Hà Nội đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ

Sáng 21.4, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội Khóa XVII đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 04-CTR/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Nông nghiệp của Thủ đô có sự khác biệt đối với các tỉnh khác. -0
Các đại biểu dự hội nghị 

Dự hội nghị về phía Trung ương có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Ngô Trường Sơn.

Về phía Hà Nội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy Nguyễn Mạnh Quyền; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quý Tiên; Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Giám đốc Sở NN-PTNT thành phố Nguyễn Xuân Đại; cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương trên địa bàn thành phố...

Nền nông nghiệp của Thủ đô có sự khác biệt đối với các tỉnh khác. -0
Các đại biểu chụp hình lưu niệm 

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo, Chương trình dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, chung sức của người nông dân đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình được chuyển biến rõ rệt; kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đổi mới; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; các hoạt động văn hoá - xã hội, thể thao có chuyển biến tiến bộ; nông thôn có đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú; bản sắc văn hóa được giữ gìn, tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững; chính trị - xã hội và quốc phòng - an ninh được đảm bảo; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ ngày càng được nâng lên.

Nền nông nghiệp của Thủ đô có sự khác biệt đối với các tỉnh khác. -0
Các đại biểu thăm quan các sản phẩm OCOP tại Hội nghị

Chương trình số 04 với 33 chỉ tiêu, trong đó 23/33 chỉ tiêu vượt kế hoạch, hoàn thành kế hoạch hoặc bảo đảm lộ trình đạt kế hoạch, gồm: 8 chỉ tiêu đã vượt kế hoạch giai đoạn 2021-2022 và hoàn thành so với mục tiêu của Chương trình năm 2025, gồm: tỷ lệ các xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ; tỷ lệ các thôn được phủ sóng di động 3G/4G/5G hoặc internet băng rộng; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; sản phẩm OCOP được công nhận...

Nền nông nghiệp của Thủ đô có sự khác biệt đối với các tỉnh khác. -0
Các sản phẩm truyền thống được gắn mã QR code 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì thu nhập của nông dân khu vực nông thôn đạt 56,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 40%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90-95%; tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) đạt chuẩn quốc gia 66,8%; hợp tác xã hoạt động hiệu quả đến năm 2022 đạt 55,35% chưa đạt kế hoạch đề ra...

Nền nông nghiệp của Thủ đô có sự khác biệt đối với các tỉnh khác. -0
Sản phẩm mới lần đầu được giới thiệu tại Hội nghị

Với kết quả đã đạt được từ nay đến năm 2025, Thành phố phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% các huyện, các xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20% (5 huyện) số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% (156 xã) số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% (80 xã) số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nền nông nghiệp của Thủ đô có sự khác biệt đối với các tỉnh khác. -0
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng chủ thể sản phẩm OCOP

Trong đó, tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,5-3%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%. Thành phố đánh giá, phân hạng được 2.000 sản phẩm OCOP trở lên; công nhận thêm 50 làng nghề, nghề truyền thống. Có ít nhất 100 làng nghề, nghề truyền thống được hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể, 100% làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận thuộc danh mục được đánh giá tác động môi trường.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 80 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75-80%. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 55-60%. Cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ở các huyện, thị xã đạt 95% trở lên...

Nền nông nghiệp của Thủ đô có sự khác biệt đối với các tỉnh khác. -0
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị 

Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất

Phát biểu tai Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết:Nền nông nghiệp của Thủ đô có sự khác biệt đối với các tỉnh khác. Đó là giá trị văn hóa, bản sắc lịch sử và nhiều dấu ấn của địa danh Hà Nội trong sản phẩm... Chính điều đó đã làm nên những giá trị, thương hiệu và gia tăng giá trị cho sản phẩm. 

Hà Nội hiện đang dẫn đầu về số lượng hợp tác xã. Những làng nghề truyền thống đa dạng bản sắc ngày càng phát triển, không chỉ giúp cải thiện đời sống cho người dân mà còn gìn giữ văn hoá. Nông thôn Thủ đô đã và đang khơi gợi sức sống mới, năng động và ngày một văn minh hơn...“Không quá khi nói Hà Nội là niềm cảm hứng cho nhiều địa phương của cả nước, là niềm cảm hứng cho Bộ NN và PTNT và cá nhân tôi, để tiếp tục kiến tạo nên những miền quê nông thôn đáng sống…” - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan biểu dương kết quả của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong thời gian qua và gợi mở cho Hà Nội những việc cần thực hiện trong thời gian tới. Bộ trưởng cho rằng, dư địa phát triển của nông nghiệp Hà Nội là rất lớn, hoàn toàn có thể đóng góp tích cực hơn vào kinh tế chung của Thủ đô. Đặc biệt, nông nghiệp nếu được tổ chức hài hoà trong đô thị sẽ giúp tối ưu hoá chi phí vận chuyển; tăng khả năng cung cấp tại chỗ, giảm chi phí và góp phần bảo đảm tiêu dùng tại chỗ. Do đó, Hà Nội có thể tính đến hình thành các cụm liên kết ngành nông - công nghiệp hài hoà đầu vào - đầu ra; các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nông nghiệp và chuỗi ngành hàng. Thúc đẩy phát triển các mô hình “bất động sản nông nghiệp”, để vừa ở vừa sản xuất nông nghiệp quy mô gia đình, là nơi cung cấp thực phẩm và thư giãn cuối tuần để có thể trải nghiệm…

Để đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Hà Nội cần nghiên cứu thí điểm cơ chế đặc thù về mô hình “sàn cho thuê đất nông nghiệp”, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nền nông nghiệp của Thủ đô có sự khác biệt đối với các tỉnh khác. -0
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình có tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn và thời gian thực hiện lâu dài, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, để hoàn thành mục tiêu Chương trình năm 2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt định hướng lớn về thực hiện chính sách “tam nông” trong giai đoạn hiện nay, đó là: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới.

Nền nông nghiệp của Thủ đô có sự khác biệt đối với các tỉnh khác. -0
Các sản phẩm OCOP truyền thống được giới thiệu tại Hội nghị

Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái. Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp và an toàn cho Nhân dân.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái. Tăng cường thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường nông thôn, an toàn thực phẩm, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, gìn giữ ao, hồ trong các khu dân cư, phát huy những nét văn hóa vốn có ở nông thôn, phát triển các mô hình thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh làm tiền đề cho phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn...

Nền nông nghiệp của Thủ đô có sự khác biệt đối với các tỉnh khác. -0
Sản phẩm của các làng nghề truyền thống dần khẳng định vị trí trên thị trường

Đối với 5 huyện lên quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các huyện tập trung chỉ đạo, rà soát, tích hợp các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới theo tiêu chí đô thị; tập trung phấn đấu có từ 80% số xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước khi trở thành quận. Đối với các huyện, thị xã còn lại: Rà soát các tiêu chí nông thôn mới của xã, huyện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025; huy động đa dạng các nguồn lực để phấn đấu đến năm 2025 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…