Hà Nội: Các chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội đều tăng

Báo cáo tại Hội nghị cung cấp thông tin về BHXH, BHYT, BHTN của BHXH TP. Hà Nội diễn ra mới đây cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, BHXH TP. Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Cả 3 chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 và thời điểm 31.12.2023.

Những kết quả tích cực 

Theo đó, cả 3 chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 và thời điểm 31.12.2023. Ước tính đến hết tháng 6.2024, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thủ đô đạt 94,33% dân số. Số người tham gia BHYT là 8.051.149 người, tăng 296.914 người, tăng 3,83% so với cùng kỳ năm 2023; tăng 62.317 người, tăng 0,78% so với 31.12.2023.

BHXH TP Hà Nội: Nhiều kết quả tích cực trong phát triển người tham gia chính sách -0
BHXH góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và Nhân dân. Ảnh: BH

Số người tham gia BHXH bắt buộc ước đạt là 2.078.698 người, tăng 96.824 người; tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2023; tăng 21.000 người, tăng 1,02% so với 31.12.2023; chiếm 44,37% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHXH tự nguyện 111.039 người, tăng 34.718 người, tăng 45,49% so với cùng kỳ năm 2023; tăng 4.700 người, tăng 4,42% so với 31.12.2023; chiếm 2,43% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Cùng với đó, số người tham gia BHTN, ước hết tháng 6.2024 là 2.010.727 người, tăng 95.208 người, tăng 4,78% so với cùng kỳ năm 2023; tăng 20.500 người, tăng 1,03% so với 31.12.2023; chiếm 40,05% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2024, BHXH thành phố ký hợp đồng với 3 tổ chức dịch vụ thu là Bưu điện, PVI và Viettel với 1.554 điểm thu và 1.821 nhân viên thu BHXH, BHYT. BHXH các quận, huyện, thị xã ký hợp đồng với 17 tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT (2 phòng khám, bệnh viện; 3 hợp tác xã và 12 doanh nghiệp) với 26 điểm thu và 66 nhân viên thu.

Bảo đảm chế độ, chính sách cho người thụ hưởng

Đối với công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Qua đó, đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và Nhân dân. BHXH TP Hà Nội đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH 5 tháng đầu năm 2024 của 593.450 người với số tiền 17,7 nghìn tỷ đồng. Ước lũy kế hết tháng 6.2024, chi trả 21,3 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 5.2024, giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho 234.215 người/lượt người, cụ thể: Chế độ BHXH hàng tháng 3.240 người; chế độ BHXH một lần 16.146 người (tăng 1.319 người so với cùng kỳ năm 2023); chế độ tuất, tai nạn lao động một lần 4.616 người, chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe là 186.543 lượt người; chế độ BHTN 23.533 người và hỗ trợ học nghề: 137 người. Ước lũy kế hết tháng 6.2024, giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho 352.581 người/lượt người.

Bên cạnh đó, ngành thực hiện tốt công tác tác giải quyết, chi trả chế độ, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người có thẻ BHYT. Hiện nay, BHXH TP Hà Nội đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 187 cơ sở khám chữa bệnh.

Tính đến 24.5.2024, toàn thành phố phát sinh 4.978.789 lượt khám chữa bệnh (ngoại trú 4.210.428 lượt, nội trú 768.361 lượt). Chi phí khám chữa bệnh BHYT là 9.039,4 tỷ đồng (ngoại trú 2.599,6 tỷ đồng, nội trú 6.439,8 tỷ đồng).  Ước hết tháng 6.2024, chi phí khám chữa bệnh BHYT là 11.162,9 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Về công tác thanh tra - kiểm tra, BHXH thành phố phối hợp với Thanh tra thành phố, các sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công an, Thuế và UBND các quận, huyện, thị xã…Lũy kế 5 tháng đầu năm đã thực hiện 935 cuộc thanh tra, kiểm tra. Thông qua công tác thanh tra kiểm tra, các đơn vị đã nộp về BHXH thành phố để khắc phục chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 78,4 tỷ đồng (đạt 81,1%).

Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

Triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, BHXH TP Hà Nội đã phối hợp các sở, ban, ngành thực hiện 425 thủ tục hành chính kịp thời, theo quy định. Đến hết tháng 5.2024 đã thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi với 120.035 trường hợp; liên thông đăng ký khai tử, trợ cấp mai táng phí đối với 944  trường hợp.

