Nữ sinh xứ Huế xuất sắc tốt nghiệp điểm GPA tuyệt đối tại Trường Đại học New Brunswick, Canada

- Thứ Tư, 08/05/2024, 10:37 - Chia sẻ

Nguyễn Cẩm Kiều Khanh (23 tuổi, TP. Huế) tốt nghiệp thủ khoa ngành Hóa dược, Trường Đại học New Brunswick, Canada với điểm GPA tuyệt đối 4.3/4.3. Với thành tích xuất sắc, Khanh tiếp tục nhận được học bổng toàn phần hệ Thạc sĩ, ngành Khoa học Dược, Đại học British Columbia (Đại học thuộc Top 2 Canada).

Bảng thành tích ấn tượng 

Khi nhận được học bổng toàn phần hệ Thạc sĩ của Đại học British Columbia, Kiều Khanh vỡ òa trong hạnh phúc. Khanh cho biết: "Em đã chuẩn bị quá trình này từ cuối năm nhất đại học, bắt đầu bằng việc tìm hiểu hướng nghiên cứu của các giáo sư ở những trường phù hợp với đam mê và định hướng tương lai. Bên cạnh đó, em cũng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như bảng điểm, thư giới thiệu, bài luận".

fullsizerender (1) (1).jpg -0
Nguyễn Cẩm Kiều Khanh  (Ảnh: NVCC)

Cũng theo nữ sinh Huế, có 3 điều kiện tiên quyết để chinh phục thành công học bổng. Bước đầu tiên, hãy cố gắng đạt điểm GPA cao với bảng điểm toàn A. Tiếp đó, cần tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu bằng cách liên hệ giáo sư và xin làm trong phòng thí nghiệm từ năm 2 đại học. Khanh cũng cố gắng xây dựng tốt mối quan hệ với giáo sư để khi nộp đơn sẽ được các thầy viết thư giới thiệu với trường.

Vòng phỏng vấn với giáo sư là phần lo lắng với nhiều sinh viên, tuy nhiên, Khanh cho rằng đây là cơ hội để người học có thể trình bày rõ hơn về những nghiên cứu mình đã làm và chứng minh năng lực.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành Hóa dược, Kiều Khanh nói, em từng có một thời gian không quá hứng thú với môn Hóa và học không tốt. Tuy vậy, khi chuyển sang học tập tại Trường Quốc học Huế, được tìm hiểu sâu các kiến thức của Hóa học đã giúp em hiểu và yêu hơn bộ môn này.

Hóa học là môn học thường được nhận định là khô khan, nhưng với Khanh thì không phải. Em không có bí quyết nào để học Hóa tốt, mà chỉ chăm chỉ và không ngại học. Trên lớp, Khanh tập trung ghi chép lại các kiến thức cần nhớ để về nhà ôn lại. Khi đã nắm chắc lý thuyết thì giải các bài tập cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn. 

anh tn .jpeg -0
Bí quyết học tập của Khanh là sự chăm chỉ, chịu khó và không ngại học (Ảnh: NVCC)

Qua Canada, Kiều Khanh lựa chọn ngành Hóa dược, Trường Đại học New Brunswick để theo học. Chương trình học bên này khá nặng về lượng kiến thức cùng nhiều bài thi liên tiếp, đôi khi diễn ra trong cùng 1 tuần nên để hoàn thành nhiều việc cùng lúc, nữ sinh tạo cho mình thói quen lập kế hoạch rõ ràng và quản lý thời gian nghiêm ngặt.

"Em thường lên lịch trình cho ngày mai vào tối hôm trước; hay lập kế hoạch tuần sau vào Chủ nhật tuần trước. Việc này đã tăng năng suất làm việc của em lên rất nhiều", Kiều Khanh cho biết. 

Kiều Khanh thường có xu hướng đặt ra nhiều mục tiêu trong ngày, và sẽ xác định việc gì cần ưu tiên để hoàn thành trước. Đa số thời gian, em dành để học tập trên trường và nghiên cứu dự án; tiếp đó mới đến thời gian làm thêm hay tham gia các hoạt động khác như câu lạc bộ hay tình nguyện. 

