Hiệu quả sử dụng vốn còn thấp, lệ thuộc quá nhiều vào vốn vay…

Tình hình nợ xấu tăng lên, các ngân hàng, tổ chức tín dụng dựa vào nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên không cơ cấu lại các khoản đầu tư để trả nợ đúng hạn trong khi các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động chủ yếu dựa vào vốn chiếm dụng, vốn vay với hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu quá cao… là những dấu hiệu tích tụ sự bất ổn cho nền kinh tế năm 2010 đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra tại buổi công bố kết quả kiểm toán năm 2011 về niên độ ngân sách 2010 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Các tổ chức tín dụng còn nhiều sai sót
 
Theo kết quả công bố của Kiểm toán Nhà nước về niên độ ngân sách 2010, nhìn chung các tổ chức tín dụng tuân thủ đúng quy định đặt ra, bảo đảm các chỉ tiêu hoạt động, an toàn vốn và lợi nhuận theo Thông tư số 49/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, nhiều sai sót trong hoạt động của các ngân hàng quốc doanh lớn và ngân hàng chính sách đã được Kiểm toán Nhà nước thẳng thắn chỉ rõ.
 
Một trong những tồn tại của các tổ chức tín dụng, ngân hàng quốc doanh trong năm 2010 chính là việc chậm cơ cấu các khoản đầu tư để trả nợ đúng hạn. Theo Kiểm toán Nhà nước, nguyên nhân của tồn tại này là do các tổ chức tín dụng đã lợi dụng một nguồn vốn giá rẻ ưu đãi có được từ việc NHNN áp dụng lãi suất tái cấp vốn thấp hơn nhiều lãi suất huy động trên thị trường (sự chênh lệch này từ 2- 5%). Năm 2010, dư nợ vay tái cấp vốn của các ngân hàng thương mại tăng, nhiều khoản vay phải gia hạn. Tổng số nợ gia hạn năm 2010 là 68.250 tỷ đồng, chiếm tới 58% tổng doanh số vay.
 
Theo Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước Đào Văn Dũng, các ngân hàng thương mại nhiều tháng không đạt mức tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu theo quy định. Đơn cử, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của Vietcombank trong tháng 10/2010 là 6,73%, tháng 11/2010 là 6,28%, tháng 12/2010 là 7,03%... trong khi theo quy định phải là 9%. Về quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn, Vietcombank chưa xây dựng định mức đối với số dư tiền gửi tại các ngân hàng đại lý ở nước ngoài, còn xảy ra tổn thất tại các máy ATM và thẻ tín dụng. Một số thời điểm, ngân hàng này huy động vốn vượt quá nhu cầu cho vay nên phải gửi lại tại các ngân hàng thương mại khác.
 
Kết quả kiểm toán cho thấy, năm 2010, nhiều tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại đã gia hạn nợ không đúng quy định. Có khoản vay thời hạn 90 ngày nhưng được gia hạn đến lần thứ 4, dẫn tới thời gian vay kéo dài 389 ngày, trong khi theo quy định, thời gian cho vay không được quá một năm và thời gian gia hạn không vượt quá thời gian cho vay lần đầu tiên. Riêng Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), năm 2010 đã cho vay thương mại ngoài các chương trình được Nhà nước cho phép và kinh doanh lỗ 18,1 tỷ đồng. Nợ quá hạn của ngân hàng này là 438 tỷ đồng và cũng tăng so với năm 2009.
 
Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, hoạt động đầu tư, góp vốn liên doanh liên kết của một số tổ chức tín dụng có hiệu quả thấp. Chẳng hạn, Vietinbank góp vốn vào Tổng công ty Dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn bị suy giảm gần 90% giá trị. Công ty TNHH MTV mua bán nợ Việt Nam (DATC) không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chính là mua nợ và đầu tư dài hạn tái cấu trúc doanh nghiệp, sử dụng vốn hiệu quả thấp, gửi tiền và cho vay không đúng chức năng nhiệm vụ, thanh khoán kém và có nguy cơ mất vốn, hoạt động mua bán nợ, tiếp nhận bàn giao còn một số tồn tại. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư năm 2010 của DATC chỉ đạt 2,9%, thấp hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm.
 
Năm 2010, các ngân hàng đạt mức tăng trưởng tín dụng là 31,19% và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Chính phủ 6,19%, gây áp lực cho mục tiêu kiểm soát lạm phát. Đáng lưu ý, Vietinbank có tốc độ tăng trưởng tín dụng tới 43,5%. Năm 2010 cũng là năm tăng trưởng tín dụng chứng khoán cao, lên tới 40,93% trong khi cho vay bất động sản là 28,11%. Bên cạnh những mặt tích cực, theo chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh, việc tín dụng của năm 2010 và các năm trước đó tăng trưởng quá nóng, luôn ở mức trên 30%, trong khi tăng trưởng GPD không tương xứng là nguyên nhân chính gây ra lạm phát cao, nhập siêu lớn mà chúng ta thấy rõ trong năm 2011. Để không lặp lại sai lầm, công tác quản lý tài chính và các tổ chức tín dụng thời gian tới thiết nghĩ cần phải đặc biệt chú ý đến những tín hiệu bất ổn đã được kiểm toán chỉ ra.
 
Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động có lãi nhưng chưa hiệu quả
 
Theo Kiểm toán Nhà nước, năm 2010, các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố bất lợi như lãi vay ngân hàng, lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng ở mức cao, thị trường tiêu thụ khó khăn. Vượt qua khó khăn, 19/21 tập đoàn, tổng công ty được kiểm toán năm 2010 vẫn hoạt động có lãi, mặc dù phần lợi nhuận về cơ bản giảm so với các năm trước.
 
Bên cạnh các kết quả đã đạt được, kiểm toán nhà nước cũng đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong hoạt động tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Cụ thể, một số tập đoàn, tổng công ty bị lỗ, kết quả kinh doanh bị giảm so với năm 2009. Cùng với đó, công tác quản lý tài chính tại các doanh nghiệp khu vực này vẫn có nhiều hạn chế như tỷ lệ vốn bị chiếm dụng cao, nợ quá hạn, nợ khó đòi phát sinh rất lớn. Ví dụ như nợ phải thu trên tổng tài sản của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là 50,88%, Tổng công ty Xây dựng đường thủy là 37,58%, Tổng công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thủy lợi 31,13%.
 
Ngoài ra, theo Kiểm toán Nhà nước, mặc dù tỷ lệ đầu tư tài chính so với tổng tài sản, vốn điều lệ của các DNNN không lớn nhưng đa số, các tập đoàn, tổng công ty có hoạt động đầu tư ngành ngoài nên đã phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh chính và nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao. Điển hình là các trường hợp như công ty mẹ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đầu tư ngành ngoài 672 tỷ đồng, bằng 10,37% vốn điều lệ, công ty mẹ - Tập đoàn TKV đầu tư ngành ngoài 1.828,8 tỷ đồng, không bao gồm điện, năng lượng, bằng tới 12,09% vốn điều lệ. Công ty mẹ - Tập đoàn EVN đầu tư ngành ngoài tới 4.551,4 tỷ đồng, bằng 4,13% vốn điều lệ.
 
Đặc biệt, theo Vụ trưởng Đào Văn Dũng, 11 trên tổng số 21 tập đoàn, tổng công ty hoạt động chủ yếu dựa trên vốn chiếm dụng, vốn vay. Trong đó, một số doanh nghiệp có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và lợi ích của cổ đông thiểu số cao nên dễ gặp phải nguy cơ mất an toàn, mất cân đối tài chính. Điển hình của tình trạng này như Tổng công ty xây dựng Trường Sơn có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu gấp tới 9,19 lần, Tổng công ty Cơ điện xây dựng Nông nghiệp và thủy lợi 4,39 lần, Tập đoàn EVN 3,83 lần... Chưa kể, còn có tình trạng các DNNN huy động sử dụng vốn sai mục đích dẫn tới mất cân đối lớn về nguồn vốn.
 
Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra rằng, các tập đoàn, tổng công ty hiện quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên với diện tích lớn nhưng nhiều diện tích đất vẫn chưa được các địa phương ký hợp đồng cho thuê hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Nhiều đơn vị còn sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không đúng quy hoạch hoặc chậm, không xây dựng các công trình công cộng khi thực hiện các dự án khu đô thị. Sở hữu nhiều diện tích đất đai giá trị, nhưng dường như các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa khai thác triệt để và hiệu quả từ lợi thế này.
 
Có thể thấy rõ, về cơ bản, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng và giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2010. Tuy nhiên, những tồn tại của khối doanh nghiệp này mà kiểm toán đã chỉ ra về vấn đề hiệu quả sử dụng nguồn vốn còn thấp, việc lệ thuộc quá nhiều vào vốn vay ngân hàng, về tình trạng đầu tư ngoài ngành không hiệu quả… cần sớm được chấn chỉnh và giải quyết song song với quá trình tái cơ cấu thị trường tài chính, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng cần có chế tài để không lặp lại những tồn tại, kiểm soát và đánh giá những dấu hiệu bất ổn mới có thể nảy sinh để kịp thời chấn chỉnh để các hoạt động của các tổ chức tài chính, tập đoàn, tổng công ty nhà nước lành mạnh và hiệu quả hơn.

