Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt đại biểu dự Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

- Thứ Sáu, 17/11/2023, 06:38 - Chia sẻ

Chiều 16.11, Uỷ Ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình Gặp mặt các Nhà giáo tiêu biểu tham gia Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023.

Dự buổi gặp mặt có: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Ngô Thị Minh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy… và 58 thầy, cô là các Nhà giáo tiêu biểu dự Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Ngô Thị Minh chia sẻ, 58 thầy cô có mặt hôm nay đại diện cho giáo viên trên cả nước, vùng sâu, vùng xa tham gia Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô.

Theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh, trong nhiều năm qua, chương trình đã tổ chức bài bản và chọn được 458 gương mặt để tuyên dương. Các thầy cô được tuyên dương luôn tích cực, không quản ngày đêm vì học sinh thân yêu từ Mầm non đến THPT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt đại biểu dự Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” -0
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhiều thầy cô có bố mẹ bệnh tật, chồng công tác xa. Có những thầy cô nhờ sự đồng cảm từ gia đình đã vượt qua những thử thách như thiếu thốn cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở, đi lại... để bám trường, bám lớp, bám sát học sinh. Thậm chí, họ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để gắn bó, mang con chữ đến cho học trò...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các thầy, cô giáo đã chia sẻ về những khó khăn trong quá trình công tác, những hạn chế, vướng mắc trong quá trình đổi mới giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, khi nhiều nơi chưa có mạng internet, điều kiện đi lại, hạ tầng cơ sở, thiết bị giảng dạy còn thiếu thốn... Đặc biệt là tại những ngôi trường tại vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn.

Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được quan tâm, đầu tư nhiều hơn từ Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo… và cả cộng đồng để đội ngũ giáo viên có thể tiếp tục giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt đại biểu dự Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” -0
Quang cảnh buổi gặp mặt

Bên cạnh đó, các thầy cô cũng bày tỏ mong muốn có cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và có chế độ đãi ngộ tốt hơn đối với đội ngũ giáo viên. Nhất là đối với những giáo viên phải kiêm nhiệm như tổng phụ trách, giáo viên dạy tin học tại một số trường, địa phương.

Thầy giáo Phùng Văn Tráng, Giáo viên Tin học (tỉnh Hậu Giang) bày tỏ băn khoăn về việc thực hiện Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt đại biểu dự Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” -0
Các thầy cô giáo chia sẻ vể những nguyện vọng, mong muốn của mìng tại buổi gặp mặt

Bên cạnh đó, thầy giáo Phùng Văn Tráng cũng cho rằng, hiện nay, giáo viên Tin học đang thực hiện nhiều nhiệm vụ tại các trường học. Tuy nhiên, việc giảm tiết học, không có thế độ cũng không được thực hiện đồng bộ ở các trường, các bậc học. “Chúng tôi mong rằng, sẽ có cơ chế, chính sách giảm số tiết, hoặc có cơ chế đồng bộ đối với các giáo viên tin học tại các trường, các cấp học…”, thầy Tráng nói…

Lắng nghe, ghi nhận những mong muốn, nguyện vọng, đánh giá cao ý kiến, chia sẻ của các thầy cô, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Ngô Thị Minh cho rằng, thực hiện nhiệm vụ giáo dục còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn mong nhận được sự chia sẻ của các thầy, các cô, mong rằng các thầy, cô sẽ lan tỏa yêu thương, chia sẻ với những khó khăn, đồng cảm với các em học sinh. Mong rằng, các thầy cô giáo sẽ luôn quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành tốt sứ mệnh “Trồng người” mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Ngô Thị Minh đã biểu dương những thành quả, cống hiến, đóng góp của thầy cô, trong đó đặc biệt là 58 thầy cô về tham dự Chương trình chia sẻ thầy cô năm 2023.

Cũng tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng đánh giá rất cao sáng kiến của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long trong nhiều năm qua đã tổ chức chương trình nhằm vinh danh các thầy cô giáo tiêu biểu công tác vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt đại biểu dự Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” -0
Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô dự Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023

Theo Ban Tổ chức, năm nay Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ tuyên dương các giáo viên tiêu biểu đang công tác ở các trường học tại các xã khó khăn khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 1.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ…

Dịp này, Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các thầy cô tiêu biểu là đại biểu của Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp mặt đại biểu dự Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” -0
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các thầy cô tiêu biểu là đại biểu của Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023

Sau hơn 2 tháng phát động Chương trình (1.8 - 8.10.2023), Ban Tổ chức đã nhận được 107 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 51 tỉnh, thành phố và các tổ chức giới thiệu.

Ngày 25.10.2023, Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh sách 58 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2023. Trong đó, có 19 giáo viên là người dân tộc thiểu số, bao gồm 9 dân tộc Cụ thể có: 6 thầy, cô người dân tộc Tày; 2 cô giáo là người dân tộc Nùng; 1 cô giáo là người dân tộc Sán Dìu; 2 thầy, cô là người dân tộc Mường; 1 thầy giáo là người dân tộc Thái; 1 thầy giáo là người dân tộc Giáy; 1 cô giáo là người dân tộc H’mông; 3 thầy giáo là người dân tộc Khmer; 2 thầy giáo là người dân tộc Cơ Tu.

Đức Hiệp
#