Điểm chuẩn vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2023 sẽ như thế nào?

- Thứ Bảy, 29/04/2023, 07:50 - Chia sẻ

“Thí sinh có được nộp phiếu xét tuyển cùng lúc nhiều phương thức?”, “Dự đoán điểm chuẩn thế nào?”, “Nguyên tắc và cách thức xét tuyển năm nay ra sao?”,… là những câu hỏi Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân liên tục nhận được trong mùa tuyển sinh năm nay.

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Tiến sĩ Lê Anh Đức, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trả lời một số câu hỏi được nhiều thí sinh quan tâm nhất khi đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023.

Thí sinh có được nộp phiếu xét tuyển cùng lúc vào nhiều phương thức?

- Thưa Tiến sĩ Lê Anh Đức, năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển theo các phương thức nào? Thí sinh có được nộp phiếu xét tuyển cùng lúc vào nhiều phương thức hay không?

Tiến sĩ Lê Anh Đức: Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ổn định phương thức tuyển sinh như năm 2022. Chúng tôi có 3 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, xét tuyển dựa theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của nhà trường. Trong đó:

Phương thức xét tuyển thẳng giữ ổn định như năm trước, căn cứ theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân không có yêu cầu cụ thể hơn với phương thức này.

Với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi điều chỉnh chỉ tiêu theo lộ trình định hướng của Bộ GD-ĐT. Năm 2022, số chỉ tiêu cho phương thức này chiếm 35%, năm nay giảm xuống còn 25%. Với phương thức này, nhà trường vẫn giữ ổn định 9 tổ hợp xét tuyển. Và ở mỗi ngành, theo quy định của Bộ GD-ĐT, nhà trường xét tuyển 4 tổ hợp khác nhau.

Các tổ hợp này được tính điểm bình đẳng khi xét tuyển. Ví dụ, ở một ngành bất kỳ, thí sinh của tổ hợp A00 hay B00 đều được xét tuyển một cách bình đẳng, theo chỉ tiêu được phân bổ cho từng ngành và chương trình cụ thể.

Tuyển sinh 2023: Những câu hỏi thường gặp khi xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân -0
Tiến sĩ Lê Anh Đức, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: Đức Hiệp)

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, nhà trường chia làm 5 nhóm (so với năm 2022 đã giảm đi 1 nhóm). Trong đó, có 3 nhóm xét tuyển hoàn toàn độc lập với kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT (nói cách khác là không sử dụng kết quả này trong quá trình tính điểm xét tuyển). Còn lại 2 nhóm, nhà trường vẫn sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết hợp với một số tiêu chí như chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tuyển. 

Nguyên tắc xét tuyển chung của tất cả phương thức đều căn cứ vào nguyện vọng đăng ký của thí sinh và chỉ tiêu phân bổ cho từng mã xét tuyển, cũng như từng phương thức. Điểm xét tuyển được tính một cách chi tiết theo từng phương thức và từng nhóm trong xét tuyển kết hợp. Chi tiết về từng phương thức cũng như cách tính điểm, thí sinh có thể theo dõi thông báo trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.

Về vấn đề thí sinh có được nộp phiếu dự thi xét tuyển theo nhiều phương thức hay không, tinh thần cơ bản của Quy chế tuyển sinh do Bộ GD-ĐT ban hành cũng như quy chế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là tạo điều kiện tối đa để đảm bảo sự công bằng cho tất cả thí sinh trong quá trình xét tuyển. Do vậy, phương án tuyển sinh của chúng tôi đảm bảo thí sinh đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ở tất cả phương thức.

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, nhà trường cho phép thí sinh có thể đăng ký ở tất cả các nhóm mà thí sinh đủ điều kiện. 

- Một số thí sinh đặt câu hỏi, nếu trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với ngành không phải ngành yêu thích, vậy các em có cơ hội được học thêm ngành mình thích hay không, thưa ông?

Tiến sĩ Lê Anh Đức: Năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xét tuyển 60 mã ngành/chương trình đào tạo. Nếu trúng tuyển vào nguyện vọng chưa phải là ngành yêu thích nhất, khi vào trường, các em vẫn có cơ hội thi sang các chương trình tiên tiến, chất lượng cao.

Bên cạnh đó, một phương án khác là cùng lúc đăng ký 2 chương trình, hay còn gọi là học song song 2 ngành tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Việc học cùng lúc 2 chương trình sẽ bắt đầu áp dụng khi sinh viên đã trúng tuyển, nhập học và bước vào năm thứ hai. Trong năm thứ nhất, tất cả sinh viên được nhà trường bố trí học các môn đại cương, môn học chung giống nhau.

