Ứng phó với bão số 1, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT bảo quản tài liệu thi tốt nghiệp THPT

- Thứ Ba, 18/07/2023, 07:20 - Chia sẻ

Ngày 17.7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã gửi công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 1 năm 2023.

Công điện nêu rõ: Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, vào hồi 7h00 ngày 17/7 Bão số 1 có tên quốc tế là TALIM ở cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật tăng ba cấp.

Đến 4h ngày mai, Bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 190 km, cách Hải Phòng khoảng 290 km, sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Sau đó, bão giữ hướng và cường độ đi vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo, từ đêm nay đến ngày 20.7, ở Bắc Bộ có mưa lớn 200 mm - 400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Nằm ở rìa tâm bão, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 100 mm - 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Đặc biệt cảnh báo với cường suất lớn có thể xảy ra gây ngập úng đô thị; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất từ ngày 18/7 ở Bắc Bộ, đặc biệt các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Ứng phó với bão số 1, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT bảo quản tài liệu thi tốt nghiệp THPT  -0
 Bão Talim áp sát đất liền nước ta trong sáng nay 18.7

Để chủ động ứng phó với Bão số 1, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc sở GDĐT các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hoà Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, ứng trực 24/24 giờ; giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. 

Lên phương án bảo quản bài thi và các hồ sơ, tài tiệu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; bảo đảm an toàn cho cán bộ làm công tác thi ở địa phương; hướng dẫn công tác tra cứu điểm thi cho học sinh theo hình thức trực tuyến.

Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; chủ động di dời máy móc, thiết bị, tài liệu, hồ sơ đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại; Có phương án dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp; phòng ngừa dịch bệnh để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. 

Liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GDĐT. 

Nhật Hồng
#