Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: "Đào tạo báo chí cần đổi mới để thích ứng, bắt kịp với xu thế mới"

- Thứ Sáu, 20/10/2023, 16:44 - Chia sẻ

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phát triển khoa học công nghệ, công tác đào tạo báo chí cần phải đổi mới để thích ứng, bắt kịp với xu thế mới.

Đây là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi làm việc với Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội ngày 19.10.

Công tác báo chí, xuất bản và truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có truyền thống lâu đời, là nơi đào tạo ra rất nhiều nhà khoa học, chính trị gia, nhà giáo nổi tiếng, đóng góp rất lớn cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện nay cũng là một trong hai đơn vị đào tạo chính quy, bài bản về báo chí và truyền thông của cả nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Công tác đào tạo báo chí cần đổi mới để thích ứng, bắt kịp với xu thế mới -0
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

Trong 30 năm qua (từ khi chính thức thành lập đơn vị đào tạo báo chí), cùng với các cơ sở đào tạo báo chí, truyền thông cả nước, nhà trường không ngừng nghiên cứu đổi mới, sáng tạo, cập nhật, áp dụng những kỹ năng, kiến thức mới, hiện đại trong đào tạo, bồi dưỡng phóng viên báo chí, truyền thông góp phần đáng kể vào sự phát triển, trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí, truyền thông của cả nước.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đến làm việc với Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn muốn lắng nghe báo cáo, ý kiến đề xuất cụ thể từ một đơn vị đào tạo về báo chí truyền thông, cũng như trao đổi từ phía các bộ ngành, cơ quan quản lý để cùng đưa ra các giải pháp quản lý và phát triển ngành báo chí thực sự chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, sự kiện Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí đại diện bộ ban ngành về thăm trường không chỉ là dấu mốc quan trọng, mà còn thể hiện sự quan tâm, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, đặc biệt trong công tác báo chí, xuất bản, truyền thông.

Theo GS Tuấn, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là một thành viên nòng cốt của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển không ngừng của xã hội, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là công tác báo chí, xuất bản và truyền thông, ngày càng có vai trò hết sức quan trọng.

Với sự thay đổi liên tục của bức tranh chính trị toàn cầu, truyền thông chính trị không chỉ trở thành công cụ truyền tải thông tin, mà còn là lực lượng quan trọng ảnh hưởng tới ý thức và hành động của cộng đồng.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, đầu tư trong việc đào tạo và nghiên cứu. Trường đã thành lập Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, một trong hai cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về báo chí truyền thông tại Việt Nam. Trong những năm qua, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông có sự phát triển, hội nhập mạnh mẽ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Công tác đào tạo báo chí cần đổi mới để thích ứng, bắt kịp với xu thế mới -0Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Công tác đào tạo báo chí cần đổi mới để thích ứng, bắt kịp với xu thế mới -1
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tập sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đặc biệt, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đang thúc đẩy chương trình hợp tác toàn diện với Đại học Wiên và Tòa soạn  Wienner Zeitung (Cộng hòa Áo) mở các chương trình liên kết về đào tạo báo chí truyền thông quốc tế.

Báo cáo về công tác đào tạo báo chí, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - PGS.TS Đặng Thị Thu Hương cho biết hiện nay, Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có 2 chương trình cử nhân (Báo chí & Quan hệ công chúng; 3 chương trình Thạc sĩ; 1 chương trình Tiến sĩ. Bên cạnh đó có nhiều chương trình ngắn hạn, chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí truyền thông trong cả nước.

Trong thời gian tới, Viện mở rộng triển khai một số chương trình đào tạo về Chính trị & Truyền thông quốc tế/Báo chí truyền thông số… Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã trang bị hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại giúp cho sinh viên có thể vừa học lý thuyết vừa thực hành nghiệp vụ ngay tại trường.

