Hưng Yên: Cử tri kiên quyết phản đối cấp phép bãi tập kết cát sỏi gây hiểm hoạ giao thông và an ninh trật tự tại huyện Khoái Châu

- Thứ Sáu, 02/06/2023, 09:18 - Chia sẻ

Hàng trăm người dân sinh sống dọc tuyến đường trung tâm của xã Đông Ninh (Khoái Châu) sau khoảng 4 năm bình yên nay đang lo lắng phải quay lại cảnh sinh sống với hiểm hoạ giao thông, mất an ninh trật tự, bụi và tiếng ồn do bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm trên đất nông nghiệp.

Cử tri kiên quyết phản đối cấp phép bãi tập kết cát sỏi gây hiểm hoạ giao thông và an ninh trật tự tại huyện Khoái Châu

Phản ánh tới Báo Đại biểu Nhân dân, nhiều cử tri sinh sống tại các thôn Duyên Linh, Tử Lý, Nhân Lý, Phú Mỹ cư trú dọc tuyến đường trung tâm của xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, gần đây có một nhóm đối tượng đem theo hung khí đến tại khu vực bãi cát bỏ hoang nhiều năm để san gạt, dọn dẹp, chuẩn bị cho việc hút cát để vận chuyển đi bán.

Khi người dân sinh sống có ý kiến về việc sử dụng đất sai mục đích cùng với phản đối việc hoạt động trở lại của bãi tập kết vật liệu xây dựng, các đối tượng nêu trên đã dùng hung khí cùng với những lời lẽ đe doạ người dân sinh sống tại trên địa bàn.

Huyện Khoái Châu (Hưng Yên): Người dân xã Đông Ninh lo lắng đứng trước nguy cơ
Dấu hiệu hoạt động trở lại của việc hút cát lòng sông và tập kết vật liệu xây dựng trên đất 03.

Chia sẻ với PV Báo Đại biểu Nhân dân, ông Trần Quang Hùng sinh sống tại thôn Duyên Linh, xã Đông Ninh (Khoái Châu) cho biết đất tại khu vực nêu trên là đất 03 (đất nông nghiệp ven sông) của người dân, trước đây do một số hộ dân không có nhu cầu canh tác nên đã nhượng lại cho người dân sinh sống trên cùng địa bàn. Sau nhiều năm để không, gần đây xuất hiện các công trình xây dựng kiên cố cùng với nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc hút cát.

Việc bãi tập kết vật liệu hoạt động như nhiều năm trước sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh, trẻ nhỏ đi học tới trường. đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến ruộng cũng như hoa màu của người dân canh tác gần đó, anh Hùng chia sẻ.

Huyện Khoái Châu (Hưng Yên): Người dân xã Đông Ninh lo lắng đứng trước nguy cơ
Máy móc để phục vụ cho việc hoạt động trở lại của bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Thức, người dân có đất trồng chuối gần với khu vực bãi tập kết chia sẻ: “Diện tích sử dụng đất trồng chuối của tôi là hơn 1 mẫu, phần đuôi đất sát sông trước đây của tôi dài nhưng bây giờ họ đã làm sạt lở dẫn tới việc diện tích bị hao hụt khoảng 5 đến chục mét dài”.

Khi phát hiện một số người lạ dùng máy móc múc đất sát với khu vực ruộng nhà mình, tôi có yêu cầu dừng và di dời máy móc ra khỏi phần đất nhà mình thì đã bị những người này đe doạ, anh Thức bức xúc chia sẻ. Đồng thời, anh Thức đề nghị các cấp chính quyền không cấp phép cho bãi cát hoạt động trở lại vì gây ô nhiễm môi trường.

Huyện Khoái Châu (Hưng Yên): Người dân xã Đông Ninh lo lắng đứng trước nguy cơ
Công trình kiên cố mới được xây dựng trên đất nông nghiệp.

Chị Lê Thị Quyên ở đội 7, thôn Duyên Linh, xã Đông Ninh (Khoái Châu) cũng tỏ ra bức xúc vì những năm về trước khu vực này đã tập kết cát, đá, sỏi, than… sau đó vận chuyển bằng những xe có trọng tải lớn chạy qua lại "rầm rầm" làm cho đời sống người dân phải chịu đựng khổ cực trong suốt thời gian dài. Sau khi hết hạn được tập kết đến nay được khoảng 4 năm thì gần đây bắt đầu có hiện tượng hoạt động trở lại. Chị Quyên lo sợ khi bãi tập kết này được hoạt động trợ lại vì quá ám ảnh với tình cảnh “cơm không thể có chỗ ăn, nuốt thậm chí còn dính than ở môi”.

Huyện Khoái Châu (Hưng Yên): Người dân xã Đông Ninh lo lắng đứng trước nguy cơ
Cổng ra vào và tường rào bằng gạch kiên cố được xây dựng trên đất nông nghiệp.

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, ông Lê Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã Đông Ninh (Khoái Châu) cho biết, thời điểm năm 2016 với chủ trương nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã muốn kêu gọi các Doanh nghiệp về địa phương để đầu tư phát triển kinh tế, từ đó UBND xã Đông Ninh cũng có quy hoạch bãi tập kết vật liệu xây dựng tại địa điểm nêu trên.Tại thời điểm đó, Doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng mua lại quyền sử dụng đất của người dân (Đất 03) để hoạt động bãi tập kết vật liệu trong thời gian khoảng 2 năm.

Về công trình xây dựng trên đất, trước đây trong giai đoạn được cấp phép làm bãi tập kết vật liệu, Doanh nghiệp có xây 1 căn nhà nhỏ tại khu vực tập kết. Gần đây, sau khi xây dựng thêm căn nhà cỡ lớn cùng tường rào, UBND xã Đông Ninh đã lập biên bản yêu cầu Doanh nghiệp này phải tạm dừng xây dựng ngay.

Huyện Khoái Châu (Hưng Yên): Người dân xã Đông Ninh lo lắng đứng trước nguy cơ
Huyện Khoái Châu (Hưng Yên): Người dân xã Đông Ninh lo lắng đứng trước nguy cơ
Biên bản làm việc do ông Lê Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã Đông Ninh chủ trì yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Sáu Hằng tạm dừng mọi hoạt động, đầu tư trên mặt bằng của bến bãi chưa được cấp phép đầu tư hoạt động.

Nếu bãi tập kết đi vào hoạt động, tình trạng bụi bẩn là không thể tránh khỏi, dẫn tới ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh, chính quyền xã Đông Ninh cũng rất e ngại về vấn đề này, ông Lượng trăn trở.

Tại biên bản làm việc ngày 10.5.2023 tại Trụ sở UBND xã Đông Ninh, ông Lê Văn Lượng yêu cầu Công an xã xác minh, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn ngay các hành vi gây mất an ninh.

Chủ tịch UBND xã Đông Ninh cũng yêu cầu doanh nghiệp phải dừng ngay mọi hoạt động trên mặt bằng bến bãi chưa được cấp phép theo quy định pháp luật.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả giải quyết vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quân Đỗ - Cao Kỳ
#