Trên 92% sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có việc làm sau một năm tốt nghiệp

- Thứ Bảy, 16/03/2024, 07:11 - Chia sẻ

PGS.TS Chu Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cho biết, kết quả khảo sát trong 6 năm qua cũng cho thấy, bình quân 92,7% sinh viên của chúng tôi có việc làm sau một năm tốt nghiệp, có những năm tỷ lệ này lên đến 97%. Ở một số ngành nghề, tỷ lệ này lên đến 100% như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Tự động hóa và Kỹ thuật ô tô.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT, nằm ở vị trí cửa ngõ Thủ đô, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội gần 30km. Hiện nay, nhà trường có 3 cơ sở đào tạo, gồm Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào (trung tâm của các khu công nghiệp ở Hưng Yên) và TP. Hải Dương.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng điểm khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có một số lĩnh vực mũi nhọn như: Điện - Điện tử, Cơ khí, Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Vật liệu mới; mục tiêu đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, đáp ứng thị trường lao động chất lượng cao, mở rộng hợp tác đào tạo quốc tế.

Báo Đại biểu Nhân dân đã có trao đổi với PGS.TS Chu Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên để tìm hiểu rõ hơn về điểm đặc biệt trong phương án tuyển sinh năm 2024 của nhà trường, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp?

Điểm đặc biệt trong phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên -0
PGS.TS Chu Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (Ảnh: Đức Hiệp)

Tuyển sinh 3.500 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển

- Thưa PGS.TS Chu Văn Tuấn, ông có thể cho biết những điểm đặc biệt trong phương án tuyển sinh, các chương trình đào tạo năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên?

PGS.TS Chu Văn Tuấn: Về cơ bản, chúng tôi vẫn giữ khá ổn định phương án tuyển sinh so với 2 năm gần nhất.

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh 3.500 chỉ tiêu, cho 22 ngành và trên 50 chuyên ngành đào tạo khác nhau. Chúng tôi vẫn áp dụng 5 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập ở bậc THPT; Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết hợp; Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Trong những năm qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cũng tập trung cho đào tạo liên kết. Trường đã có những liên kết rất tốt với các nước như Úc, Đài Loan, Hàn Quốc.

Ngoài ra, nhà trường có 5 lớp sinh viên tài năng thuộc các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Khoa học máy tính; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô. Mỗi lớp có sĩ số từ 20 đến 25 sinh viên.

Các lớp sinh viên tài năng được giảng viên có trình độ cao (GS, PGS, TS) trực tiếp giảng dạy. Hằng năm, nhà trường có quỹ học bổng khoảng 1 tỷ đồng dành riêng cho các lớp sinh viên tài năng. Thí sinh tuyển thẳng sẽ được ưu tiên chọn đặc cách vào lớp sinh viên tài năng.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm nay cũng mở một số ngành mới. Trong đó, có chuyên ngành Thiết kế vi mạch nằm trong ngành Điện điện tử nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay. Về nhân lực, chúng tôi có hơn 10 tiến sĩ có thể đáp ứng nhu cầu đào tạo lĩnh vực này.

Thời gian vừa qua, nhà trường cũng có nhiều hoạt động liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo. Ngay năm 2023, chúng tôi kết hợp với tập đoàn ABB (tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Zurich - Thụy Sĩ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Robot, điện, thiết bị điện hạng nặng và công nghệ tự động hóa). Tập đoàn ABB đã hỗ trợ nhà trường những phần mềm, thiết bị như cánh tay robot; đồng thời kết hợp cùng chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo, hướng tới mục tiêu đào tạo ra những kỹ sư chất lượng cao.

Điểm đặc biệt trong phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên -0
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn thăm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (Ảnh: UTEHY)
Điểm đặc biệt trong phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên -0
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trong một giờ thực hành (Ảnh: UTEHY)

- Các phương thức xét tuyển sớm cũng chiếm một tỷ lệ nhất định trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Ông có thể đưa ra một số lưu ý với thí sinh khi đăng ký xét tuyển sớm vào trường, để các em đảm bảo được quyền lợi của mình, tránh những sai sót đáng tiếc?

PGS.TS Chu Văn Tuấn: Năm nay, các phương thức xét tuyển sớm được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên áp dụng bao gồm: Xét tuyển kết hợp, Xét kết quả học tập ở bậc THPT, kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển sớm trực tiếp tại 3 cơ sở của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (cơ sở Khoái Châu, cơ sở Mỹ Hào, cơ sở TP. Hải Dương).

Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích các em đăng ký xét tuyển trực tuyến, bởi hệ thống trực tuyến của nhà trường được thiết kế rất gọn nhẹ, đơn giản. Các em có thể dễ dàng thao tác trên cổng thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Thí sinh trúng tuyển sẽ được nhà trường thông tin qua địa chỉ email và công bố công khai trên công thông tin tuyển sinh (dự kiến vào đầu tháng 7.2024, theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT)

Thí sinh lưu ý, khi các em trúng tuyển xét tuyển sớm mới là trúng tuyển tạm thời vì còn điều kiện tốt nghiệp THPT. Thí sinh đã trúng tuyển sớm vẫn phải thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc cổng dịch vụ trực tuyến Quốc gia, theo lịch đăng ký xét tuyển chung Bộ GD-ĐT công bố.

Bên cạnh đó, tôi hết sức lưu ý các em thí sinh không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (thí sinh tự do): các em vẫn phải đăng ký tài khoản cá nhân để đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT mới có thể đủ điều kiện trúng tuyển xét tuyển sớm.

Điểm đặc biệt trong phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên -0
PGS.TS Chu Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cùng các vị khách mời tham dự chương trình Tư vấn tuyển sinh do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức (Ảnh: Đức Hiệp)

Bình quân 92,7% sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp

- Được biết, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên hiện có 3 cơ sở đào tạo ở các địa điểm khác nhau. Nhiều thí sinh thắc mắc, việc đào tạo tại các cơ sở này có gì khác nhau và cơ hội việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp ra sao, thưa ông?

PGS.TS Chu Văn Tuấn: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT, với vị trí cạnh Thủ đô Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô khoảng gần 30km.

Hiện nay, trường có 3 cơ sở đào tạo, đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, với tổng diện tích hơn 38 hecta (cơ sở Khoái Châu nằm ở trung tâm của tỉnh Hưng Yên, cách khu đô thị Ecopark 15km; cơ sở Mỹ Hào tại thị xã Mỹ Hào - nơi tập trung các khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Hưng Yên; cơ sở Hải Dương đặt tại trung tâm thành phố Hải Dương).

Sinh viên học tại 3 cơ sở này đều được hưởng mọi quyền lợi như nhau, từ chương trình đào tạo, giảng viên giảng dạy, chế độ học bổng, chính sách, không có bất kỳ phân biệt nào. Điểm khác là mỗi cơ sở sẽ có những ngành đào tạo khác nhau.

Ví dụ, cơ sở Khoái Châu đào tạo chủ yếu các ngành kỹ thuật: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử, Điều khiển và Tự động Hóa, Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, Sư phạm công nghệ. Cơ sở Mỹ Hào và cơ sở Hải Dương đào tạo các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Công nghệ May,…

Một số ngành được đào tạo tại cả 3 cơ sở như: Ngôn Ngữ Anh, Kế toán, Quản trị Kinh doanh,… Các em có thể tham khảo thông tin chi tiết hơn tại thông báo tuyển sinh của nhà trường.

Hàng năm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cấp khoảng 12 tỷ đồng cho quỹ học bổng dành cho sinh viên. Trong đó, ngoài học bổng theo quy định của Nhà nước, chúng tôi còn có một số học bổng của doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên đạt điểm cao có thể giành học bổng miễn học phí 2 năm, 4 năm, miễn phí ở ký túc xá, cùng nhiều chương trình học bổng khác.

Trong những năm qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Điều này là mục tiêu sống còn của nhà trường. Chúng tôi tập trung vào 3 quan điểm: đội ngũ, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo.

Về đội ngũ, hiện nhà trường có 36% giảng viên có trình độ tiến sĩ (so với mặt bằng chung của toàn quốc là 30-31%). Về cơ sở vật chất, trong 2 năm qua, nhà trường đầu tư khoảng 300 tỷ đồng cho cơ sở vật chất, phục vụ đào tạo. Về chương trình đào tạo, chúng tôi tập trung đào tạo theo định hướng ứng dụng, vì vậy đã kết hợp rất tốt với doanh nghiệp.

Đơn cử, trong năm qua, tập đoàn ABB tài trợ cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên hơn chục tỷ đồng cho thiết bị, chương trình đào tạo. Tập đoàn Mitsubishi tài trợ cho chúng tôi phòng tự động hóa khoảng 2 tỷ đồng. Ô tô Ford tài trợ những động cơ, thiết bị, ô tô hiện đại nhất để sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có thể thực tập ngay tại nhà trường và sau đó đi làm chính thức tại các doanh nghiệp.

Theo kết quả khảo sát của nhiều đoàn chuyên gia độc lập, sinh viên một số ngành tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên như ngành Công nghệ thông tin, ngay khi chưa tốt nghiệp, lương thực tập tại doanh nghiệp của các em đã lên tới chục triệu đồng.

Kết quả khảo sát trong 6 năm qua cũng cho thấy, bình quân 92,7% sinh viên của chúng tôi có việc làm sau một năm tốt nghiệp, có những năm tỷ lệ này lên đến 97%. Ở một số ngành nghề, tỷ lệ này lên đến 100% như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Tự động hóa và Kỹ thuật ô tô.

