Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu biến đổi khí hậu

- Thứ Sáu, 24/01/2014, 19:39 - Chia sẻ
Hoa Kỳ sẽ xem xét, hỗ trợ Việt Nam thông qua một số vấn đề đang được Hoa Kỳ ưu tiên gồm: nghiên cứu sự tác động của biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu sử dụng các sản phẩm dư thừa trong nông nghiệp, phát triển ngành cơ khí…” - Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Joakim Parker đã khẳng định như vậy trong buổi tiếp của Bộ trưởng Bộ KH - CN Nguyễn Quân diễn ra vào ngày 23.1 tại Hà Nội. Bên cạnh đó, với mục đích tìm hiểu những lĩnh vực đang được Việt Nam đặc biệt quan tâm hiện nay, Giám đốc Joakim Parker cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ đang tiến hành phê duyệt chiến lược phát triển mới trên một vài lĩnh vực tại một số quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam, Hoa Kỳ khẳng định cam kết hỗ trợ một số lĩnh vực đang được coi là ưu tiên hàng đầu hiện nay, đặc biệt là lĩnh vực KHCN như: phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, phát triển rừng…