Xét tuyển vào trường công an, quân đội cần lưu ý gì khi đăng ký nguyện vọng?

- Thứ Hai, 22/07/2024, 06:35 - Chia sẻ

Thí sinh xét tuyển vào các trường đại học công an, quân đội vẫn cần đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, thí sinh lưu ý phải tuân thủ các yêu cầu, quy định riêng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng nếu có, bởi đây là hai ngành rất đặc thù.

Chưa đỗ trường công an, quân đội vẫn được ứng tuyển bình thường vào trường đại học khác

Tại chương trình “Ngày tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2024”, vừa tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, một số thí sinh đặt câu hỏi về vấn đề đăng ký nguyện vọng khi muốn xét tuyển vào các trường công an, quân đội.

Trả lời câu hỏi trên, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, thí sinh xét tuyển vào các trường đại học công an, quân đội cũng cần đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên, thí sinh lưu ý, nếu Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có những yêu cầu, quy định riêng thì thí sinh phải tuân thủ, bởi đây là hai ngành rất đặc thù.

“Ví dụ, nếu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng yêu cầu thí sinh phải đặt nguyện vọng 1 mới được xét vào các trường công an, quân đội thì các em phải tuân thủ điều kiện đó. Còn ngoài nguyện vọng 1 đó, các em hoàn toàn có thể sắp xếp các nguyện vọng khác vào các trường ngoài ngành công an, quân đội”, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho hay.

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, khi đã đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống, nếu thí sinh chưa đỗ được vào các trường đại học ngành công an, quân đội, các em vẫn được ứng tuyển bình thường vào các trường đại học khác và nếu điểm cao vẫn đỗ một cách bình thường.

Riêng đối với thí sinh xét tuyển vào hệ trung cấp của công an, quân đội sẽ xét riêng, không đăng ký trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT.

“Do hai hệ này độc lập với nhau, thí sinh có thể tham gia xét tuyển trung cấp ở các trường công an, quân đội và vẫn tham gia xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD-ĐT vào các trường đại học một cách bình thường. Nếu trúng tuyển cả hai, thí sinh được quyền lựa chọn mình học ở đâu”, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nói.

Xét tuyển vào các trường công an, quân đội cần lưu ý gì khi đăng ký nguyện vọng? -0
Thí sinh phải tuân thủ các yêu cầu, quy định riêng của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng nếu có khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển (Hình minh họa)

Bộ GD-ĐT không quy định tiêu chí phụ

Một số thí sinh băn khoăn về khái niệm “tiêu chí phụ” trong xét tuyển đại học, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy chia sẻ, tiêu chí phụ được quy định trong Đề án tuyển sinh của từng trường đại học, Bộ GD-ĐT không quy định tiêu chí phụ.

Thông thường, tiêu chí phụ được các trường xét đến ở những thí sinh có điểm bằng nhau, để chọn ra những chỉ tiêu cuối cùng vào trường. Bởi chỉ tiêu của từng trường chỉ có giới hạn nên tới những thí sinh cuối cùng bằng điểm nhau, nhà trường bắt buộc phải xét đến những tiêu chí phụ khác.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh, tiêu chí phụ không phân biệt dựa vào thứ tự nguyện vọng của thí sinh. Khi xét tuyển nhóm thí sinh bằng điểm, thí sinh có tiêu chí phụ tốt hơn sẽ đỗ trước, dù đặt nguyện vọng ở vị trí thấp hơn. 

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm sau để ứng tuyển đại học cần lưu ý điều gì?

Với câu hỏi “Thí sinh 2k6 hoặc những năm trước đó chưa đỗ được nguyện vọng yêu thích, muốn dự thi tốt nghiệp THPT năm sau để lấy điểm ứng tuyển đại học cần lưu ý gì”, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho hay, những thí sinh 2k6 trở về trước vẫn có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm 2025 - kỳ thi của lứa học sinh đầu tiên theo chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Bộ GD-ĐT vẫn có đề thi dành cho các em theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006, thí sinh học chương trình nào vẫn thi theo chương trình đó.

Dự kiến, nhóm thí sinh này cũng sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cùng thời gian với lứa thí sinh 2K7, để thời gian công bố điểm cùng nhau và các em vẫn có thể tham gia xét tuyển vào các trường đại học cùng lúc, không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh sau đó.

Xét tuyển vào các trường công an, quân đội cần lưu ý gì khi đăng ký nguyện vọng? -0
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT (Ảnh: Trần Hiệp)

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh, số lượng thí sinh của chương trình Giáo dục phổ thông 2006 dự thi năm sau sẽ rất ít và điểm của hai bài thi sẽ rất khó để so sánh ngang bằng nhau. Do đó, dù các trường vẫn phải tính đến chỉ tiêu dành cho nhóm thí sinh này nhưng chỉ tiêu chắc chắn không thể quá nhiều, bởi các trường phải dành chỉ tiêu cho thí sinh năm sau.

“Mức độ cạnh tranh sẽ không đơn giản. Bởi vậy, tôi khuyên thí sinh hãy cố gắng hết sức để năm nay trúng tuyển vào đại học và theo học. Nếu đợi đến năm sau sẽ là một sự rủi ro rất lớn”, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy đưa ra lời khuyên.

Theo lịch Bộ GD-ĐT công bố, từ ngày 18.7 đến 17h ngày 30.7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Từ ngày 22.7 đến 17h ngày 31.7, đối tượng thí sinh diện xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có). Từ ngày 31.7 đến 17h ngày 6.8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Trước 17h ngày 19.8, các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. Trước 17h ngày 27.8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên Hệ thống.

Nguyễn Liên
#