“Cầu nối” uy tín nuôi dưỡng giấc mơ chinh phục tri thức, việc làm

- Thứ Tư, 30/11/2022, 07:59 - Chia sẻ

Làn sóng du học Châu Á đang “nóng” trở lại sau đại dịch Covid-19. Hiện nay, ngày càng có nhiều học sinh Việt Nam lựa chọn hình thức du học tại Châu Á bởi các chương trình liên kết đạo tạo giữa Việt Nam các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapo... ngày một đi vào chiều sâu, đa dạng về hình thức, tiết kiệm chi phí lại đem tới hiệu quả cao sau quá trình đào tạo. Các cơ sở giáo dục đại học tại khu vực này cũng đang xuất hiện ngày một nhiều trong bảng xếp hạng quốc tế từ các tổ chức giáo dục uy tín như THE, QS, USNews...

“Cầu nối” uy tín nuôi dưỡng giấc mơ chinh phục tri thức, việc làm - 0
Công ty Cổ phần Giáo dục Thương mại, Du lịch Quốc tế Toàn cầu GTC là một trong những đơn vị tư vấn du học theo hình thức vừa học vừa làm rất uy tín của Việt Nam
..

Lựa chọn đúng đắn cho tương lai

Ghi nhận tại một buổi tuyển sinh của Công ty Cổ phần giáo dục thương mại, du lịch quốc tế Toàn Cầu cho thấy, rất nhiều bậc phụ huynh vượt đường xa từ các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang... đưa con tới đăng kí và nộp hồ sơ đi du học. Theo các bậc phụ huynh này, việc du học vừa để con được mở mang kiến thức, vừa là cơ hội để có việc làm, tăng thu nhập.

Theo các chuyên gia, việc ngày càng có nhiều học sinh lựa chọn Châu Á để tiếp tục con đường học vấn của mình, trước hết do học phí và sinh hoạt phí thấp. Quan trọng hơn, nhiều trường đại học châu Á được xếp hạng cao với nhiều học sinh châu Á đạt điểm xuất sắc trong các kỳ thi quốc tế. Đây là kết quả của hệ thống giáo dục chất lượng, phát triển tại nhiều nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Malaysia.

Đơn cử tại Hàn Quốc, nhiều trường đại học lọt vào tốp đầu. Trường đại học Quốc gia Seoul xếp hạng 54 trong bảng xếp hạng của THE và được đánh giá cao trong lĩnh vực nghiên cứu và phương pháp giảng dạy. Còn Trường Đại học Quốc gia Singapore xếp hạng thứ 9 trong danh sách những trường đại học trẻ tốt nhất châu Á, theo Reuters.

Trường Đại học Tokyo xếp hạng 23, còn Nhật Bản xếp thứ 7 trong danh sách thành phố du học năm 2023 của tổ chức QS. Đáng chú ý, phần lớn chương trình giảng dạy trong những trường này là bằng tiếng Anh thay vì ngôn ngữ mẹ đẻ, phù hợp với sinh viên quốc tế.

Một trong những lý do không kém phần quan trọng nữa là sự phong phú về lịch sử, văn hóa và ẩm thực. Bên cạnh giáo dục đại học, sinh viên quốc tế có thể trải nghiệm nhiều điều ở châu Á từ lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, ẩm thực đến văn hóa.

Vừa học, vừa kiếm thêm thu nhập

Nói thêm về chương trình học, Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Thương mại, Du lịch Quốc tế Toàn cầu GTC Nguyễn Văn Tài cho biết, đối với thị trường Hàn Quốc, Công ty có liên kết với rất nhiều các trường đại học và cao đẳng như: Jungwon, Icheon, Kosin, Kuma, Chosun, Changwon, Gachon, Catholic, Konkuk, Kyungpook, Daegu, Dongseo, Paichai, Sahmyook, Sunmoon, Silla, Woosong, Chungang, Pyeongtaek, Hoseo, Yongin Songdam, Cheju Halla, Daegu Technical, Yeungnam, Ulsan. Còn với thị trường Nhật Bản, Công ty cũng liên kết với các ngôi trường nổi tiếng như Học Viện Nhật Ngữ Asahi, Học viện GAG, Đại học Tokyo, Đại học Hyrata Tokyo… Các sinh viên có thể lưa chọn nhiều ngành học theo nhu cầu.

Mặc dù mới đi vào hoạt động, Công ty luôn đồng hành với các du học sinh trong quá trình học tập và làm việc tại các nước sở tại. Đặc biệt hơn nữa là hỗ trợ các gói học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận tối đa về nguồn vốn. Những việc làm ý nghĩa trên đã hỗ trợ thêm cho nhiều gia đình tiết kiệm một khoản tài chính đáng kể cho con em khi đi du học. Theo chia sẻ từ đại diện của Công ty Cổ phần giáo dục thương mại, du lịch quốc tế Toàn Cầu, khi đi du học, các em được kết nối việc làm theo giờ, được quy định số giờ làm việc để không ảnh hưởng việc học.

Thực tế, du học theo hình thức vừa học vừa làm là chương trình linh hoạt và đầy hữu ích, “chắp cánh giấc mơ” cho những bạn trẻ khát khao được trải nghiệm thế giới hội nhập bên ngoài đất nước trong khi nguồn tài chính hạn hẹp, hoặc muốn sớm tham gia vào thị trường lao động, sớm tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế. Hiện nay, để phù hợp với nhu cầu các đối tượng học sinh, các chương trình vừa học vừa làm đang áp dụng rộng rãi với nhiều nhóm ngành, đặc biệt là khối ngành công nghệ và kỹ thuật. Vì vậy, trong phần lớn trường hợp, sinh viên muốn ra nước ngoài học tập, củng cố kiến thức đều có thể chọn vừa học vừa làm để giảm áp lực tài chính.

Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội nhận học bổng hoặc các gói hỗ trợ tài chính hấp dẫn của trường học, Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ nếu có được thành tích học tập xuất sắc. Sinh viên vừa học vừa làm có mức lương khá tốt. Nếu làm việc hiệu quả, có thể tự chi trả toàn bộ sinh hoạt phí trong thời gian du học. Đặc biệt, những bạn trẻ sẽ có trải nghiệm thực tế tại công ty, doanh nghiệp, sẽ sớm đối mặt với áp lực công việc để nâng cao các kỹ năng mềm hữu ích...

Cảnh cửa bước ra thế giới đang ngày càng mở rộng, du học theo hình thức vừa học vừa làm trở thành xu thế của nhiều bạn trẻ Việt những năm gần đây. Tuy nhiên, việc làm sao để tìm kiếm được một công ty tư vấn du học uy tín thì cũng cả một vấn đề để giúp gia đình và các em học sinh không rơi vào các “siêu bẫy” lừa đảo của các công ty ma".

Qua tìm hiểu thực tế, Công ty Cổ phần Giáo dục Thương mại, Du lịch Quốc tế Toàn cầu GTC là một trong những đơn vị tư vấn du học theo hình thức vừa học vừa làm rất uy tín của Việt Nam. Với những nền tảng đã được tạo dựng, tin rằng đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh của mình, là “cầu nối” uy tín để nuôi dưỡng giấc mơ chinh phục tri thức và việc làm ở các nước có nền kinh tế, văn hóa, giáo dục văn minh hiện đại.                             

Bài và ảnh:  THANH MAI
#