Bên cạnh đó, việc xác định khung giờ làm việc năng suất nhất cũng làm tăng hiệu quả công việc, Khanh thường tập trung nhất vào khoảng 1-5 giờ chiều, nên sẽ tránh cuộc hẹn hay những việc gây xao lãng trong thời gian này. 

Bước sang năm thứ 3, tuy phải học chuyên ngành với khối lượng kiến thức rất nặng nhưng nữ sinh Việt vẫn làm cùng lúc ba công việc. Em tham gia 2 dự án nghiên cứu với các giáo sư ở trường kèm vị trí trợ giảng. Thời gian này, để tránh cạn kiệt năng lượng, Khanh sẽ cố gắng theo dõi kỹ sức khỏe, cũng như học cách cân bằng cảm xúc.

"Mỗi khi bị stress, em thường dành ít nhất nửa ngày để nghỉ ngơi và không suy nghĩ về công việc nữa. Đơn giản như xem một bộ phim, đi ăn với bạn bè hay nói chuyện với gia đình đã giúp em có thêm động lực học tập và làm việc trở lại", Kiều Khanh chia sẻ.

Sau nhiều nỗ lực bền bỉ, Nguyễn Cẩm Kiều Khanh đã xuất sắc tốt nghiệp Thủ khoa ngành Hoá dược của Đại học New Brunswick với điểm tuyệt đối 4.3/4.3. Khanh cũng nhận Giải thưởng của Hiệp hội Công nghiệp Hoá học Canada cho sinh viên có điểm GPA cao nhất ngành Hoá dược và Giải thưởng bài thuyết trình khoá luận nghiên cứu xuất sắc nhất khoa Hoá.

Với đề tài khóa luận tốt nghiệp Khanh chọn liên quan tới Cytochrome P450 (CYP450), một nhóm enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa thuốc ở giai đoạn đầu để thải độc các chất có hại trước khi đến với hệ tuần hoàn. Tuy nhiên, nhóm enzyme này cũng có thể làm giảm tác dụng của một số thuốc điều trị. Nghiên cứu của Khanh là về phát triển thuốc ức chế enzyme CYP450.

Sau khi đọc khóa luận của Khanh, các thầy cô trong hội đồng trường đã đưa ra các phản hồi tích cực và dành nhiều lời khen cho nghiên cứu. Cùng với sự tự tin khi thuyết trình, nữ sinh xứ Huế đã thành công tạo ấn tượng mạnh mẽ với hội đồng xét duyệt nhà trường và từ đó đạt nhiều thành tích ấn tượng. 

Thoát khỏi vùng an toàn để tạo nên trải nghiệm mới

Qua một đất nước mới du học từ khi còn là học sinh cấp 3, hiện tại, nữ sinh xứ Huế đã trở nên dạn dĩ và trưởng thành hơn. Trong thời gian xa nhà, em học cách cố gắng tự mình giải quyết vấn đề thay vì có ba mẹ, người thân giúp đỡ như ở Việt Nam. Việc xa gia đình giúp Khanh trở nên có trách nhiệm, cũng như tin tưởng vào bản thân hơn, rằng mọi chuyện dù có khó khăn đến đâu vẫn có thể giải quyết được. 

img_2296 (1).jpg -0
Kiều Khanh cho biết, việc có mục tiêu rõ ràng trong quá trình du học sẽ giúp các bạn trẻ đi đúng hướng và vững vàng trước những khó khăn (Ảnh: NVCC)

Gửi lời khuyên đến các bạn trẻ đang có ý định du học, Kiều Khanh cho rằng các bạn nên chuẩn bị và tìm hiểu kỹ để trả lời các câu hỏi: "Mục đích mình đi du học là gì?", "Ngôi trường theo học cũng như môi trường, văn hoá hay khí hậu của đất nước có phù hợp với bản thân không?". Việc có mục tiêu rõ ràng trong quá trình du học sẽ giúp các bạn đi đúng hướng và vững vàng trước những khó khăn.

"Các bạn trẻ Việt Nam rất giỏi và tài năng. Nên em nghĩ nếu có cơ hội đi du học, hãy nắm bắt khi cảm thấy bản thân đã phù hợp và sẵn sàng. Chỉ cần các bạn dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình sẽ tạo nên nhiều trải nghiệm đáng nhớ, góp phần thay đổi thế giới quan sâu sắc", Kiều Khanh nhìn nhận. 

