Á Khoa khối C chia sẻ kinh nghiệm học tập và ôn luyện thi tốt nghiệp THPT

Phạm Thị Trà Mi là cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Trà Mi đã đạt 29,5 điểm tổ hợp Văn - Sử - Địa, trở thành Á khoa khối C toàn quốc, đồng thời là thí sinh có điểm ở tổ hợp C00 cao nhất tỉnh Nghệ An.

Phân bổ thời gian khoa học

Trà Mi hiện đang theo học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN. Mi cho biết đây là ngôi người mà em mong muốn theo học và ngay từ khi bước chân vào cấp 3 em đã xác định mục tiêu trở thành sinh viên của Trường Đại học ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

Chia sẻ về quá trình ôn luyện trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, bí quyết đầu tiên của Trà Mi là rèn luyện ý thức học tập, ôn tập. Em quan niệm làm gì cũng phải có sự quyết tâm, chăm chỉ, hết mình mới có thể đạt được mục tiêu mong muốn, thậm chí tạo nên những kết quả bất ngờ. 

Trà Mi đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh và tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Vì vậy thời gian để Mi bắt đầu ôn tập cho kỳ thi THPT tập trung ở 4 tháng cuối. Do thời gian có hạn mà khối lượng kiến thức lớn nên Trà Mi nhận thấy cần phải có kế hoạch ôn thi thật khoa học, không phải cứ cày ngày cày đêm là đạt kết quả cao. 

"Thời gian đầu ôn thi, em thường chia các môn theo ngày, ví dụ thứ 2 và thứ 4 sẽ học Địa lý; thứ 3, và thứ 6 sẽ học Lịch sử, thứ 5 và thứ 7 sẽ học Văn và em sẽ dành ra ngày chủ nhật để tổng kết một tuần ôn tập của mình" - Trà Mi bộc bạch.

Trong thời điểm hai tháng cuối gấp rút, Trà Mi phân chia thời gian ôn các môn trong một ngày để đảm báo kiến thức sẽ không bị quên. Buổi sáng em dùng luyện đề môn Địa, chiều và tối sẽ luyện Văn, Sử. Môn Địa là thế mạnh nên em sẽ dành nhiều thời gian cho môn Sử và Ngữ Văn hơn.

Quá trình ôn luyện, Trà Mi cũng nhận thấy phương pháp này phù hợp với mình và đạt hiệu quả cao nên em đã kiên định theo lịch học như vậy. Bên cạnh đó á khoa người Nghệ An cho biết không được rời xa kiến thức sách giáo khoa. 

"Em thấy rằng trước tiên các bạn thí sinh hãy nắm chắc kiến thức sách giáo khoa rồi sau đó mới học nâng cao. Không nên chỉ chú trọng tìm hiểu kiến thức mở rộng, kiến thức nâng cao nhưng lại quên rằng sách giáo khoa chính là tài liệu đúng nhất, quan trọng nhất. Khi ôn thi môn lịch sử em luôn để sách giáo khoa bên cạnh, luyện đề sai câu nào thì lại mở sách ra đọc lại toàn bộ bài đó, cách này giúp em học môn này tốt hơn rất nhiều" -  Trà Mi chia sẻ.

Động lực học tập của nữ sinh đạt điểm tuyệt đối môn Sử và Địa

Phạm Thị Trà Mi chia sẻ có hai động lực chính giúp em quyết tâm học tập là tin tưởng vào mục tiêu du học đã chọn và tiếc nuối với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa. 

Động lực từ ước mơ đi du học Trung Quốc là mạnh mẽ nhất đối với Mi. Từ nhỏ nữ sinh đã rất thích tiếng Trung và hứng thú với văn hóa của đất nước tỷ dân này. Khi trở thành sinh viên ngôn ngữ Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, ước mơ của em ngày càng được củng cố và càng thôi thúc em hoàn thiện mục tiêu của mình. 

