Hà Tĩnh: Nhà văn hoá giúp dân thoát hiểm khi có lũ

- Thứ Ba, 03/08/2021, 10:30 - Chia sẻ
Hàng chục ngôi nhà văn hoá cộng đồng được xây dựng lên với mục đích ngoài phục vụ hội, họp còn là nơi để người dân vùng lũ Hà Tĩnh tránh trú trong mùa mưa bão.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương hằng năm chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai. Đặc biệt, tháng 10.2020, địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn lũ lịch sử gây ra. Để hỗ trợ dân có nơi tránh trú mùa mưa bão, năm 2021, tỉnh đã triển khai đầu tư 25 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh mưa bão và 2.503 nhà ở cho hộ dân với tổng kinh phí 197,3 tỷ đồng.

Nhà văn hóa cộng đồng TDP 2 phường Đại Nài là công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh bão, lũ đầu tiên của TP Hà Tĩnh với mức đầu tư 2 tỷ đồng
Nhà văn hóa cộng đồng Tổ dân phố 2 phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh

Trong số đó hiện có 18 ngôi nhà đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng, các công trình còn lại phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa. Tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối năm 2025, mỗi xã thường xuyên bị ngập lụt xây dựng được 1 đến 3 nhà phục vụ cộng đồng cho nhân dân tránh trú lụt, bão.

Những công trình nhà văn hóa cộng đồng và nhà tránh trú bão cho người dân ở Hà Tĩnh được thiết kế tiện ích, đẹp mắt, đảm bảo yêu cầu “2 trong 1” vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng vừa làm điểm tránh trú bão lũ an toàn cho người dân. Những nhà văn hoá cộng đồng được thiết kế hai tầng. Tầng một không gian để trống, bình thường có thể làm chỗ vui chơi, thể dục cho người già và trẻ em. Khi có mưa lũ thì làm nơi trú ẩn cho gia súc, gia cầm hay để đồ đạc của người dân...

Có thể kể đến nhà văn hóa cộng đồng Tổ dân phố 2 phường Đại Nài, đây là công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh bão, lũ đầu tiên của TP. Hà Tĩnh. Nhà văn hoá này có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Nhà văn hoá tại phường Đại Nài được xây dựng từ đầu năm 2021, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình thiết kế hai tầng, có sức chứa trên 300 người.

nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại xóm Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà
Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại xóm Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà

Hay nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại xóm Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Công trình này được xây dựng sau khi địa phương hứng chịu trận lũ lịch sử năm 2020. Bà Phạm Thị Hoa (xóm Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương) chia sẻ, "trận lũ năm ngoái nước lên nhanh, ngập vào nhà gần 2m, gia đình phải trèo lên mái nhà trong đêm chờ cứu hộ. Hiện thôn được xây nhà văn hoá hai tầng, dân nơi đây vui mừng vì từ nay bão lũ sẽ đỡ cực hơn", bà Hoa nói.

Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương, ông Nguyễn Văn Ninh cho biết, địa phuơng được xây dựng 2 căn nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh trú lũ với số tiền hơn 5 tỷ đồng. "Cả hai nhà tránh lũ đều xây kiên cố, tầng dưới vui chơi giải trí tầng trên hội họp. Khi mưa lũ ngôi nhà văn hoá dự kiến sẽ đón được hàng trăm người dân trú ẩn, chưa kể tầng 1 có thể chứa được gia súc gia cầm và các tài sản khác”.

Một nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ khác là tại thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên. Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên  Phan Hoàng Anh cho biết, toàn huyện được xây dựng 4 nhà văn hoá cộng đồng. Hiện tại mới hoàn thành đưa vào sử dụng được 2 nhà, hai nhà văn hoá còn lại đang được triển khai.

nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên
Nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên

Những ngôi nhà văn hoá được xây dựng tại các xã thường xuyên bị ngập lụt, để giúp dân tránh trú mùa mưa bão. Nhà văn hoá được xây theo kiểu hiện đại, có thể làm nơi tránh trú cho trên 250 người. Khi được xây dựng người dân nơi đây rất vui mừng và phấn khởi vì mùa mưa bão họ an tâm hơn", Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phan Hoàng Anh thông tin thêm.  

Thảo Anh