EVNHCMC kêu gọi sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh kéo dài, nhiệt độ cao khiến việc sử dụng thiết bị làm mát gia tăng, từ đó lượng điện tiêu thụ liên tục phá kỷ lục. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) mong muốn người dân thay đổi thói quen sử dụng điện hợp lý hơn để bảo đảm tiết kiệm điện năng, nhất là trong mùa nắng nóng cao điểm sắp tới.

Dự báo tiền điện sẽ tiếp tục tăng

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh kéo dài, nhiệt độ cao khiến việc sử dụng thiết bị làm mát gia tăng, dẫn tới lượng điện tiêu thụ cũng liên tục tăng. Theo thông báo của EVNHCMC, ngày 6.5 ghi nhận lượng điện tiêu thụ của thành phố lên tới 94,802 triệu kWh, tăng gần 400.000 kWh so với đỉnh trước đó (ngày 5.5) - là mức cao nhất từ trước đến nay.

EVNHCMC kêu gọi sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm -0
EVNHCMC kêu gọi người dân sử dụng điện hợp lý

Chị Trần Thị Kiều (quận 3) giật mình khi nhận thông báo tiền điện tháng 3 (thông báo vào đầu tháng 4) qua app vì số tiền tăng hơn 500.000 đồng. “Lúc mới nhận thông báo tiền điện tháng 3, tôi cũng thắc mắc không biết vì sao tiền điện lại tăng cao như vậy, trong khi các thiết bị điện trong gia đình sử dụng không có gì thay đổi. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ mới thấy, giữa tháng 3 thời tiết đã nắng nóng nên thời gian sử dụng điều hòa của gia đình nhiều hơn bình thường, nên đây có thể là nguyên nhân tiền điện tăng trong tháng”, chị Kiều chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Quỳnh (quận Tân Phú) cũng thắc mắc không biết vì sao tiền điện của tháng 3 lại tăng cao hơn tháng 2. Trong đó, tiền điện phải trả của tháng 3 (trả vào đầu tháng 4) tăng hơn 500 nghìn đồng so với tháng 2 dù gia đình không lắp đặt thêm thiết bị điện.

Qua trao đổi được biết, cả hai hộ gia đình đều có thời gian sử dụng các thiết bị làm mát nhiều hơn bình thường. Trước đây, chỉ sử dụng điều hòa khoảng 5 tiếng/ngày với nhiệt độ cài đặt là 26oC thì nay do thời tiết nắng nóng, thời gian sử dụng điều hòa tăng lên khoảng 13 tiếng/ngày với nhiệt độ cài đặt 20oC, quạt điện thì sử dụng liên tục gần 15 tiếng/ngày. Chính việc kéo dài thời gian sử dụng các thiết bị làm mát đã dẫn đến việc tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng.

Lý giải cho việc này, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên cho biết, việc gia tăng tiêu thụ điện tương ứng với nhiệt độ mùa nắng nóng khi khách hàng sử dụng các thiết bị làm mát nhiều hơn và đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêu thụ điện tăng cao trong mùa nắng nóng. Bên cạnh đó, là yếu tố nhảy bậc thang theo biểu giá điện làm cho tiền điện càng tăng.

Cần thay đổi thói quen sử dụng điện

Tiến sỹ Huỳnh Văn Vạn, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Tôn Đức Thắng  cho biết, về góc độ chuyên môn, lượng điện năng tiêu thụ được xác định bằng công suất điện của thiết bị nhân thời gian sử dụng, tiền điện trả bằng điện năng nhân giá tiền. Trong mùa nắng nóng, việc sử dụng quạt và điều hòa thường xuyên hơn, thời gian sử dụng nhiều hơn nên điện năng tiêu thụ nhiều hơn. Một nguyên nhân khác cũng dẫn đến tiền điện tăng cao là do người dân thường chọn nhiệt độ máy lạnh trong phòng thường thấp hơn nhiều so với nhiệt độ bên ngoài trời dẫn đến tiêu thụ điện nhiều hơn.

Theo Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên, dự báo hóa đơn tiền điện tháng 4 (thanh toán vào đầu tháng 5) và tháng 6 (thanh toán vào đầu tháng 7) sẽ tăng cao hơn nhiều so với tháng 3 vừa qua. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng cực đoan, lượng điện tiêu thụ liên tiếp lập kỷ lục về tiêu thụ, cộng với điều chỉnh giá điện tăng thêm 3% từ ngày 4.5; cùng với biểu giá điện bậc thang nên tiền điện các tháng này tăng cao là không thể tránh khỏi.

Bên cạnh đó, nhiệt độ môi trường tăng cao cũng là nguyên nhân làm cho điều hòa tiêu thụ điện nhiều hơn. Đơn cử như khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1oC thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa không khí có thể tăng từ 1,5 - 3%; nhiệt độ tăng khoảng 5oC thì điện năng tiêu thụ có thể tăng thêm khoảng 10%. “Với những thói quen sử dụng điện như vậy sẽ dẫn đến tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng” - Tiến sỹ Huỳnh Văn Vạn khẳng định.

Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên cho rằng, điều hòa là thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn trong các hộ gia đình. Trong đó, tiêu thụ điện của điều hòa chiếm từ 28 - 64%, có khi đến 80% chi phí điện của cả gia đình. Khi thời tiết nắng nóng 35 - 40oC, nhiều người có thói quen cài đặt điều hòa tối đa 18oC thì mức tiêu thụ điện của điều hòa có thể tăng lên đến 400% so với những ngày nhiệt độ ở mức trung bình và cài điều hòa ở mức 26oC. Điều đó dẫn đến tổng lượng điện năng tiêu thụ có thể tăng trên 200% so với các tháng trước đó, dẫn tới việc tăng tiền điện của các hộ gia đình.

Theo một số chuyên gia, để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hạn chế tiền điện tăng cao cần phải sử dụng theo nguyên tắc 4 Đúng: Đúng lúc - Đúng chỗ - Đúng cách - Đúng nhu cầu. Bên cạnh đó, cần thực hiện một số giải pháp như: lắp đặt dàn nóng máy lạnh ở vị trí hợp lý tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào; chọn nhiệt độ phòng hợp lý từ 26oC trở lên, nhất là trong mùa nắng nóng; vệ sinh và bảo trì thường xuyên các thiết bị điện tăng hiệu suất thiết bị; chọn các thiết bị có nhiều sao về hiệu suất năng lượng; sử dụng các sản phẩm có công nghệ tiết kiệm điện Inverter; ra vào phòng phải đóng cửa khi sử dụng máy lạnh; hạn chế sử dụng điện vào các giờ cao điểm…

Đời sống

Quỹ Trăng Xanh chung tay tái thiết trường học tại Thái Nguyên sau bão Yagi
Đời sống

Quỹ Trăng Xanh chung tay tái thiết trường học tại Thái Nguyên sau bão Yagi

Cơn bão số 3 (bão Yagi) cùng hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có ngành Giáo dục. Nhiều công trình trường học bị sập, đổ, tốc mái; thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng. Với tinh thần “tương thân tương ái”, ngày 19.9, Quỹ thiện nguyện Trăng Xanh (thuộc Tập đoàn Bách Việt) đã tài trợ trang thiết bị cho các trường học tại tỉnh Thái Nguyên với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.