Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ

Hơn 900 bạn sinh viên Trường Đại học Cần Thơ có buổi tìm hiểu về các tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ. Nhiều bạn sinh viên chia sẻ, chương trình rất ý nghĩa, nhất là thành phố hỗ trợ giá vé đặt biệt 5.000 đồng/tuyến cho học sinh, sinh viên khi đi xe buýt.

Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Ban tổ chức trao quà cho các bạn sinh viên trả lời đúng các câu hỏi về hoạt động của các tuyến xe buýt tại TP Cần Thơ

Tối qua (21.10), tại Hội trường Rùa, Trường Đại học Cần Thơ, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Chương trình văn nghệ “Sân chơi cuối tuần” kết hợp với tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Tại buổi gặp gỡ các bạn sinh viên Đại học Cần Thơ, lãnh đạo Trung tâm Quản lý – Điều hành giao thông đô (thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ) đã thông tin đến các bạn sinh viên về các tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ; sự tiện ích khi cán bộ, viên chức, người lao động, nhất là các bạn sinh viên lựa chọn xe buýt khi đi lại.

Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Nguyễn Thanh Tân chia sẻ về những tiện ích khi sử dụng xe buýt đi lại

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Nguyễn Thanh Tân khuyên các bạn sinh viên nên thay đổi thói quen dùng xe cá nhân bằng cách là sử dụng xe buýt để đi học, đi làm và đi chơi,... Theo ông Tân, khi các bạn sinh viên sử dụng xe buýt là một cách tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường; sử dụng xe buýt là một cách an toàn và thuận tiện. Ngoài ra, việc người dân, các bạn học sinh, sinh viên sử dụng xe buýt là một cách góp phần vào sự phát triển của thành phố Cần Thơ.

Bạn Lê Thị Bảo Trân – sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, trường Nông nghiệp (thuộc Đại học Cần Thơ) chia sẻ: “Qua chương trình hôm nay, tụi em nắm bắt được các tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, là chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên đi xe buýt chỉ tốn 5.000 đồng/tuyến. Nếu như tụi em thay đổi thói quen, sử dụng xe buýt khi đi học, đi về thăm nhà,… sẽ giúp em tiết kiệm một khoản đáng kể. Tuy nhiên, hiện các tuyến xe buýt thường lưu thông trên các tuyến đường lớn, khu trung tâm,.. Do đó, tụi em muốn đi xe buýt phải bắt xe ôm, hay người nhà chở đến trạm xe buýt từ 3 – 5km nên đôi khi thấy còn bất tiện”.

Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Các bạn sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên cả nước chung. Cùng với sự phát triển đó, mật độ dân cư ngày càng đông dẫn đến việc thành phố đang đứng trước những vấn đề thách thức về giao thông đô thị, đặc biệt là phương tiện cơ giới cá nhân tăng nhanh, vận tải hành khách công cộng chỉ mới đảm nhận đạt tỷ lệ khoảng 3% so với nhu cầu đi lại của người dân.

Trước thực tế này, UBND TP Cần Thơ ban hành phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Trên cơ sở đó, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị trực thời gian qua đã thực hiện các chính sách, cơ chế nhằm kêu gọi được Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines thực hiện việc khai thác 7 tuyến xe buýt chất lượng cao không trợ giá trên địa bàn thành phố trang bị máy lạnh, Wifi và ghế ngồi hỗ trợ người khuyết tật.

Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Nguyễn Thanh Tân trao 1.000 quyển tập cho Trường Đại học Cần Thơ

Mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh hiện nay đang dần được mở rộng và hoàn thiện hơn, giúp dễ dàng kết nối các khu vực trên toàn thành phố gồm trường học, bệnh viên, siêu thị… và các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang….

Được biết, năm 2023, có 1.200 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại TP Cần Thơ, làm chết 300 người và bị thương 1.000 người. Đa số các nạn nhân là những người đi xe máy, vì họ phải đối mặt với nhiều rủi ro như va chạm, trộm cắp, mưa nắng…

Những hình ảnh tại Chương trình văn nghệ “Sân chơi cuối tuần” kết hợp với tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt:

Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Các bạn sinh viên tiến vào Hội trường Rùa, Đại học Cần Thơ tham gia Chương trình văn nghệ “Sân chơi cuối tuần” kết hợp với tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Hơn 18h30, các hàng ghế trong hội trường đã kín chỗ 
Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Các bạn sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Các bạn sinh viên tham gia trả lời các câu hỏi về các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Một bạn nữ sinh viên tỏ ra vui vẻ khi trả lời đúng đáp án của Ban tổ chức 
Hơn 900 sinh viên tìm hiểu các tuyến xe buýt đang hoạt đồng tại TP Cần Thơ
Kết thúc phần tuyên truyền sinh viên sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là đến chương trình giao lưu văn nghệ của các bạn sinh viên

Địa phương

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.