Bắt đầu từ năm thứ hai trở đi, nếu đạt được một số điều kiện nhất định về học tập, các em có thể tự do đăng ký thêm 1 ngành học mà mình yêu thích, đồng thời vẫn phải duy trì ngành học thứ nhất.

Sinh viên sẽ được công nhận các học phần đã học ở chương trình thứ nhất để không phải học lại ở chương trình thứ hai, đảm bảo tính hiệu quả. Ước tính trong thời gian từ 4,5 - 5 năm, sinh viên có thể hoàn thành cả 2 chương trình đào tạo và được nhà trường cấp 2 bằng cử nhân.

Tuyển sinh 2023: Những câu hỏi thường gặp khi xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân -0
Nếu trúng tuyển vào nguyện vọng chưa phải ngành yêu thích, khi vào trường, thí sinh vẫn có những cơ hội khác (Ảnh: Nguyễn Liên)

Ngưỡng điểm nộp hồ sơ với phương thức xét tuyển kết hợp

- Ngưỡng điểm nộp hồ sơ đối với phương thức xét tuyển kết hợp của trường năm nay như thế nào? Ông có thể chia sẻ tới thí sinh?

Tiến sĩ Lê Anh Đức: Phương thức xét tuyển kết hợp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bao gồm 5 nhóm.

Nhóm 1 dành cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế trong thời hạn 2 năm tính đến ngày 01.06.2023. Ngưỡng điểm nhà trường nhận hồ sơ đối với nhóm này là SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên.

Nhóm 2 dành cho các thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như Đại học Quốc gia TPHCM hoặc bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngưỡng điểm yêu cầu đối với từng bài thi này như sau: điểm thi Đánh giá năng lực năm 2022 hoặc năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên; hoặc của Đại học Quốc gia TPHCM đạt từ 700 điểm trở lên; hoặc điểm thi Đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội đạt từ 60 điểm trở lên.

Nhóm 3 là kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với bài thi Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy như nhóm 2. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế gồm 3 loại, cần đạt ngưỡng điểm tối thiểu như sau: IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: Nghe và Đọc đạt 785 điểm, Nói đạt 160 điểm và Viết đạt 150 điểm trở lên).

Nhóm 4 kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của môn Toán và 1 môn bất kỳ khác thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường. Ngưỡng điểm yêu cầu đối với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương ứng như nhóm 3. Bên cạnh đó, thí sinh cần có 1 tổ hợp (trong 9 tổ hợp xét tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp THPT) tối thiểu đạt 20 điểm.

Nhóm 5 dành cho thí sinh là học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên toàn quốc, học sinh hệ chuyên các trường THPT trọng điểm quốc gia. Nhà trường xét tuyển kết hợp giữa điểm trung bình chung 6 học kỳ (3 năm lớp 10, 11, 12) với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của môn Toán và 1 môn bất kỳ khác thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường. Trong đó, nhà trường yêu cầu điểm trung bình chung 6 học kỳ đạt từ 8.0 điểm trở lên.

- Có thể thấy rằng, ngưỡng chất lượng đầu vào nói trên chỉ là ngưỡng điểm tối thiểu để thí sinh có thể nộp hồ sơ vào trường. Tuy nhiên, không phải cứ nộp hồ sơ là các em sẽ trúng tuyển. Vậy nguyên tắc và cách thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay như thế nào, thưa ông?

Tiến sĩ Lê Anh Đức: Đúng vậy. Các ngưỡng như tôi vừa nói là ngưỡng để các em đủ điều kiện nộp hồ sơ và được xét tuyển. Còn có trúng tuyển hay không sẽ phụ thuộc vào những nguyên tắc sau đây.

Thứ nhất, nhà trường xét tuyển theo từng ngành. Ở ngành nào, chúng tôi sẽ căn cứ vào số chỉ tiêu dành cho ngành đó, tương ứng với từng phương thức xét tuyển.

Thứ hai, nhà trường căn cứ vào nguyện vọng đăng ký của thí sinh. Như vậy, một thí sinh nếu không đăng ký nguyện vọng vào ngành đó thì chắc chắn sẽ không được xét tuyển và không thể có cơ hội trúng tuyển.

Thứ ba, phụ thuộc vào chính điểm xét tuyển, hay nói cách khác là năng lực của thí sinh tương ứng với từng phương thức xét tuyển.

