả KH-CN gần hơn tới công chúng. Qua đó hoạt động của ngành và của Bộ đã nhận được nhiều hơn sự thấu hiểu, chia sẻ và đóng góp quý báu của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng khoa học và các nhà lãnh đạo, quản lý.

(Đề nghị Ban thư ký phát hành 18h, ngày 30.10)Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ -0
Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Công tác Hội đồng nhân dân và Phóng viên thường trú Báo Đại biểu Nhân dân - nhà báo Trần Chí Tuấn phát biểu

Đại diện đơn vị phối hợp với Trung tâm từ những ngày đầu thành lập, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Công tác Hội đồng nhân dân và Phóng viên thường trú Báo Đại biểu Nhân dân - nhà báo Trần Chí Tuấn chia sẻ: Trong 15 năm qua, hai cơ quan đã luôn sát cánh, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền một cách hiệu quả nhất trong hoạt động quản lý cũng như việc xây dựng, chính sách pháp luật ngành KHCN. Qua từng giai đoạn, hai cơ quan đều để lại dấu ấn đáng tự hào trong công tác tham mưu, tư vấn, nâng cao sự phối hợp hiệu quả thông tin, tuyên truyền.

Đặc biệt, năm 2023, giám đốc Trung tâm đã tham mưu Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Biên bản hợp tác với Báo ĐBND nhằm triển khai có hiệu quả, nâng cao sự phối hợp, vươn lên tầm cao mới, tạo luồng gió mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác tuyên truyền chính sách ngành KH,CN và ĐMST.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ  -0
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH-CN Nguyễn Thị Hải Hằng nhấn mạnh trong thời gian tới cùng tập thể Trung tâm sẽ tiếp tục làm tốt sứ mệnh "cầu nối" đưa tri thức KH,CN và ĐMST đến với công chúng

Tự hào về truyền thống và thành tích của Trung tâm, thay mặt công chức, viên chức, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH-CN Nguyễn Thị Hải Hằng đã bày tỏ lòng cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ, nguyên Lãnh đạo Trung tâm, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan báo chí truyền thông đã dành những tình cảm, gắn bó với Trung tâm trong suốt 15 năm qua.

Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ  -0
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và đại diện các đơn vị, các cơ quan thông tấn báo chí chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH-CN 

“Chặng đường 15 năm chưa dài nhưng là một dấu mốc đáng nhớ của Trung tâm. Trong hành trình ấy, tập thể cán bộ Trung tâm đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ là đầu mối tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông KHCN và ĐMST phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ. Các hoạt động hiệu quả của Trung tâm đã khẳng định vị trí xứng tầm của hoạt động truyền thông KH-CN, khẳng định tầm nhìn của lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ... Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động, làm tốt sứ mệnh "cầu nối" đưa tri thức KH,CN và ĐMST đến với công chúng”, Giám đốc Nguyễn Thị Hải Hằng nhấn mạnh.

Mai Hà
#