Gia Lai: Đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế

Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, nợ đọng lương,... tồn tại nhiều tháng qua, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo “khẩn” giải quyết dứt điểm tồn tại này.

Thiếu thuốc, vật tư y tế … người bệnh rỗng túi

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, thời gian qua, toàn ngành Y tế đã nỗ lực hết sức để triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch, cùng với đó thường xuyên tiếp nhận, điều trị cho hàng ngàn lượt bệnh nhận, các nhân viên, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng… vẫn luôn hết lòng vì người bệnh.

Ngược lại với sự nỗ lực trên, tâm lý của đội ngũ trong toàn ngành có nhiều trăn trở từ việc nợ đọng lương kéo dài, các nguồn quỹ để khen thưởng, khích lệ động viên “cạn kiệt”. Vấn đề nan giải nhất là thiếu thuốc điều trị, vật tư y tế tại nhiều nơi, khiến bác sĩ lúng túng, người nhà bệnh nhân tăng thêm nhiều khoản chi…

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo toàn ngành y tế cùng chuyên viên kế toán tập trung họp bàn với các ngành Tài chính, Bảo hiểm xã hội để tìm cách tháo gỡ.  

Gia Lai: Giải quyết “khẩn” tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân -0
Thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài khiến người bệnh tăng thêm các khoản chi phát sinh khi vẫn tham gia BHYT.

Theo thống kê từ Sở Y tế, 2 năm qua, tổng giá trị trúng thầu thuốc tập trung của tỉnh Gia Lai đã được Sở Y tế phân bổ trong thoả thuận khung của 23 cơ sở y tế công lập gần 647 tỷ đồng với 758 danh mục thuốc. Kết quả trúng thầu tập trung giai đoạn 2021-2022 cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Hiện nay có 14/23 cơ sở khám, chữa bệnh đã xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ một số thuốc thuộc nhóm gây nghiện, hướng thần hoặc một số thuốc chuyên khoa đặc trị, cá biệt có trung tâm y tế huyện Kông Chro thiếu 46/173 danh mục và Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiếu 27/384 danh mục.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lý Minh Thái, cho biết: Nguyên nhân thiếu thuốc phục vụ nhu cầu điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh do một số cơ sở khám, chữa bệnh chưa thanh toán công nợ cho các nhà thầu trúng thầu; một số mặt hàng thuốc thuộc nhóm gây nghiện, hướng thần và một số thuốc chuyên khoa đặc trị vì lý do bất khả kháng nhà thầu không nhập khẩu được thuốc và nguyên liệu làm thuốc hoặc số đăng ký chưa được gia hạn.

Để hỗ trợ các đơn vị có đủ thuốc điều trị và vật tư y tế cần thiết phục vụ người bệnh, Sở đã chủ động điều phối thuốc, vật tư với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Riêng Trung tâm y tế hơn 4 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại vẫn còn đơn vị y tế thiếu vật tư cục bộ như bệnh viện đa khoa tỉnh, BV 331, Trung tâm y tế huyện Đức Cơ… Để tránh tình trạng thiếu thuốc, vật tư trước khi có hướng xử lý toàn diện thì các cơ sở y tế cân đối mua các gói nhỏ theo nhu cầu thực tế đúng quy định.

Trước khó khăn trên, tại cơ sở y tế lớn tuyến tỉnh đã chủ động phối hợp đơn vị chủ quản và chỉ đạo của tỉnh để cân đối, phân bổ nguồn thuốc, vật tư y tế hợp lý phục vụ người bệnh trong giai đoạn này.

Gia Lai: Giải quyết “khẩn” tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân -0
Đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực bị cắt giảm trong các năm qua do việc cân đối, quản lý tài chính từ tự chủ ngân sách chưa phù hợp.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai Phạm  Bá Mỹ cho biết: “Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, Bệnh viện đã tìm các loại thuốc tương tự để thay thế, phần nào đảm bảo nhu cầu chữa bệnh của người dân; tổ chức mua sắm cục bộ; mượn và điều tiết tại các bệnh viện, trung tâm y tế khác…Chúng tôi cố gắng khắc phục sớm để đảm bảo thuốc, vật tư y tế trong khám-chữa bệnh cho người dân nói riêng, người dân có thẻ BHYT nói chung”.