Ba yếu tố trên sẽ được Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thiết kế dựa trên phần mềm để chạy ra kết quả điểm trúng tuyển, tương ứng với từng ngành. Các thí sinh đối chiếu với điểm đó để biết được mình trúng tuyển vào ngành nào.

Tuyển sinh 2023: Những câu hỏi thường gặp khi xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân -0
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

Tiếng Anh và Toán nhân hệ số 2 chỉ áp dụng cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

- Với các ngành xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 có môn thi nhân hệ số 2 (Tiếng Anh hoặc Toán), khi xét tuyển kết hợp nhóm 4, nhóm 5 có tính hệ số 2 hay không, thưa ông?

Tiến sĩ Lê Anh Đức: Năm nào cũng vậy, một số thí sinh có thể hiểu chưa chính xác về việc tính điểm Tiếng Anh hoặc Toán hệ số 2.

Nhà trường đã công bố rất rõ, việc môn Tiếng Anh và Toán nhân hệ số 2 chỉ áp dụng với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, tức là dựa vào điểm thi 3 môn trong các tổ hợp nhà trường đã công bố. Còn lại với các phương thức xét tuyển kết hợp có kết hợp điểm thi Tiếng Anh hoặc Toán, hệ số này sẽ không được áp dụng.

Còn đối với phương thức dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp 3 môn, hệ thống đăng ký của nhà trường cũng như của Bộ GD-ĐT sẽ tự động nhân đôi hệ số Tiếng Anh hoặc Toán theo đúng ngành mà nhà trường đã công bố sẽ xét điểm nhân hệ số 2 các môn này.

Thí sinh cần chú ý đọc kỹ các điều kiện trên cổng thông tin của nhà trường để nắm rõ.

Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế có được miễn môn học Tiếng Anh nếu trúng tuyển?

- Một số thí sinh băn khoăn vấn đề xét tuyển kết hợp ở nhóm 3, nhóm 4 (tức là có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế) thì khi học trong trường, các em có được miễn môn Tiếng Anh và công nhận đạt chuẩn đầu ra hay không. Ông có thể đưa ra giải đáp?

Tiến sĩ Lê Anh Đức: Hiện nay, các chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đều được thiết kế với yêu cầu về chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tin học theo chuẩn quốc tế. Cụ thể, đối với tiếng Anh có 3 ngưỡng chuẩn đầu ra.

Với các chương trình đại học chính quy tiêu chuẩn (37 chương trình), chúng tôi yêu cầu sinh viên tốt nghiệp ra trường phải đạt ngưỡng tương đương IELTS 5.5 . Với các chương trình đào tạo đặc thù như chất lượng cao hoặc POHE, yêu cầu sinh viên phải đạt ngưỡng tương đương IELTS 6.0. Với các chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh, yêu cầu với sinh viên là ngưỡng tương đương IELTS 6.5 .

Do vậy, sẽ rất lợi thế cho các thí sinh xét tuyển theo nhóm 3 và nhóm 4 ở phương thức xét tuyển kết hợp khi trúng tuyển vào trường. Đa phần các em đã có sẵn các chứng chỉ Tiếng Anh đáp ứng được chuẩn đầu ra theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, để khuyến khích các em có thể tập trung học tập môn chuyên ngành, với sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, nhà trường có quy chế cho phép các em được nộp hồ sơ để xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ cho các học phần tiếng Anh, coi như các em đã hoàn thành học phần đó.

- Vậy với các thí sinh xét tuyển vào trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 nhưng có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, các em có được sử dụng điểm quy đổi để thay thế điểm thi tiếng Anh khi xét tuyển hay không, thưa ông?

Tiến sĩ Lê Anh Đức: Làm công tác tuyển sinh qua các năm, đây là câu hỏi chúng tôi thường xuyên gặp. Chúng tôi đã từng có kiến nghị nhất định với Bộ GD-ĐT để công bố một cách rõ ràng, mạch lạc, độc lập, tránh việc thí sinh hiểu lầm.

Như chúng ta đã biết, theo quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT, thí sinh nếu có chứng chỉ tương đương IELTS 4.5 là có thể được miễn môn thi Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và được quy đổi điểm này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điểm quy đổi đó chỉ để sử dụng xét tốt nghiệp ở bậc phổ thông. Còn với việc xét tuyển vào các trường đại học, mỗi trường đều có nguyên tắc quy đổi số điểm nhất định từ chứng chỉ Tiếng Anh của thí sinh sang điểm xét tuyển độc lập.

Ví dụ, ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 sẽ được chúng tôi quy đổi thành 10 điểm khi áp dụng vào các phương thức xét tuyển kết hợp.

