Cảnh báo tình trạng đối tượng “bám” theo các Tổ Cảnh sát giao thông để “giám sát” với động cơ không trong sáng

- Thứ Tư, 08/05/2024, 12:58 - Chia sẻ

Thời gian qua trên địa bàn TP. Hà Nội và một số địa phương xuất hiện tình trạng các đối tượng “bám” theo các Tổ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, dùng các thiết bị máy quay ghi lại hình ảnh làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông với những động cơ không trong sáng.

Theo tìm hiểu tại một số chốt giao thông trong nhiều tháng trở lại đây, liên tiếp có các đối tượng mang theo máy quay (camera, điện thoại thông minh) thường xuyên “bám” theo.

Các đối tượng này di chuyển bằng xe máy, bịt khẩu trang, đội mũ che kín mặt, khi thấy các tổ công tác chăng dây khu vực xử lý sẽ âm thầm đi tới ngồi ngay cạnh khu vực chăng dây để thực hiện việc “giám sát”.

Cảnh báo tình trạng đối tượng “bám” theo các Tổ Cảnh sát giao thông để “giám sát” với động cơ không trong sáng -0
Xuất hiện các đối tượng "bám" theo lực lượng Cảnh sát giao thông để thực hiện những hành vi không trong sáng, thậm chí là vi phạm pháp luật

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, các đối tượng lợi dụng danh nghĩa “giám sát” để lực lượng Cảnh sát giao thông làm đúng chức năng, nhiệm vụ, tránh bỏ lọt vi phạm nhưng ẩn chứa bên trong lại có nhiều động cơ không trong sáng.

Cụ thể, nhiều đối tượng chủ yếu dùng máy quay ghi lại hình ảnh với mục đích “bới lông, tìm vết” chứ không mang tính xây dựng. Trong trường hợp nếu ghi lại được những hình ảnh chưa chuẩn mực trong khi làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, các đối tượng này sẽ có các hành vi “đòn gió” gây nhũng nhiễu đến công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Bên cạnh đó, xuất hiện một số đối tượng bám theo lực lượng Cảnh sát giao thông để thực hiện hành vi "báo chốt" để các đối tượng có vấn đề liên quan đến vi phạm trật tự an toàn giao thông biết đường né tránh. Thậm chí, không loại trừ trường hợp dùng chính những video có được để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt tài sản. Bởi lẽ, thời gian qua, lực lượng Công an đã đấu tranh, xử lý nhiều đối tượng, ổ nhóm có hành vi tương tự.

Điển hình vào trung tuần tháng 3 vừa qua, Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thành Dương vì dùng hình ảnh xuyên tạc, đe dọa để tống tiền lực lượng cảnh sát giao thông.

Cảnh báo tình trạng đối tượng “bám” theo các Tổ Cảnh sát giao thông để “giám sát” với động cơ không trong sáng -0
Đối tượng Phạm Thành Dương tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan Công an)

Đối tượng Phạm Thành Dương (sinh năm 1986, trú tại số 425 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1 quận Hải An) là đối tượng dùng hình ảnh xuyên tạc, đe dọa để tống tiền lực lượng Cảnh sát giao thông.

Dương thường xuyên tham gia các hội nhóm trên các trang mạng xã hội như "tránh chốt áo vàng Hải Phòng", "Lục Vân Tiên" để đăng tải bài viết, hình ảnh hướng dẫn các thành viên trong nhóm đối phó với lực lượng công an, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông.

Ngoài ra, Dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông để ghi hình, gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Nghiêm trọng hơn, Dương đã có hành vi đe dọa cán bộ Cảnh sát giao thông, đòi tiền "bồi dưỡng", nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Vừa qua, Công an tỉnh Sơn La cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Vũ Thái Sơn, Nguyễn Văn Thường và Vì Văn Lâm (là thành viên của Nhóm TEAM GTVM26) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh báo tình trạng đối tượng “bám” theo các Tổ Cảnh sát giao thông để “giám sát” với động cơ không trong sáng -0
Đối tượng Nguyễn Văn Thường tại Cơ quan điều tra (Ảnh: cơ quan Công an)

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, nhóm “TEAM GTVM26” được lập và hoạt động với mục đích là đăng bài có tuân thủ pháp luật, không gây phản cảm, không vi phạm thuần phong, mỹ tục, không bàn luận về chính trị, tôn giáo, không văng tục, chửi bậy, miệt thị con người...

Quá trình hoạt động, nhóm này đã góp phần phản ánh được một số hình ảnh đẹp trong tham gia giao thông, việc chấp hành, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, lan tỏa một số hình ảnh đẹp, tích cực của lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT-TT), hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đúng luật,…

Tuy nhiên, Công an tỉnh Sơn La phát hiện 3 đối tượng Sơn, Thường và Lâm, cùng một số đối tượng khác, lợi dụng là thành viên của nhóm, đã đi quay video, chụp ảnh (cả bí mật và công khai) hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm mà lực lượng CSGT-TT của Công an Sơn La, nhằm gây nhũng nhiễu, can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT –TT, gây ảnh hưởng để xin thay đổi hình thức xử lý cho người vi phạm như: Xin xe, xin giảm nhẹ mức phạt, xin không bị xử lý vi phạm để hưởng lợi từ người vi phạm.

Các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối là có nhiều mối quan hệ, quen biết với lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự của Công an Sơn La, có khả năng “làm luật, bao luật”, làm cho một số chủ phương tiện, người lái xe tin và đã đưa tiền cho các đối tượng. Đặc biệt, nhóm đối tượng này đã lấy tiền của một số chủ phương tiện, lái xe ô tô có trọng tải lớn, thường xuyên chở hàng hóa trên các tuyến đường địa bàn Sơn La nhưng sau đó khi vi phạm vẫn bị lực lượng chức năng xử lý.

Thực trạng nêu trên cho thấy cơ quan chức năng cần tăng cường đấu tranh với các nhóm đối tượng lấy danh nghĩa giám sát lực lượng Cảnh sát giao thông để thực hiện những động cơ không trong sáng, trục lợi cá nhân hoặc vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm trật tự trị an xã hội.

Lê Tú
#