Thị trường

Hàng ngàn hộp sữa bột giả mang nhãn hiệu Sure IQ bị cơ quan Công an thu giữ.
Thị trường

Sữa giả và khoảng trống

Một đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả với quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng triệt phá, gây chấn động dư luận. Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong kiểm soát thị trường, đưa sữa giả đi tiêu thụ tại nhiều địa phương. Rõ ràng, đang có những khoảng trống trong quản lý cần được điều chỉnh để bảo vệ người tiêu dùng.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Tất cả cho dịp lễ

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, nhu cầu đi lại và du lịch của người dân dự báo sẽ tăng mạnh. Ngành vận tải và du lịch đã triển khai kế hoạch tăng cường chuyến bay, tàu hỏa, cùng với các hoạt động vui chơi giải trí, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và bảo đảm một kỳ nghỉ lễ an toàn, tiện nghi, ấn tượng.

OMODA&JAECOO: Tăng tốc toàn cầu trong kỷ nguyên xe năng lượng mới
Thị trường

OMODA&JAECOO: Tăng tốc toàn cầu trong kỷ nguyên xe năng lượng mới

Triển lãm ô tô quốc tế Thượng Hải 2025 quy tụ nhiều thương hiệu oto lớn đến từ 26 quốc gia. Một trong những thương hiệu được quan tâm nhất tại Triển lãm là OMODA&JAECOO. Tại đây hãng giới sản phẩm NEV gồm hai mẫu hybrid C7 SHS và C5 SHS, cùng mẫu xe điện J5 BEV. Qua đó, OMODA&JAECOO tiếp tục khẳng định tầm nhìn "Born Global, Born NEV" - sinh ra để toàn cầu hóa và tiên phong trong lĩnh vực xe năng lượng mới.

Vietbank triển khai gói vay siêu ưu đãi 0% lãi suất và ưu đãi vay mua nhà
Thị trường

Vietbank triển khai gói vay siêu ưu đãi 0% lãi suất và ưu đãi vay mua nhà

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động khó lường như tăng trưởng toàn cầu chậm lại, rủi ro lạm phát gia tăng do căng thẳng thương mại toàn cầu sau khi Tổng thống Mỹ công bố sắc thuế ở nhiều quốc gia,… thị trường tín dụng Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ ngay trong quý I.2025.

Chính thức đưa vào vận hành hệ thống KRX từ ngày 5.5.2025
Thị trường

Chính thức đưa vào vận hành hệ thống KRX từ ngày 5.5.2025

Được sự thống nhất, chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đưa vào vận hành Hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam (Hệ thống KRX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có thông báo chính thức về việc đưa vào vận hành Hệ thống công nghệ thông tin mới kể từ ngày 5.5.2025.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Ngành điều tăng tốc mở cửa thị trường trước thách thức thuế quan

Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) Bạch Khánh Nhựt cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu trên 4,5 tỷ USD năm nay trong bối cảnh gặp thách thức từ thị trường Mỹ, ngành sẽ tập trung vào ba trụ cột là chất lượng; đa dạng hóa thị trường; và tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường mới.

Phở Story chiêu đãi 1000 tô phở tại Festival Phở 2025
Thị trường

Phở Story chiêu đãi 1000 tô phở tại Festival Phở 2025

Festival Phở 2025, sự kiện ẩm thực đặc sắc tôn vinh món phở – linh hồn của văn hóa Việt diễn ra từ ngày 18 đến 20.4.2025 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Mang chủ đề “Tinh hoa Phở Việt – Di sản trong kỷ nguyên số”, lễ hội không chỉ là hành trình khám phá hương vị phở mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị văn hóa của món ăn này trong thời đại mới.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Cải thiện chất lượng giống, đưa cá rô phi thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Bên cạnh cá tra (sản phẩm cá thịt trắng chủ lực), Việt Nam cũng xuất khẩu cá rô phi sang nhiều thị trường trên thế giới song sản lượng và giá trị còn khá khiêm tốn. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, để đưa cá rô phi trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực sau tôm và cá tra, cần đầu tư nghiên cứu và phát triển giống nội địa, giống chất lượng cao.

Toàn cảnh Hội thảo
Kinh tế

Củng cố nội lực ứng phó với thuế đối ứng

Tại Hội thảo "Thuế đối ứng của Mỹ và ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 18.4, các chuyên gia cho rằng, trong nguy có cơ, các doanh nghiệp cần chủ động chuyển đổi và nâng cao sức chống chịu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng...

Ảnh minh họa
Kinh tế

Dệt may nỗ lực thích ứng với chính sách thuế mới

Thị trường Mỹ chiếm gần 40% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam, bất kỳ biến động chính sách nào từ quốc gia này đều tác động đến toàn ngành. Trong bối cảnh hai nước đang đàm phán về thuế đối ứng, các doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực thích ứng bằng cách đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa nguồn cung, xanh hóa sản xuất…

Ảnh minh họa
Thị trường

Cơ hội trong thách thức thương mại

Việc Mỹ áp thuế 145% lên hàng Trung Quốc buộc nước này phải chuyển hướng xuất khẩu thủy sản, tạo áp lực cạnh tranh lớn tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thủy sản Việt Nam mở rộng thị phần, nếu kịp thời thích ứng, nâng cao chất lượng, kiểm soát xuất xứ và đa dạng hóa thị trường.