Có 184 lượt giao dịch gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 62.562 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Việc xác thực dữ liệu căn cước công dân với thẻ BHYT: đã có 7.340.846 người có thẻ BHYT trên địa bàn thành phố được đồng bộ có thể sử dụng căn cước công dân để đi khám chữa bệnh; 727 cơ sở khám chữa bệnh BHYT áp dụng căn cước công dân tra cứu khám chữa bệnh; số lượt sử dụng căn cước công dân tra cứu khám chữa bệnh là 3.961.938 lượt. Trong 5 tháng đầu năm 2024, đã tiếp nhận 3.567.838 hồ sơ, giải quyết 3.775.184 hồ sơ, tỷ lệ chậm muộn xấp xỉ 1%.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, truyền thông được BHXH TP Hà Nội quan tâm thực hiện. Trong 5 tháng đầu năm, BHXH thành phố phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức 119 cuộc hội nghị với 8.282 người tham dự, tổ chức 2.619 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ với 7.569 người được truyền thông.

Phát hành trên 195 ngàn tờ gấp tuyên truyền cho các nhân viên thu BHXH, BHYT, các hội đoàn thể, các xã, phường, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở với 53.482 lượt phát thanh; treo 4.337 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích.

Cổng Thông tin điện tử BHXH thành phố đã cập nhật đăng tải và cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời với 413 tin bài, video, inforgraphic, văn bản, công khai các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH; công khai 16 kết luận về việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử BHXH thành phố.

Bên cạnh đó, BHXH thành phố đã phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện 277 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN... Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát chuyên mục “Bảo hiểm xã hội - an sinh cuộc sống” tuyên truyền pháp luật, quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, BHXH thành phố đã tham gia 9 cuộc giao lưu trực tuyến, tọa đàm với Báo Lao động Thủ đô, đối thoại giao lưu trực tuyến và trực tiếp với đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận; tổ chức 1 cuộc giao lưu trực tuyến trên Cổng TTĐT BHXH thành phố, trả lời trực tuyến các câu hỏi của bạn đọc. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật lao động, BHXH, BHYT học sinh - sinh viên cho sinh viên 12 trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn.

Ý kiến bạn đọc

Đời sống

Tuổi trẻ Phân bón Cà Mau triển khai đề án trồng mới 300.000 cây xanh.
Đời sống

Phát huy bản lĩnh, sức trẻ PVCFC

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) góp phần giúp Công ty khẳng định được bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, PVCFC hướng tới sự đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế của mình trong việc hoàn thành sứ mệnh "người nuôi dưỡng".

Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2025
Đời sống

Đại diện tin cậy của người lao động

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đại biểu người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2025 đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung thông qua tại Hội nghị và thành công tốt đẹp.

Số người chết vì tai nạn tăng, Hà Tĩnh tìm giải pháp khắc phục
Đời sống

Số người chết vì tai nạn tăng, Hà Tĩnh tìm giải pháp khắc phục

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông làm số người chết tăng cao trên địa bàn, tìm giải pháp khắc phục, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm nếu có.

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm được nhiều nạn nhân tại Myanmar
Đời sống

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm được nhiều nạn nhân tại Myanmar

Thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07), Bộ Công an cho biết, sáng 3.4, Đoàn cứu nạn cứu hộ quốc tế của Việt Nam đã có buổi làm việc với Trung tâm quản lý thảm họa, Bộ an ninh giảm nhẹ và tái định cư Myanmar, do Bộ trưởng, tiến sĩ Soe Win chủ trì.

Bài cuối: "Cháy" hết mình với công tác giảm nghèo
Đời sống

Bài cuối: "Cháy" hết mình với công tác giảm nghèo

Dù lực lượng mỏng, địa bàn rộng và hiểm trở, nhưng cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Giang vẫn bám sát cơ sở, nỗ lực đưa nguồn vốn chính sách đến với đồng bào. Với 162 cán bộ, người lao động đang công tác tại 5 phòng chuyên môn cấp tỉnh và 10 phòng giao dịch huyện, NHCSXH Hà Giang đang phục vụ 93.640 hộ vay trên toàn địa bàn. Mỗi cán bộ, mỗi tập thể đều "cháy" hết mình vì nhiệm vụ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội nơi địa đầu Tổ quốc.

Bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống

Bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đã “nới lỏng” hơn các quy định về chế độ bảo hiểm thất nghiệp, giúp người sử dụng lao động và người lao động tiếp cận thuận lợi hơn từ nguồn kinh phí. Theo đó, để thực hiện được mục tiêu này, phải đảm bảo được sự cân đối nguồn hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tuyển sinh
Đời sống

Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tuyển sinh

Sáng nay, 31.3, tại Trường Trung học phổ thông Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, gần 1.500 học sinh đã tham gia buổi giáo dục kỹ năng sống vô cùng bổ ích do giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Qua đó, giúp các em trang bị kiến thức thực tiễn, góp phần định hướng tương lai, hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện và khuyến khích tinh thần vượt khó.