Tự chủ tài chính… cơ sở y tế rơi vào “khủng hoảng”

Bên cạnh việc thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế cần sớm được các ngành cùng bàn cách tháo gỡ, giúp người bệnh và gia đình bệnh nhân giảm chi phí điều trị, thì việc tự chủ tài chính tại các cơ sở y tế công lập khiến cho các đơn vị gặp nhiều khó khăn, có nơi rơi vào “khủng hoảng”; nhân viên y tế bỏ việc xảy ra ở nhiều nơi. Việc thu không đủ chi, đang khiến đơn vị phải nợ lương, các nguồn quỹ dùng động viên khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên bị “vắt kiệt”, thiếu kinh phí nên cũng không thể đầu tư mua sắm và đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ sức khỏe nhân dân.

Trong năm 2022, tổng số đơn vị đề nghị giao tự chủ: 27 đơn vị. Trong đó có 5 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên; 20 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và 2 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động.

 “Thu không đủ chi, thiếu hụt, riêng tiền lương tới nay là 63 tỷ đồng. Bảo hiểm y tế chưa thanh toán; tiền phẫu thuật 7,5 tỷ đồng nâng tổng lên 52 tỷ đồng. Bệnh viện đang thiếu hụt 115 tỷ đồng để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Gia Lai: Giải quyết “khẩn” tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai định hướng và chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư. Đồng thời nghiêm khắc phê bình lãnh đạo các đơn vị y tế.

Tháo gỡ… không được thì để người khác làm

Để tháo gỡ khó khăn cho ngành Y tế, lãnh đạo các đơn vị đã nêu lên thực trạng, các khâu chưa được giải quyết, vướng ở chỗ nào cần có ý kiến chỉ đạo, xử lý… những nguyên nhân tồn tại từ đó tìm hướng giải quyết và định hướng lâu dài cho toàn Ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng: Hiện nay, vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế cần phải tháo gỡ ngay nhất là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vì đây là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh. Đối với BHXH cần rà soát, khẩn trương trả lời dứt điểm về việc nợ BHYT, nếu có kiến nghị, đề xuất nào thì báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh có kiến nghị đề xuất với BHXH Việt Nam, nếu cần thiết thì triển khai phương án cấp ứng trước để các đơn vị giải quyết khó khăn trước mắt.

Gia Lai: Giải quyết “khẩn” tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân -0
Các Bệnh viện, Trung tâm y tế thực hiên tự chủ tài chính gặp nhiều khó khăn, nhân viên y tế nhiều nơi xin nghỉ việc

“Các cơ sở y tế trong quá trình thực hiện vướng mắc gì; mua sắm, đấu thầu nếu lo lắng thì cần gì… các vấn đề này tại sao cơ sở y tế không tự tháo gỡ, để Tỉnh phải vào cuộc. Hôm nay, nếu các vấn đề không được giải quyết, không làm được thì đề nghị thay đổi người khác. Cùng với đó, cần xem lại vấn đề quản trị bệnh viện, vấn đề chuyển đổi số để triển khai hiệu quả công tác y tế và không để lãng phí nguồn nhân lực” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Vấn đề về sắp xếp, tự chủ trong Ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đã chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế xây dựng phương án tự chủ cụ thể. Trong đó, xây dựng phương án tự chủ giai đoạn năm 2022 và giai đoạn đến 2025.

Định hướng lâu dài trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng đề án phát triển y tế, gồm có các mục tiêu đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành Bệnh viện hạng I; Xây dựng Trung tâm Huyết học và Truyền máu; Xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu, Trung tâm Tim mạch, hoặc nâng cấp các Khoa Ung bướu, Tim mạch và thành lập Khoa Nội tiết đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh không lây nhiễm tại tỉnh… Xây dựng bệnh viện vùng, bệnh viện chuyên khoa gắn với đào tạo nguồn, tạo cơ chế đặc thù, tập trung mũi nhọn để tham mưu cho UBND tỉnh.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.