Hà Nội: Các nhà trường kết nối, chia sẻ cùng nhau phát triển

- Thứ Bảy, 15/04/2023, 09:56 - Chia sẻ

Kết nối, chia sẻ kinh nghiệm dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng hành triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn,…là những hoạt động mà các nhà trường ở Hà Nội đang cùng chung tay thực hiện để nâng cao chất lượng dạy và học.

Các nhà trường Hà Nội cùng chung tay phát triển -0
Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy Lê Kim Anh khẳng định, Trường THCS Cầu Giấy nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm dạy và học với tiêu chí trao đi là hạnh phúc

Chiều 14.4, Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) đã trao tặng sách, học bổng và chia sẻ kinh nghiệm bồi dưỡng giáo viên, học sinh giỏi cùng Trường THCS Võng Xuyên B (huyện Phúc Thọ).

Trước đó, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi chuyển cấp, trường THCS Cầu Giấy đã tổ chức chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 ở ba bộ môn: Toán học, Ngữ văn và tiếng Anh cùng các thầy cô Trường THCS Võng Xuyên B.

Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy Lê Kim Anh cho biết, các hoạt động này nằm trong Kế hoạch số 4340/KH-SGDĐT ngày 12.12.2022 của Sở GD-ĐT Hà Nội về việc tổ chức phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch số 03/KHLP-PGDĐT ngày 6.1.2023 của phòng GD-ĐT Cầu Giấy-Phúc Thọ.

Theo kế hoạch, thầy cô giáo Trường THCS Võng Xuyên B về thăm Trường THCS Cầu Giấy và giao lưu chia sẻ về kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10; Trường THCS Cầu Giấy thăm, tặng sách cho thư viện, trao học bổng cho những học sinh vượt khó tại Trường THCS Võng Xuyên B, chia sẻ chuyên môn về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi,…

Tiếp đó, học sinh Trường Võng Xuyên B sẽ tham quan trải nghiệm "tuần học không sách vở, gắn học tập với thực tiễn” trong khuôn khổ tuần học trải nghiệm của Trường THCS Cầu Giấy. Đồng thời, Trường THCS Cầu Giấy sẽ chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động trải nghiệm của nhà trường với Trường Võng Xuyên B nói riêng và các trường của huyện Phúc Thọ nói chung.

"Chúng tôi mong muốn chia sẻ những hoạt động đã thực hiện và có hiệu quả tích cực tại trường đến các nhà trường khác để lan tỏa, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường" - Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy Lê Kim Anh nói.

Các nhà trường Hà Nội cùng chung tay phát triển -0
Trường THCS Cầu Giấy (Cầu Giấy) tặng sách cho thư viện, trao học bổng cho những học sinh vượt khó tại Trường THCS Võng Xuyên B (Phúc Thọ

Không riêng Trường THCS Cầu Giấy, các trường trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi chuyên môn với các trường bạn tại huyện Phúc Thọ. Cụ thể, Trường THCS Mai Dịch và THCS Vân Phúc vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục. Đồng thời, 2 trường còn chia sẻ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc kết quả học tập còn hạn chế, giảm thiều tình trạng bỏ học, học sinh “ngồi nhằm lớp”; không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau; thực hiện tốt mục tiêu “học thật, thị thật, nhân tài thật”.

Các thầy cô giáo khẳng định, nhờ phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” với những hoạt động ý nghĩa sẽ giúp các nhà trường, giáo viên của các nhà trường ở Hà Nội có thể nâng cao chất lượng dạy và học.

Với tiêu chí trao đi là hạnh phúc, cô giáo Trần Thị Thu, giáo viên dạy lịch sử Trường THCS Cầu Giấy, cũng là giáo viên dạy giỏi quận Cầu Giấy cho biết, môn Lịch sử nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội.

“Thời gian qua, các thầy cô giáo đã tích cực trong việc dạy và học môn Lịch sử, tuy nhiên, ở đâu đó, còn nhiều ý kiến cho rằng môn Lịch sử chưa hay, chưa hấp dẫn với học sinh. Do đó, Sở GD-ĐT có chủ trương như này không chỉ giúp bản thân các thầy cô có thể chia sẻ các làm hay, những phương pháp tốt với đồng nghiệp, từ đó, môn Lịch sử sẽ được học sinh yêu thích nhiều hơn”, cô Thu chia sẻ.

Các nhà trường Hà Nội cùng chung tay phát triển -0
Các thầy cô giáo giao lưu chia sẻ về kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 THPT

Cô Đoàn Thị Thanh Tâm, Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội, Trường THCS Võng Xuyên B cũng cho rằng, với các trường ở khu vực ngoại thành, việc tiếp cận những điều mới, hiện đại sẽ khó khăn hơn so với các trường ở khu vực nội thành. Do đó, những buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với trường bạn trong thời gian qua mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Sau những buổi giao lưu trực tiếp, cô Tâm đã có thể tự tin vận dụng nhiều trong việc nâng cao chất lượng dạy học đối với học sinh cuối cấp. "Ở môn Văn, nhờ những chia sẻ của các thầy cô Trường THCS Cầu Giấy, tôi có thể vận dụng phương pháp mới, giúp các em học sinh viết câu chủ đề dễ dàng, nắm bắt kiến thức cơ bản để vận dụng viết đoạn văn" - cô Tâm chia sẻ và bày tỏ kỳ vọng, thời gian tới, sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để giúp các giáo viên có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng những phương pháp hay nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Các nhà trường Hà Nội cùng chung tay phát triển -0
Phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” với những hoạt động ý nghĩa sẽ giúp các nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học

Phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” với những hoạt động ý nghĩa sẽ giúp các nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học.

Cán bộ Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Văn  khẳng định, dù các nhà trường mới bắt đầu triển khai Kế hoạch số 4340 của Sở GD-ĐT Hà Nội, nhưng các hoạt động, những cuộc gặp gỡ, trao đổi đã đi vào thực chất, hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các nhà trường, các đơn vị trên địa bàn Thủ đô.

Minh Vân
#