Trà Mi cảm nhận về giá trị nền tảng kiến thức THPT khi đi học đại học: "Sau gần một năm học tập tại môi trường đại học, em thấy kiến thức được học tại THPT là rất quan trọng, nó đóng vai trò như một nền tảng để giúp em có thể học tốt hơn ở bậc đại học. Đặc biệt đối với em, một sinh viên ngoại ngữ thì kiến thức của môn tiếng Anh là rất quan trọng, mặc dù chuyên ngành em chọn theo học ở đại học là tiếng Trung Quốc, tuy nhiên bọn em sẽ có những học phần, những môn học học bằng giáo trình tiếng Anh. Vì thế, việc trau dồi cho mình một nền tảng tiếng Anh tốt giúp em có thể tự tin hơn, cũng như học tốt hơn".

Tiếp bước từ giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, Trà Mi tràn đầy tự tin tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Địa lý. Tuy nhiên trái với kỳ vọng của bản thân Mi đã không đạt được kết quả tốt. Em phải mất một khoảng thời gian chuyển hoá sự thất vọng thành động lực khẳng định mình bằng kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp Văn - Sử - Địa đạt số điểm gần như tuyệt đối. 

Chia sẻ với thí sinh sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trà Mi tin rằng các bạn đã đi được hơn hai phần ba của hành dài ôn thi vất vả, như vậy đã rất giỏi rồi, vì thế hãy tin bản thân mình có thể chinh phục được kỳ thi quan trọng này. 

Khi ngồi trong phòng thi đừng quá lo lắng, hãy bình tĩnh, tự tin vì mình đã ôn tập kĩ càng rồi thì đừng lo gì cả mà hãy phát huy một cách tốt nhất. Trong lúc làm bài thi thì hãy tin tưởng bản thân mình, đừng nghe theo số đông hay ý kiến của các bạn khác rồi sửa đáp án. Một lưu ý nữa đó là mang theo nước khoáng, lúc mất bình tĩnh thì uống nước sẽ giúp các bạn bình ổn được cảm xúc của mình.

"Mình tin mình làm được thì các bạn cũng sẽ làm được, và thậm chí còn có thể làm tốt hơn mình nhiều. Cuối cùng, chúc các sĩ tử 2k5 ôn thi thuận lợi, đạt được kết quả cao nhất" -  Trà Mi gửi lời chúc tới các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023.

Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí
Giáo dục

Hà Nội: Cô giáo giành giải Nhất giáo viên dạy giỏi thành phố với cách xây dựng bài giảng theo 5 tiêu chí

Cô giáo Vũ Thị Lan, giáo viên môn Toán, Trường THPT Đống Đa đã giành giải Nhất, tại hội nghị đánh giá kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học phổ thông năm học 2024-2025. Điểm nhấn trong các bài giảng của cô Lan là nội dung kiến thức bám sát thực tiễn, mang đậm tinh thần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.

 Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học
Giáo dục

Việt Nam và Ethiopia ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học

Chiều 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali cùng Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (GDĐT) và Bộ trưởng Bộ Phát triển lao động và Kỹ năng Ethiopia ký, trao Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Ethiopia.

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm
Giáo dục

Từ “Let’s Talk” đến hành động: Một thế hệ đang trưởng thành cùng bản lĩnh và trách nhiệm

Ngày 12.4 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM, 24 thí sinh xuất sắc của mùa giải đã được chia thành 6 đội thi thuộc 3 bảng theo khu vực Bắc - Nam. Trên sân khấu, các em thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin và bản lĩnh khi bàn về những vấn đề xã hội nhức nhối, khiến khán phòng nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay dài.

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục
Thời sự Quốc hội

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về xã hội hóa trong giáo dục

Nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục trong nhà trường ngoài ngân sách nhà nước, học phí, còn có nguồn tài trợ của cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, đơn vị, doanh nghiệp. Vì thế, tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đề nghị có hướng dẫn cụ thể hơn về xã hội hóa trong giáo dục.

Giáo sư Đại học Bắc Kinh chia sẻ góc nhìn kinh tế với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng trong Kỷ nguyên mới”
Giáo dục

Giáo sư Đại học Bắc Kinh chia sẻ góc nhìn kinh tế với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng trong Kỷ nguyên mới”

Ngày 15.4.2025, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng trong Kỷ nguyên mới”. GS. Lâm Nghị Phu, Viện trưởng Viện Kinh tế học Cấu trúc mới, ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc), nguyên Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Kinh tế phát triển của Ngân hàng Thế giới là diễn giả khách mời của tọa đàm này.