Hội nghị Bộ trưởng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN

- Thứ Hai, 21/06/2021, 05:57 - Chia sẻ
Theo thông tin từ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 11 tổ chức tại Thái Lan vừa kết thúc với nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, các đại biểu nhất trí thông qua danh mục các hoạt động ưu tiên trong năm 2021 của Ủy ban khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI), bao gồm:
Các đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự Hội nghị trực tuyến

Thứ nhất, thực hiện các Dự án nâng cao năng lực của ASEAN trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm hỗ trợ việc hoạch định chiến lược, chính sách, biện pháp y tế cộng đồng nhằm ngăn chặn, ứng phó dịch bệnh truyền nhiễm và nâng cao hệ thống y tế trong khu vực ASEAN.

Thứ hai, triển khai chương trình học trực tuyến EU - ASEAN về tính toán hiệu năng cao (HPC) với các nội dung về thiết kế hệ thống HPC, các ứng dụng trong sinh học, khoa học khí hậu và tính toán ứng phó thảm họa khẩn cấp.

Thứ ba, thiết lập Trung tâm quản lý công nghệ nhằm cung cấp nền tảng trực tuyến toàn diện, đẩy nhanh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chia sẻ tri thức và chuyển giao công nghệ trong ASEAN thông qua việc tăng cường hơn nữa mối liên kết giữa các khu vực nghiên cứu và doanh nghiệp.

Thứ tư, triển khai các dự án ASEAN nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)…

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy đã trao đổi, đề xuất một số nội dung liên quan đến dự thảo Lộ trình ĐMST ASEAN 2019 - 2025 sau đại dịch Covid-19. Ông Duy mong muốn ASEAN sẽ thúc đẩy các nỗ lực chung để có các bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 với giá thành rẻ hơn. Đồng thời, bày tỏ sự ủng hộ đối với các Dự án nghiên cứu chung về Hệ gene Covid-19, Nghiên cứu về giám sát huyết thanh học chống Covid-19 trong khu vực ASEAN. Ngoài ra, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cũng đề nghị ASEAN xem xét triển khai các dự án nghiên cứu có quy mô lớn hơn, với sự tham gia tích cực, hiệu quả, cùng đóng góp nguồn lực từ các nước ASEAN như dự án về nghiên cứu vaccine, hộ chiếu vaccine điện tử ASEAN.

Dự kiến, Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN COSTI vào năm 2022, chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN chính thức lần thứ 19 (AMMST-19) và Hội nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 81 vào quý II.2022 theo hình thức trực tuyến.

Tin và ảnh: CÁT THÀNH