Bắc Giang: Làm rõ trách nhiệm trong quản lý đất đai, khoáng sản

- Thứ Ba, 28/02/2023, 12:08 - Chia sẻ

Theo Báo cáo tại Hội nghị thường kỳ tháng 2 do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức mới đây, các ngành sản xuất chủ lực vẫn duy trì tăng trưởng ở mức khá, kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm 2023 của tỉnh đạt kết quả tích cực.

Thu hút đầu tư hơn 830 triệu USD

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Bắc Giang Dương Thanh Tùng cho biết, sản xuất vụ chiêm xuân bảo đảm tiến độ, tỷ lệ vải thiều ra hoa đạt cao, dự kiến tiếp tục được mùa. Hiện Sở NN-PTNT đang rà soát các mã vùng trồng, tổ chức mã vùng trồng theo đúng quy định; loại bỏ cơ sở đóng gói không đạt. Đồng thời đề xuất Bộ NN-PTNT bố trí cơ sở chiếu xạ tại khu vực phía Bắc để thuận lợi xuất khẩu vải thiều sang một số thị trường cao cấp, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Về thu hút đầu tư, Trưởng Ban Quản lý Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đào Xuân Cường cho biết, đến nay toàn tỉnh thu hút được hơn 830,6 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, đứng đầu cả nước; đồng thời cấp, điều chỉnh tăng vốn cho nhiều dự án. Thời gian tới tiếp tục thu hút nhiều dự án lớn đầu tư vào các KCN. Ngoài thu hút đầu tư khởi sắc, tại tỉnh cũng có nhiều doanh nghiệp (DN) thành lập mới với 175 DN, vốn đăng ký 7.108 tỷ đồng.

Bắc Giang: Tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản -0
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu tại hội nghị thường kỳ tháng 2.2023

Đánh giá cao kết quả đạt được, tuy nhiên một số đại biểu đề nghị tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai theo tinh thần Chỉ thị 19, Kết luận 120 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Cần xử lý nghiêm người đứng đầu và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; xử lý điểm một số vụ việc để tạo sức răn đe. Bên cạnh đó, vẫn xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng về khai thác khoáng sản, cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Khẩn trương rà soát tháo gỡ từng khâu

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cho rằngtăng trưởng 2 tháng đầu năm chậm hơn so với cùng kỳ, tình hình sản xuất của một số DN gặp khó khăn do cắt, giảm đơn hàng. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm. Số vụ cháy rừng tăng so với cùng kỳ. Vi phạm pháp luật về khoáng sản còn xảy ra ở một số nơi. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) có nhiều vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các công trình, dự án và môi trường đầu tư của tỉnh.

“Động lực tăng trưởng của tỉnh là thu hút thêm nhiều dự án đầu tư mới song thực tế những vướng mắc về thực hiện dự án chậm được tháo gỡ, nhất là đầu tư các KCN mới, công trình trọng điểm nên ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển KT-XH. Bắc Giang hiện đang trong tình trạng thiếu quỹ đất công nghiệp nên cần phải có giải pháp dài hạn. Các sở, ngành khẩn trương rà soát tháo gỡ từng khâu, giải pháp nào cho từng dự án về thủ tục đầu tư, hạ tầng…”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, thị trường bất động sản đang gặp khó khăn, dẫn đến tiền thu từ hoạt động này cũng hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp vốn đầu tư công ở các cấp. Vì vậy cần điều hành đánh giá sát sao, bảo đảm hài hoà cân đối đầu tư, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, hiện nay tình hình đơn thư, khiếu nại tố cáo hiện vẫn rất phức tạp. Đơn thư chủ yếu bắt nguồn từ vi phạm ở cơ sở, người dân mất niềm tin vì giải quyết không thấu đáo. Cần nhận thức rõ tình hình để giải quyết kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới cần tập trung cao tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở từng dự án, tạo quỹ đất sạch thu hút dự án lớn. Chuẩn bị ngay các điều kiện tiêu thụ vải thiều.  Đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia; Chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Đặc biệt, tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Coi nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước là nhiệm vụ quyết liệt thường xuyên, liên tục, bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ pháp luật song vẫn phải thông thoáng. Địa phương nào để vi phạm về đất đai, khoáng sản sẽ xem xét xử lý người đứng đầu, cơ quan chuyên môn.

Văn Anh
#