Hà Nội phát hiện sai phạm hơn 3,5 nghìn tỷ đồng liên quan đến tham nhũng

- Thứ Bảy, 17/04/2021, 05:46 - Chia sẻ

Sáng 16.4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) trên địa bàn TP Hà Nội.

Báo cáo của UBND TP cho thấy, trong những năm qua, thành phố luôn quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Về cơ bản, Hà Nội đã đạt được mục đích đề ra trong thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Nhờ đó, công tác này đã có bước tiến quan trọng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với hành vi tham nhũng trên địa bàn.

Cụ thể, từ ngày 1.6.2009 - 1.6.2020, các đơn vị thanh tra trên toàn thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai 3.136 cuộc thanh tra, kết luận 3.078 cuộc thanh tra. Qua đó, đã phát hiện sai phạm 3.597,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.381,1 tỷ đồng, kiến nghị khác 1.185,2 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi 2.022,2ha đất, xử lý hành chính 523 tập thể và 579 cá nhân; xử lý vi phạm hành chính 375,6 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 57 cuộc.

Hải Lam