Hà Tĩnh lập thêm 13 chốt phòng, chống dịch Covid-19

- Thứ Hai, 07/06/2021, 13:01 - Chia sẻ
Ngày 7.6, ngay sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó có 1 trường hợp không nằm trong khu vực đã phong tỏa), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Lực lượng Y tế xã Thạch Hạ lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân

Đến nay, thành phố Hà Tĩnh đã lập 13 chốt phòng, chống dịch quanh khu vực trường hợp V.T.A (sinh năm 1995, làm việc ở Phòng giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân Trung - Hạ - Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh; trú tại thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) sinh sống. UBND xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) đã phong tỏa toàn bộ Trung tâm hành chính xã. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương truy vết các trường tiếp xúc để xác định F1, F2, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả cán bộ trong Trung tâm hành chính.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định 20 F1 liên quan đến 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận sáng 7.6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật huy động các đội cơ động tập trung lấy 3.000 mẫu xét nghiệm của các trường hợp liên quan trong ngày 7.6.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, cần kiểm soát các F1 trong khu cách ly để hạn chế lây nhiễm chéo, hát huy tốt vai trò của nhân dân trong việc khai báo y tế. Ngành Y tế khẩn trương hoàn thiện, bàn giao địa điểm cũ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để thành lập bệnh viện dã chiến. Lực lượng chức năng khẩn trương xác định các điểm cần phong tỏa tại xã Thạch Hạ và chuẩn bị điểm cách ly tập trung để chuyển ngay toàn bộ F1 về đó. Cần đảm bảo các hoạt động của UBND xã Thạch Hạ sau khi những cán bộ liên quan phải cách ly.

Trước đó, sáng 7.6, thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh, tỉnh ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là V.T.C (sinh năm 1983, ở tổ 2 phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh - khu vực đã được phong tỏa) và V.T.A (sinh năm 1995, làm việc ở Phòng giao dịch Quỹ tín dụng xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh; trú tại thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh).

Theo TTXVN