Kể về cuộc sống ở đất nước xa xôi, Kiều Khanh cho hay, tuy trước khi đi du học đã tìm hiểu kỹ về môi trường và văn hóa Canada, nhưng cũng mất khoảng 2-3 tháng trong học kỳ đầu tiên để làm quen với nhịp sống của thành phố mới. Ban đầu khá rụt rè, nhưng dần em nhận ra du học là một cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn và chủ động làm quen kết bạn, xây dựng mối quan hệ. Mọi người đều khá cởi mở và dễ bắt chuyện nên chỉ cần mở lòng sẽ làm quen được nhiều bạn mới.

img_1351 (1).jpg -0
Kiều Khanh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, trở thành Cố vấn Khoa học cho hội sinh viên và cộng tác viên của Tạp chí Nghiên cứu Sinh viên Atlantic (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh bảng thành tích học tập đáng nể, Kiều Khanh cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để mở rộng vòng tròn kết nối và xây dựng các kỹ năng mềm. Nữ sinh trở thành Cố vấn Khoa học cho hội sinh viên của trường và cộng tác viên của Tạp chí Nghiên cứu Sinh viên Atlantic. Với công việc này, Khanh sẽ hỗ trợ, giúp đỡ các bạn sinh viên mới nhập học trong quá trình kết nối, làm quen với cuộc sống mới. 

Nữ sinh xứ Huế quan niệm, một người được trời phú trí thông minh rất tốt nhưng sự kiên trì, chăm chỉ mới là yếu tố dẫn đến thành công. Đủ sức bền để theo đuổi đam mê của mình là một điều quan trọng và cần thiết. 

Kiều Khanh lấy ví dụ về việc nghiên cứu khoa học - bộ môn em yêu thích. Tuy nhiều lúc thấy nản lòng, thiếu động lực khi thí nghiệm thất bại, nhưng nghĩ đến việc đang được làm điều yêu thích và có ý nghĩa, Khanh càng thêm trân trọng những giá trị và nỗ lực đã bỏ ra.

Hiện tại, Kiều Khanh đang làm nghiên cứu hè ở công ty Chinova Bioworks (một công ty Công nghệ sinh học ở Canada) và sẽ nhập học thạc sĩ vào tháng 9 tới đây. Nữ sinh mong muốn tiếp tục học lên tiến sĩ trong tương lai để tiến gần hơn với giấc mơ trở thành nhà khoa học nghiên cứu về mảng khám phá và phát triển thuốc (Drug discovery and development).

Một số thành tích học tập nổi bật của Nguyễn Cẩm Kiều Khanh:

- Học bổng toàn phần thạc sĩ ngành Khoa học Dược của trường ĐH British Columbia (top 2 Canada) (2023)

- Tốt nghiệp thủ khoa ngành Hoá Dược, điểm tuyệt đối 4.3/4.3, ĐH New Brunswick Canada (2023)

- Giải thưởng của Hiệp hội Công nghiệp Hoá học Canada cho sinh viên có điểm GPA cao nhất ngành Hoá Dược (2023)

- Giải thưởng bài thuyết trình khoá luận nghiên cứu xuất sắc nhất khoa Hoá ĐH New Brunswick (2023)

- Học bổng Sinh viên xuất sắc trong suốt 4 năm cử nhân tại ĐH New Brunswick (2019-2023)

- Học bổng Quỹ nghiên cứu sức khỏe tỉnh bang New Brunswick, Canada về nghiên cứu y khoa và sức khoẻ (2021-2022)

- Cố vấn Khoa học cho hội sinh viên của trường và cộng tác viên của Tạp chí Nghiên cứu Sinh viên Atlantic

- Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Thừa Thiên Huế (2018)

- Giải Nhất hội thi Khoa học – Kỹ thuật và Giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh (2018)

- Sáng lập dự án Lăng Kính – trại hè khoa học cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Huế

- Học bổng giao lưu văn hoá của Kokuyo Vietnam tại Nhật Bản (2017)

Trang Nhung
#