EVNSPC phối hợp với 21 tỉnh phía Nam tháo gỡ khó khăn để đảm bảo điện

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức hội nghị phối hợp với các Sở Công thương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo cung cấp điện.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Sở Công thương của 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Về phía Tổng công ty Điện lực miền Nam có ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc, lãnh đạo Tổng công ty cùng với lãnh đạo các Công ty Điện lực 21 tỉnh, thành phố.

Sự phối hợp, hỗ trợ của địa phương rất quan trọng

Hội nghị phối hợp giữa Tổng công ty Điện lực miền Nam với các sở công thương phía Nam nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện hoạt động cung cấp điện trong năm 2022, các tháng đầu năm 2023 và đề xuất kế hoạch triển khai công tác giai đoạn 2024-2025.

EVNSPC phối hợp với 21 tỉnh phía Nam tháo gỡ khó khăn để đảm bảo điện -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng và Tổng Giám đốc EVNSPC (đứng) Nguyễn Phước Đức đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: VA

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho biết, từ đầu nay đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Ông Đức cũng chia sẻ, hội nghị lần này rất mong muốn các đơn vị cơ sở có những thông tin mới cập nhật kịp thời để các bên có sự phối hợp tốt hơn, nhịp nhàng trong quá trình quản lý điều hành của ngành điện.

EVNSPC phối hợp với 21 tỉnh phía Nam tháo gỡ khó khăn để đảm bảo điện -0
Giám đốc Sở Công thương Tiền Giang Lưu Văn Phi phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Đoàn Đức Hưng - Phó Tổng giám đốc EVNSPC khẳng định nhờ sự phối hợp giữa các địa phương, đơn vị nên ngành điện tại các địa phương đã cung cấp điện ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quốc phòng an ninh trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Nhiều lĩnh vực công tác về đầu tư xây dựng, công tác quy hoạch phát triển lưới điện, thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo… đang được triển khai thuận lợi.

Tại hội nghị, đại diện Sở Công thương nhiều địa phương như Tiền Giang, Bến Tre, TP. Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Màu, Đồng Nai…đánh giá cao nỗ lực của ngành điện, đồng thời cho biết sẽ luôn đồng hành, tích cực hợp tác, hỗ trợ các đơn vị điện lực để thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác đầu tư xây dựng và cung cấp điện.

Mong tiếp tục được các địa phương “tiếp sức”

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức ghi nhận và trân trọng ý kiến đóng góp của các đại biểu qua đó giúp EVNSPC hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

EVNSPC cũng mong muốn các địa phương tiếp tục đồng hành, ủng hộ các hoạt động của ngành Điện để ngành Điện đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam.

EVNSPC phối hợp với 21 tỉnh phía Nam tháo gỡ khó khăn để đảm bảo điện -0
Đại biểu dự Hội nghị công tác phối hợp giữa Tổng công ty Điện lực miền Nam với các Sở Công thương trong hoạt động cung cấp điện. Ảnh: IT N

Theo ông Đức, trước các kiến nghị về công tác đầu tư xây dựng, EVNSPC đã có những giải pháp cụ thể. Mong các địa phương sẽ phối hợp để công tác đầu tư xây dựng các dự án điện được trôi chảy. Lãnh đạo ngành điện cũng xác định đây là yếu tố rất quan trọng trong hoạt động phối hợp giữa hai bên.

Đối với ngành Công thương, ông Đức cho rằng, tất cả các công trình liên quan đến điện trước khi thực hiện đều phải trình qua Sở Công thương để có sự gắn kết giữa ngành với địa phương. Trong đó, ngành Công thương sẽ nắm rõ được cơ cấu, phân bổ của mỗi công trình trong mục đích sử dụng nguồn điện tại địa phương. Sở Công thương cũng là đầu mối tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, dành nguồn ngân sách cho các công trình thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015 - 2020 (dự án 2081) nhằm xóa câu đuôi, câu phụ….

EVNSPC phối hợp với 21 tỉnh phía Nam tháo gỡ khó khăn để đảm bảo điện -0
Lãnh đạo EVNSPC và Lãnh đạo các Sở Công thương chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: ITN

Liên quan đến lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số về ngày cuối tháng, các Công ty Điện lực thuộc EVNSPC đang triển khai khẩn trương để tuân thủ đúng pháp luật, tăng sự minh bạch trong việc hạch toán chi phí và nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định. Sự thay đổi này vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng giám sát, kiểm soát chỉ số, mức tiêu thụ điện theo ngày và số ngày của từng tháng, dễ nhớ ngày trả tiền điện hàng tháng…EVNSPC mong muốn ngành Công thương các địa phương tiếp tục hỗ trợ việc triển khai, góp phần đạt mục tiêu chuyển đổi số theo lộ trình đề ra…

Về điện mặt trời mái nhà, EVNSPC rất mong Sở Công thương các địa phương tiếp tục cùng các sở ban ngành hỗ trợ để các doanh nghiệp, chủ đầu tư tuân thủ, hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định trong thời hạn nhất định. Về vấn đề này, ông Đức cho biết thêm, hiện Bộ đang trình ý kiến để trình Thủ tướng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân trong công tác đầu tư.

Tại địa phương, ông Đức nêu kiến nghị các địa phương cần đôn đốc các chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà để họ nhận được ý thức về pháp luật. Thực tế hiện nay khi triển khai cũng có nhiều bất cập. Tuy nhiên, công tác thanh toán vẫn được thực hiện để bảo đảm quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp đối với các dự án đủ điều kiện.

Nêu một số kiến nghị, đề xuất tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Đức cho biết, ngành điện đề xuất, kiện nghị lãnh đạo UBND các tỉnh phía Nam một số nội dung liên quan của ngành Điện đến quy hoạch chung của tỉnh như: Các địa phương sớm hoàn tất hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt Quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong năm 2023 để làm cơ sở cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án, công trình phát triển điện lực; kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ đưa vào trong quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh (đối với hợp phần phương án phát triển mạng lưới cấp điện).

Trong đó, hệ thống lưới điện từ 110kV trở xuống cho phép Bộ Công thương hoặc UBND tỉnh thành phố xem xét và quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở không vượt tổng quy mô theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng. Đối với các dự án nằm trong danh mục các dự án lưới điện trọng điểm, kiến nghị các Sở ngành hỗ trợ thỏa thuận tuyến hoặc bàn giao mặt bằng thi công song song với việc triển khai các thủ tục xin “Quyết định chủ trương đầu tư” và các thủ tục pháp lý về đất đai.

EVNSPC cũng kiến nghị xem xét triển khai thực hiện cắm mốc hành lang tuyến các đường dây 110kV - 220kV và các trạm biến áp đã có trong Quy hoạch phát triển lưới điện được phê duyệt, để làm cơ sở cho các quận, huyện khi phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng (quy hoạch 1/2000 và 1/500) và bố trí quỹ đất cho các dự án khác phù hợp với quỹ đất và hướng tuyến của các dự án lưới điện.

Cùng với đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thỏa thuận địa điểm, hướng tuyến và đăng ký kế hoạch sử dụng đất (kế hoạch hàng năm và 5 năm) của các dự án sau này. Đồng thời hỗ trợ trong việc đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án điện và được miễn thực hiện nghĩa vụ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.