![]() |
Phó chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, người chắc chắn sẽ lên lãnh đạo nước này trong năm tới, không hay đề cập tới cha mình trước công chúng, thậm chí cả trong lý lịch chính thức. Trên thực tế, Tập cha là một nhà cộng sản và từng là Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Tập Trọng Huân được coi là một trong những người thuộc thế hệ lãnh đạo đầu tiên của Trung Quốc, đảm nhiệm chức Phó thủ tướng từ năm 1959 - 1962, một trong những giai đoạn quan trọng nhất của lịch sử đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1962, khi Tập Cận Bình 9 tuổi, cha ông bị khai trừ khỏi đảng và bị tù đày 16 năm, vì đã ủng hộ việc xuất bản một cuốn sách được cho là có nội dung phỉ báng Chủ tịch Mao Trạch Đông. Sau một thời gian được trả tự do, Tập Trọng Huân được cải tạo vào tái gia nhập Chính phủ dưới chính quyền của Đặng Tiểu Bình, nhằm thực thi các chương trình cải cách kinh tế trong những năm 1980.
Vì vậy, một số nhà quan sát đã nhìn vào hình mẫu người cha của Tập Cận Bình để dự đoán tương lai của Trung Quốc. Nếu các quan chức Bộ Tài chính Mỹ đang hy vọng lãnh đạo mới ở Bắc Kinh sẽ nới lỏng nguyên tắc siết chặt chính sách tiền tệ thì tốt nhất họ nên cầu nguyện rằng Tập Cận Bình sẽ không học theo cha mình, bởi ông cũng nổi tiếng là một người cha hà khắc và tằn tiện.
Horst Kasner - Cha của Thủ tướng Đức Angela Merkel
![]() |
Bà đầm thép Merkel nổi tiếng là người theo chủ nghĩa thực dụng không khoan nhượng, nhưng đó lại không phải là phẩm chất mà nữ lãnh đạo này kế thừa được từ người cha của mình. Merkel cũng không kế thừa tư tưởng chính trị cánh tả của Horst Kasner, người vốn kịch liệt phản đối việc tái thống nhất hai miền đất nước, từng kỳ vọng vào một Đông Đức tự do theo Chủ nghĩa Xã hội. Song, chắc chắn nữ Thủ tướng này đã kế thừa sự ương ngạnh của ông khi bà đã đạt được đỉnh cao quyền lực như chúng ta thấy ngày nay.
Năm 1954, khi Merkel chỉ mới 3 tháng tuổi thì cha của bà là mục sư Kasner đã quyết định đưa cả gia đình di cư từ Humburg (Tây Đức) đến thị trấn nhỏ Brandeburg thuộc Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) để tiếp quản một nhà thờ ở đó theo đề nghị của Hội thánh Tin lành. Tuy việc di chuyển giữa hai miền Đông và Tây Đức tại thời điểm đó vẫn khả thi, nhưng quyết định rời bỏ mảnh đất tự do được xem là việc làm không ai nghĩ tới lúc bấy giờ. Sau khi bức tường Berlin đượåc dựng lên vào năm 1961, Kasner vẫn bám trụ lại ở Đông Đức. Dưới chính quyền Đông Đức, các nhà thờ Cơ Đốc giáo hầu như bị cấm, nhưng thân phụ của Merkel vẫn đều đặn bí mật mở các buổi giảng đạo dành cho những trí thức cánh tả chống đối chính quyền. Ông từng bị cơ quan an ninh Stasi triệu tập tới để thẩm vấn. Thậm chí, mẹ của Merkel từng là một giáo viên khi còn ở Tây Đức cũng bị chính quyền Đông Đức cấm giảng dạy do lo ngại bà có thể lén lút tuyên truyền tới học sinh. Angela Merkel cũng bị ngăn cản theo học ngành sư phạm vì lý lịch không mấy tốt đẹp ấy, vì thế bà đã tu nghiệp để trở thành một nhà vật lý trước khi tham gia chính trường.
Ángel Castro - Cha của Fidel và Raul Castro
![]() |
Người cha của hai nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba thực tế là một nhà tư bản điển hình. Sinh ra ở miền Tây Bắc Tây Ban Nha vào năm 1875, Ángel Castro y Argiz lần đầu đặt chân tới mảnh đất Cuba vào năm 1898, khi ông mang trên mình màu áo lính của quân đội Tây Ban Nha trong chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ. Kể từ thời gian đó, Ángel đã nuôi dưỡng tư tưởng căm thù Mỹ cho đến suốt cuộc đời. Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tin rằng cha ông đã nhập ngũ thế chỗ cho một công tử nhà giàu. Tuy được ăn học đầy đủ song Ángel sớm thể hiện năng lực trong lĩnh vực hậu cần và làm công việc quản lý các nguồn tiếp tế trong quân đội. Quay trở lại Cuba với hai bàn tay trắng vào năm 1905, Ángel tìm được một công việc ở vị trí tổ chức các nhóm lao động cho các trang trại mía của công ty cung cấp trái cây của Mỹ United Fruit. Một số nguồn thông tin cho hay, ông đã kiếm được kha khá lợi nhuận từ việc trả công cho những lao động người Haiti và Jamaica bằng phiếu mua hàng thay vì bằng tiền mặt. Sau khi rời khỏi Công ty United Fruit, Ángel Castro trở thành ông chủ giàu có của đồn điền trồng mía rộng tới 26.000 mẫu Anh.