Điểm đặc biệt trong phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên -0
PGS.TS Chu Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trả lời bạn đọc Báo Đại biểu Nhân dân về điểm mới tuyển sinh năm 2024 (Ảnh: Đức Hiệp)

Giảm 10% học phí so với Nghị định 97

- Mùa tuyển sinh 2024 đã khởi động, thí sinh thời điểm này đã bắt đầu cân nhắc lựa chọn ngành học, trường học phù hợp để đăng ký xét tuyển. Từ kinh nghiệm nhiều năm làm công tác tuyển sinh, ông có lời khuyên nào dành cho các em trong vấn đề chọn ngành, chọn trường?

PGS.TS Chu Văn Tuấn: Các em nên chọn ngành trước, sau đó mới chọn trường. Khi chọn ngành, quan trọng nhất là dựa trên năng lực, sở thích của các em, bên cạnh đó là các yếu tố về chương trình đào tạo, cơ hội phát triển.

Khi chọn trường (trong số các trường có đào tạo ngành học em yêu thích), em cần xem năng lực học tập mình phù hợp với trường mình chọn không, xem điểm chuẩn của trường những năm trước thế nào để đánh giá, dự báo. Bên cạnh đó, cần xem xét vị trí địa lý nhà mình có gần trường không, năng lực kinh tế của gia đình có đủ để cho mình theo học.

Với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, chúng tôi xác định nhiệm vụ giáo dục đào tạo là để phục vụ cộng đồng, vì vậy vấn đề học phí cũng hướng tới nhiệm vụ này, làm sao con em các gia đình khó khăn vẫn có thể học đại học được. Hiện nay, nhà trường giảm đến 10% học phí so với Nghị định 97. Ví dụ, khối ngành Kỹ thuật Công nghệ, chúng tôi chỉ thu khoảng 1.390.000/tháng.

Sinh viên theo học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có rất nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Theo đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nằm trên địa bàn rất thuận lợi, là nơi tập trung số lượng doanh nghiệp rất lớn.

Tại tỉnh Hưng Yên có 553 doanh nghiệp, trong đó 334 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (riêng tại khu công nghiệp Thăng Long, nằm giữa cơ sở Khoái Châu và cơ sở Mỹ Hào của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đang có 107 doanh nghiệp, phần lớn là của Nhật Bản đầu tư vốn lên đến hơn 3.400 tỷ USD).

Một điểm nữa tôi xin nhấn mạnh lại rằng, chương trình đào tạo của chúng tôi tập trung theo định hướng ứng dụng và đáp ứng tốt thị trường lao động, tức là kết hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những điểm thuận lợi để các em thí sinh yêu thích Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có thể tự tin đăng ký xét tuyển vào trường.

Điểm đặc biệt trong phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên -0
"Với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, chúng tôi xác định nhiệm vụ giáo dục đào tạo là để phục vụ cộng đồng, vì vậy vấn đề học phí cũng hướng tới nhiệm vụ này, làm sao con em các gia đình khó khăn vẫn có thể học đại học được", PGS.TS Chu Văn Tuấn cho hay (Ảnh: Đức Hiệp)

- Ông có thể chia sẻ “chiến thuật” đăng ký nguyện vọng, giúp thí sinh tăng tối đa cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học yêu thích?

PGS.TS Chu Văn Tuấn: Các em cần một chiến thuật rất hợp lý để có thể tăng cơ hội trúng tuyển. Thí sinh không nên lựa chọn quá ít hay quá nhiều nguyện vọng, thay vào đó nên đặt số nguyện vọng vừa phải.

Theo quan điểm cá nhân của tôi, thí sinh có thể chọn từ 1 đến 3 trường đại học và trong mỗi trường có thể chọn khoảng 3 nguyện vọng. Sau đó, chia các nguyện vọng thành 3 nhóm.

Nhóm nguyện vọng thứ nhất là những ngành, trường mình yêu thích, nhưng điểm đầu vào các năm trước cao hơn điểm thi của mình. Nhóm nguyện vọng thứ hai là ngành, trường mình yêu thích và có điểm chuẩn năm trước bằng điểm thi của mình. Nhóm nguyện vọng thứ ba là những ngành, trường yêu thích và có điểm trúng tuyển năm trước thấp hơn điểm thi của mình.

Đối với những thí sinh đã nhận thông báo trúng tuyển có điều kiện ở các phương thức xét tuyển sớm như xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực... ở các trường, nếu các em yêu thích những nguyện vọng này, có thể đặt thứ tự nguyện vọng 1 để đảm bảo chắc chắn trúng tuyển.

- Trân trọng cảm ơn PGS.TS Chu Văn Tuấn!

Bài: Nguyễn Liên - Xuân Quý (Ảnh: Đức Hiệp)
#