Huyện Lạng Giang: Tập trung thực hiện hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

7 tháng năm 2024, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn huyện Lạng Giang tăng 13,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Sáng 13.8, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạng Giang để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện từ đầu năm 2024 đến nay; kết quả việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong đảng bộ huyện Lạng Giang.

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Tập trung thực hiện hoàn thành việc sáp nhập ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 -0
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN

Báo cáo của huyện Lạng Giang cho thấy, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 7.163 tỷ đồng, đạt 57,3% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.055 tỷ đồng, đạt 99,9% dự toán năm, đạt 100% dự toán tỉnh giao, tăng 151% so với cùng kỳ năm trước. Toàn huyện có 10 cụm công nghiệp, với tổng diện tích là 455,7ha; tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp hiện hữu trên 75%. Trong 7 tháng đầu năm, huyện thu hút 6 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký 918,5 tỷ đồng, diện tích 10,05ha.

Huyện chỉ đạo hoàn thành xây dựng Đề án đề nghị công nhận thị trấn Vôi đạt đô thị loại IV; chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi đến năm 2035; quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Vôi, thị trấn Kép và vùng phụ cận. Đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị huyện đến năm 2045 (tỷ lệ 1/10.000).

Quan tâm chỉ đạo thu hút các dự án thương mại dịch vụ đầu tư vào địa bàn; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ. Tập trung huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện chương trình xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ 100% gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới năm 2024. 

Về công tác xây dựng Đảng, huyện quan tâm củng cố, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng. Duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy; làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên của huyện đạt 98,5%,..

Về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, qua rà soát huyện Lạng Giang có 2 ĐVHC cấp xã có diện tích nhỏ dưới 20% theo quy định về tiêu chuẩn ĐVHC cấp xã sẽ sáp nhập giai đoạn 2023 - 2025 là xã Mỹ Hà và Yên Mỹ; 2 ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích sáp nhập là xã Hương Lạc và Tiên Lục.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Huyện ủy đã xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thời gian đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành đầu quý I.2025; đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành trong quý II.2025; cấp huyện hoàn thành trong tháng 8.2025. Trong đó, huyện lựa chọn Đảng bộ xã Nghĩa Hưng tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, thời gian trong quý I.2025.

Huyện ủy đã ban hành 3 quyết định thành lập các tiểu ban để tổ chức đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang lần thứ XXIII đảm bảo theo đúng quy định. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh để triển khai các nội dung công việc chuẩn bị cho đại hội. Tập trung chỉ đạo, thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp ủy, HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Rà soát sắp xếp, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở để có phương án chuẩn bị trước một bước nhân sự đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025  -2030.

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Tập trung thực hiện hoàn thành việc sáp nhập ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 -0
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ITN

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Lạng Giang đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV, Thường trực Huyện ủy Lạng Giang chỉ đạo rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 chưa đạt, đạt kết quả thấp và những vấn đề tồn tại, hạn chế mà các đại biểu đã nêu. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế. Trong đó, tiếp tục xác định công nghiệp là động lực chính thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phát triển các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt,…

Tập trung phát huy hiệu quả “chính quyền thân thiện”, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường các biện pháp nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), nâng điểm các chỉ số thành phần đạt thấp. Chỉ đạo nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường phối hợp với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn làm công tác dân vận. Làm tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; khắc phục tình trạng chậm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp trên địa bàn.

Tập trung thực hiện hoàn thành việc sáp nhập ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ CBCC, sắp xếp, sử dụng hợp lý tài sản công sau sáp nhập, tránh lãng phí.

Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 139-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để thực hiện. Chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong công tác cán bộ phải phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công tâm, khách quan. Quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh và hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức cán bộ.

Về đề xuất, kiến nghị của huyện ủy Lạng Giang, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với huyện tổng hợp, xem xét từng nội dung, tham mưu với BTV Tỉnh ủy.

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.