Tôi nhấn mạnh rằng, điểm IELTS quy đổi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ để sử dụng xét tốt nghiệp. Vì vậy, khi xét tuyển đại học dựa vào điểm thi 3 môn, ví dụ như tổ hợp D00 (Toán - Văn - Anh) thì điểm Tiếng Anh ở đây phải là điểm các em có được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT tổ chức, không phải điểm được quy đổi từ chứng chỉ tiếng Anh sang. Thí sinh và phụ huynh cần hết sức chú ý vấn đề này.

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 như thế nào?

- Câu hỏi được rất nhiều thí sinh quan tâm thời điểm này là dự báo điểm chuẩn năm nay của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tăng hay giảm? Ông có thể đưa ra phán đoán?

Tiến sĩ Lê Anh Đức: Khó có câu trả lời nào là chắc chắn cho câu hỏi này. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra một số nhận định, đánh giá chung để quý phụ huynh cũng như các em thí sinh tham khảo. Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận rằng điểm trúng tuyển vào các ngành/chương trình sẽ phụ thuộc vào những yếu tố căn bản sau đây.

Thứ nhất là nguyện vọng của thí sinh đăng ký vào các ngành đó. Đây một biến số ngẫu nhiên mà không ai dự đoán được.

Thứ hai, phụ thuộc vào chỉ tiêu mà nhà trường dành cho từng ngành, từng phương thức xét tuyển. Đây là thông số chúng ta đã biết. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố rằng chỉ tiêu cơ bản giữ ổn định như năm 202.

Thứ ba chính là năng lực của các thí sinh xét tuyển năm nay, được thể hiện bằng điểm xét tuyển. Trong 3 yếu tố này, có 2 yếu tố chúng ta chưa biết, là các biến số ngẫu nhiên.

Về nguyện vọng đăng ký vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi nhận định rằng sẽ tương đối ổn định như những năm trước. Tuy nhiên, cơ cấu một số ngành có thể sẽ khác. Bởi hiện nay, trình độ mặt bằng xã hội của thí sinh ngày càng tốt hơn, đặc biệt liên quan đến các kỹ năng về tiếng Anh. Vì vậy, theo tôi, số thí sinh đăng ký học các ngành tiếng Anh sẽ có xu hướng gia tăng, không chỉ ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mà ở cả các trường khác.

Bên cạnh đó, các bài thi Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy được sử dụng trong phương thức xét tuyển kết hợp ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận. Ví dụ, năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đến 6 kỳ thi Đánh giá năng lực để thí sinh có cơ hội tham gia. Vì vậy, tôi cho rằng số lượng thí sinh sử dụng bài thi Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy để xét tuyển ngày càng gia tăng.

Với các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, tôi cũng cho rằng sẽ có nhiều thí sinh tiếp cận được hơn, có kết quả tốt hơn.

Như vậy, tôi dự đoán rằng điểm trúng tuyển vào các ngành theo phương thức dựa vào điểm thi Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy cũng như dựa vào các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế có thể có xu hướng tăng lên một chút; bởi có yếu tố thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều hơn.

Bên cạnh đó, năm nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giảm 10% chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển thuần túy dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, tức là dựa vào tổ hợp 3 môn. Giả sử các yếu tố khác không đổi, xu hướng điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổ hợp 3 môn hiển nhiên có xu hướng sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, việc tăng ở từng ngành cụ thể thế nào thì chúng ta rất khó có thể dự đoán. Lý do bởi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tính điểm trúng tuyển theo từng ngành, mà lại có đến 60 ngành, trong khi nhu cầu thí sinh đăng ký vào 60 ngành này không thể đánh giá một cách chính xác.

Theo lời khuyên của tôi, kết quả trúng tuyển của 2 năm gần đây vẫn có giá trị tham khảo với thí sinh. Tuy nhiên, các em hãy tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như các kỳ thi đánh giá dự kiến tham dự để có được kết quả tốt nhất. Khi đó, dù đăng ký theo phương thức xét tuyển nào, cánh cửa vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng và các trường đại học nói chung cũng sẽ rộng mở với các em.

Thậm chí nếu không trúng tuyển, chúng ta vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác với các chương trình liên kết quốc tế theo chuẩn quốc tế ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cơ hội học tập của các em rất rộng mở, do đó không nên quá lo lắng về việc dự đoán điểm chuẩn năm nay.

- Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Lê Anh Đức đã chia sẻ!

Nguyễn Liên - Xuân Quý
#