Gần 800 nghìn lượt người nghèo ở Đồng Tháp được vay vốn ưu đãi

Đó là một trong những kết quả ấn tượng được chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp báo cáo tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4.10.2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác (Nghị định 78).

Dự Hội nghị có Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Đoàn Tấn Bửu và Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Huỳnh Văn Thuận.

Gần 800 nghìn lượt người nghèo ở Đồng Tháp được vay vốn ưu đãi -0
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Năm 2002, khi mới thành lập, chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp chỉ thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo với dư nợ 119 tỷ đồng. Đến cuối năm 2003, tổng dư nợ đạt hơn 193 tỷ đồng với 5 chương trình tín dụng ưu đãi cho vay gồm: Cho vay hộ nghèo; HSSV có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết việc làm; nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ; cho vay xuất khẩu lao động.

Đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện cho vay hiệu quả 17 chương trình tín dụng ưu đãi, với tổng dư nợ đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với năm 2002. Nguồn vốn đã hỗ trợ vốn cho gần 800 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 10.909 tỷ đồng tại 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh. Từ đó, giúp trên 143 nghìn hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 82 nghìn lao động; hỗ trợ gần 10 nghìn người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; xây mới và cải tạo trên 367 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ trên 367 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để HSSV nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ trên 2.100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho HSSV; hỗ trợ xây dựng trên 11.800 căn nhà cho hộ nghèo và xây dựng 320 căn nhà cho hộ gia đình có thu nhập thấp theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Gần 800 nghìn lượt người nghèo ở Đồng Tháp được vay vốn ưu đãi -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đánh giá cao kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định 78, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Gần 800 nghìn lượt người nghèo ở Đồng Tháp được vay vốn ưu đãi -0
Các cá nhân, tập thể vinh dự được nhận khen thưởng tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh, kết quả đạt được trong 20 năm qua, đã khẳng định sự chủ động của Ban HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh và các địa phương, sự vào cuộc tích cực, phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các Sở, ngành, cơ quan liên quan, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể nhân dân. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn, chất lượng hơn nữa công tác tín dụng chính sách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Tháp tiếp thu, cụ thể hóa bằng văn bản đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH; phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ví trí của tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội. Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, an toàn, hiệu quả.

Gần 800 nghìn lượt người nghèo ở Đồng Tháp được vay vốn ưu đãi -0
Các cá nhân, tập thể vinh dự được nhận khen thưởng tại Hội nghị

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…