Vừa qua, UBND huyện Tân Kỳ đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần mía đường Sông Con cần đẩy nhanh tiến độ thu mua mía nguyên liệu cho người dân trên địa bàn.

Theo báo cáo, đã qua hơn 3 tháng tình trạng nhà máy thu mua mía quá chậm trên địa bàn đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân nơi đây. Thời gian thu mua mía bắt đầu từ cuối tháng 11.2024 đến 4.2025 (chiếm 2/3 thời gian thu hoạch). Tuy nhiên, từ đầu vụ đến nay Công ty cổ phần mía đường Sông Con mới mua được 48-55% tổng diện tích mía đứng. Đặc biệt các đơn vị có diện tích trồng mía trọng điểm như: Xã Giai Xuân, Tân Xuân, Tân Hợp... cũng mới chỉ đạt 50%.
Trước đó, ngày 6.3, Báo Đại Biểu Nhân dân đăng tải bài viết: "Nghệ An: Người dân trồng mía "ngồi trên lửa" vì nhà máy chậm thu mua", phản ánh tình trạng mùa thu hoạch mía đã gần kết thúc nhưng Công ty CP Mía đường Sông Con vẫn rất chậm trong việc thu mua. Trước thực trạng trên, người dân huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An) thấp thỏm như "ngồi trên lửa", lo sợ trọng lượng mía giảm, năng suất kém và nguồn thu nhập chính bị đe dọa.
Sau khi nắm được thông tin báo đăng tải, UBND huyện Tân Kỳ đã có văn bản chỉ đạo và đề nghị Công ty cổ phần mía đường Sông Con cần đẩy nhanh tiến độ thu mua mía nguyên liệu cho người dân trên địa bàn.

"Việc thu mía chậm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của người dân, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp giống để nhân dân trống mới. Bên cạnh đó, việc thu mua mía chậm còn ảnh hưởng đến diện tích mía lưu gốc. Để đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trên diện tích mía hiện tại cũng như diện tích mía lưu gốc cho năm sau, UBND huyện đề nghị Công ty cổ phần mía đường Sông Con cần đẩy nhanh tiến độ thu mua mía nguyên liệu cho người dân trên địa bàn; tổ chức thu mua mía đứng vùng nguyên liệu và hợp đồng đã ký với người dân phù hợp thời gian và giá cả thị trường, đảm bảo lợi ích trồng mía. Đề nghị Công ty cổ phần mía đường Sông Con phối hợp UBND các xã triển khai kịp thời", văn bản nêu rõ.
Hiện tại, theo phản ánh của nhân dân tại các xã có diện tích trồng mía lớn như: Tân Xuân, Giai Xuân, Tân Hợp... thì phía nhà máy chỉ thu mua lẻ tẻ, còn người dân thì dài cổ chờ lệnh. Trong khi đó, để người dân bán mía ra ngoài cho thương lái thì bị nhà máy làm khó đủ cách.
"Mùa thu hoạch đã quá chậm rồi nhưng phía nhà máy vẫn không có câu trả lời thích đáng cho người dân. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng tôi", anh Nguyễn Văn H. (trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ) bức xúc.

"Tính đến thời điểm này, việc nhà máy thu mua mía vẫn không tiến triển và đang giẫm chân tại chỗ. Theo thống kê của xã thì người dân ở đây phải bán mía ngoài hơn 50%. Phía công ty tìm mọi cách để làm khó dân và đổ lỗi cho việc người dân không tuân thủ đúng hợp đồng ", Chủ tịch UBND xã Tân Xuân Phan Vũ Hùng thông tin.
Tại buổi làm việc với PV, Phó giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sông Con Nguyễn Bá Quý cho biết, nhà máy thu mua như thế cũng là theo kế hoạch bởi vì công thức ép của Công ty một ngày chỉ được 3.200 tấn. Như kế hoạch thì người dân sẽ có trường hợp thu hoạch từ 25.11.2024 (thời gian bắt đầu mua mía) mà cũng có người thu hoạch 25.4.2025 (thời gian kết thúc thu mua mía). Qua nguyện vọng của người dân và đảm bảo tính công bằng trong công tác thu hoạch, theo thời gian mía sinh trưởng là một năm. Trước khi đủ thời gian, Công ty sẽ cấp lệnh mua mía cho người dân. Công ty mua mía cho người dân theo giá thị trường và hỗ trợ cắt mía cho người dân, cụ thể như: Việc mua mía tại ruộng, hỗ trợ sửa chữa đường giao thông để vận chuyển, các chính sách an sinh xã hội trong địa bàn công ty đều tham gia...
"Phía công ty cũng lực bất tòng tâm bởi không thể mua nhiều một lúc và không thể ép hết trong thời gian ngắn. Người dân thì có nhu cầu cùng một lúc, nhưng một hộ chỉ nhập được một xe mía khi có lệnh. Chúng tôi vận động người dân đồng hành cùng với Công ty, cần có góc nhìn chia sẻ, có người trước người sau. Những tình huống đặc biệt công ty sẽ giải quyết, từ cấp Phó giám đốc mới giải quyết được. Anh em dưới chấp hành theo kế hoạch để làm việc với dân", Phó giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sông Con phân trần.
Theo như lời giải thích của ông Quý thì phía Công ty luôn làm tốt công tác thu mua mía cho người dân. Năm nào người dân cũng đối diện việc bán mía chậm và khó khăn khi thu hoạch là không phải lỗi của Công ty. Bên cạnh đó, Phó giám đốc này còn trách móc người dâ không đồng hành với Công ty, mà lại bán cho thương lái nhập ra cho tỉnh ngoài gây thất thoát nguồn thu của tỉnh, của doanh nghiệp.
Báo Đại Biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.