Từ thành tựu và một số khó khăn, tồn tại trong thực tiễn đào tạo về công tác báo chí, truyền thông của nhà trường, PGS.TS Đặng Thu Hương kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần ban hành văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược cho lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí truyền thông.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Công tác đào tạo báo chí cần đổi mới để thích ứng, bắt kịp với xu thế mới -0
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - PGS.TS Đặng Thị Thu Hương báo cáo về công tác đào tạo báo chí

Đồng thời, tạo cơ chế, chính sách để Hội đồng tư vấn chính sách của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn được báo cáo trực tiếp, tham mưu, giúp cho Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác xây dựng chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ trương quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông…

Hội Nhà báo, Hội Xuất bản, các Hội nghề nghiệp liên quan và các cơ quan báo chí có cơ chế phối hợp, đồng hành, hỗ trợ cơ sở đào tạo từ việc xây dựng chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đào tạo, đến tham gia đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập và làm việc.

Phát triển công tác báo chí truyền thông phù hợp với tình hình mới

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định và đánh giá cao những kết quả Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã đạt được trong thời gian qua.

Trong bối cảnh mới, nhà trường đã tích cực đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp rất lớn đối với sự nghiệp báo chí trong các thời kì. Uy tín, thương hiệu của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn được người học, các cơ quan tuyển dụng lao động đánh giá cao.

Thành tựu được thể hiện trên nhiều mặt: chương trình đào tạo xây dựng khoa học, hợp lí, chủ động cập nhật bổ sung theo hướng hiện đại, cân đối giữa lí thuyết và thực tiễn, giữa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức. Đội ngũ nhà giáo rất tâm huyết, chuyên môn nghiệp vụ trình độ cao.

Với một số kiến nghị từ phía nhà trường, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp thu, nghiên cứu để cùng với các cơ quan chuyên môn, bộ ban ngành xây dựng, ban hành chính sách hợp lý nhằm quản lý phát triển tốt sự nghiệp báo chí, truyền thông, trong đó có công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự đồng tình với định hướng phát triển Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao; cơ quan nghiên cứu chuyên sâu, tư vấn chính sách; tăng cường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, người làm công tác báo chí, truyền thông trong cả nước.

Để thực hiện định hướng đó, trong thời gian tới, nhà trường cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục đạo đức, bản lĩnh chính trị tư tưởng cho đội ngũ làm báo chí, truyền thông ngay trong chương trình đào tạo cho sinh viên và cả khi đã ra trường, làm việc trong các cơ quan báo chí; tăng cường gắn kết với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tăng cường thực hành, bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Các bộ ban ngành liên quan cần nắm được nhu cầu nguồn nhân lực, khắc phục việc đào tạo tràn lan, chất lượng kém, nhiều người được đào tạo ngành báo chí nhưng không đủ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Công tác đào tạo báo chí cần đổi mới để thích ứng, bắt kịp với xu thế mới -0
Toàn cảnh buổi làm việc

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phát triển khoa học công nghệ, công tác đào tạo báo chí cần phải đổi mới để thích ứng, bắt kịp với xu thế mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị các bộ ban ngành cùng chung tay để xây dựng chiến lược chung phát triển công tác báo chí truyền thông trong thời gian tới phù hợp với tình hình mới, xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo chí, truyền thông. Phải có khung chương trình chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đòi hỏi thực tiễn, phù hợp với xu thế hiện đại chúng ta mới có được nguồn nhân lực tốt, ngang tầm nhiệm vụ.  

Thay mặt Ban Lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội, GS.TS Lê Quân - Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ của Ban Tuyên giáo Trung ương dành cho ĐH Quốc gia Hà Nội cũng như Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời gian qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Công tác đào tạo báo chí cần đổi mới để thích ứng, bắt kịp với xu thế mới -0
GS.TS Lê Quân - Giám đốc  ĐH Quốc gia Hà Nội thay mặt Ban Lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội phát biểu

GS.TS Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh: "Những năm gần đây, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tiến hành tái cấu trúc chương trình đào tạo rất mạnh, tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng sinh viên đầu vào cao. Lĩnh vực báo chí truyền thông rất được lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội quan tâm, ưu tiên đầu tư xây dựng một trung tâm thực hành nghiệp vụ báo chí hiện đại tại trường. Trong thời gian tới, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ phát huy tốt thế mạnh của mình, mở rộng các ngành mang tính ứng dụng cao, hiện đại, hội nhập đáp ứng nhu cầu của xã hội".

Nguyễn Liên - Xuân Quý
#