Ángel Castro có 5 con với người vợ María Argota y Reyes, nhưng cả Fidel và Raúl không phải là sản phẩm của cuộc hôn nhân này. Mẹ của Fidel và Raúl là đầu bếp riêng của Ángel, Lina Ruz González. Ángel kết hôn với Lina sau khi người vợ đầu tiên mất và Raúl được sinh ra trong cuộc hôn nhân thứ hai này. Tuy nhiên, nhiều năm sau Fidel mới được cha mình nhận làm con. Khi được hỏi về tuổi trẻ nổi loạn của mình, Fidel từng chia sẻ với tác giả cuốn tiểu sử của ông rằng đó là cách mà chàng thanh niên Fidel phản kháng trước “sự cai trị của Tây Ban Nha, hay đúng hơn là một người Tây Ban Nha nhất định thích ra lệnh với người khác”.
Georges Gustave Hollande – Cha của Tổng thống Pháp Francois Hollande
![]() |
Georges Hollande gia nhập quân đội Vichy năm 1944 và theo các kênh truyền thông của Pháp thì ông là người khá trung thành với Thống chế Philippe Petain, người đứng đầu Chính phủ Pháp dưới sự chiếm đóng của Phát xít Đức. Hollande cha sau đó trở thành bác sỹ tai, mũi, họng và nuôi nấng gia đình ở thành phố miền Bắc Rouen. Năm 1959, ông thất bại khi tranh cử cho phe cực hữu vào chính quyền địa phương. Một số nguồn thông tin còn cho rằng Georges là người ủng hộ chính khách cực tả Jean-Louis Tixier-Vignancour gây nhiều tranh cãi, cố vấn của ứng cử viên Tổng thống năm 2012 kiêm Chủ tịch đảng Mặt trận quốc gia Jean-Marie Le Pen. Vì vậy, Tổng thống của đảng Xã hội Francois Hollande ngày nay hiểu khá rõ tư tưởng cực hữu chính là nhờ người cha của mình.
Francois vốn không đồng tình với quan điểm chính trị và lối suy nghĩ có phần độc đoán của cha ông. Biên tập viên của tạp chí Nouvel Observateur Serge Raffy cho rằng, phong cách chính trị tránh đối đầu của Hollande là kết quả của nhiều năm thời niên thiếu Tổng thống Pháp đối phó với những quyết định bốc đồng của người cha. Tuy rất ít khi đề cập tới cha mình trước công chúng, nhưng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp 2012, Francois Hollande từng phát biểu rằng “Chủ nghĩa cánh tả không phải di sản mà tôi kế thừa. Chính tôi đã chọn nó”.
Benzion Netanyahu - Cha của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
![]() |
Benzion sinh ra trên mảnh đất Ba Lan thời Liên Xô và đã cùng cha, một đạo sư giảng kinh thánh Torah, di cư tới Palestine trong những năm 1920. Khi còn trẻ, Benzion từng tham gia phong trào phục quốc Do Thái của Vladimir Jabotinsky, chỉ trích các nhóm theo phong trào khác quá nghiêng về phía các chính quyền Anh và Ảrập.
Trong những năm 1940, Benzion sống ở Mỹ và vận động hành lang Washington ủng hộ cho Nhà nước Do Thái. Ông từng gặp các chính khách nổi tiếng như Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ Dwight Eisenhower hay cựu Ngoại trưởng Dean Acheson. Là một nhà sử học, ông được nhiều người biết đến với chủ nghĩa xét lại đối với Tòa án dị giáo Tây Ban Nha, bị ông chỉ trích là phân biệt chủng tộc đối với người Do Thái.
Benzion đặc biệt có ảnh hưởng tâm lý tới Benjamin. Một người bạn của Benjamin từng kể với phóng viên của tờ Atlantic Jeffrey Goldberg hồi năm 2010 rằng vị Thủ tướng của Israel này rất sợ cha nghĩ rằng ông là một kẻ yếu đuối. Vì vậy, nhiều người Israel tin rằng chính sách diều hâu của Thủ tướng Netanyahu một phần bị tác động bởi thế giới quan khắc nghiệt của người cha. Đã có những lời đồn đại cho rằng Thủ tướng Israel không sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận trả lại đất cho người Palestine chừng nào cha ông còn sống. Và Benzion đã qua đời hồi tháng 4.2012 ở tuổi 102, vì vậy, biết đâu sẽ có một sự thay đổi đang chờ ở phía trước.