Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon, Hàn Quốc thu hút khách du lịch Việt Nam

- Thứ Sáu, 12/04/2024, 19:31 - Chia sẻ

Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon và Cục Xúc tiến du lịch Gangwon, Hàn Quốc đã và đang tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch để thu hút du khách Việt Nam.

Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon, Hàn Quốc thu hút khách du lịch Việt Nam -0
Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon, Cục Xúc tiến du lịch Gangwon, Hàn Quốc và các đại biểu tại VITM Hà Nội 2024

Tham gia VITM Hà Nội 2024, tỉnh tự trị Gangwon, Cục Xúc tiến Du lịch Gangwon, cùng 13 đơn vị thành phố và các quận của tỉnh, các ban, ngành du lịch và các công ty du lịch trong tỉnh cùng triển khai gian hàng quảng bá và xúc tiến du lịch nhằm nâng cao nhận thức về du lịch tỉnh, thực hiện các hoạt động xúc tiến để thu hút khách du lịch Việt Nam.

Tại “Hội thảo Du lịch tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon” trong khuôn khổ VITM Hà Nội 2024, ông Jeong Il Sub, Giám đốc Văn phòng toàn cầu Gangwon đã giới thiệu các thông tin du lịch mới của tỉnh tự trị Gangwon như: du lịch văn hóa Hallyu, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch mùa đông…

Ông Jeong Il Sub thông tin, những năm gần đây tỉnh có kế hoạch tích cực thúc đẩy các sản phẩm du lịch mới thông qua các hoạt động kết nối doanh nghiệp B2B giữa tỉnh Gangwon và các công ty du lịch Việt Nam.

Với những người làm trong ngành du lịch Việt Nam, Gangwon nổi tiếng với các địa danh như đảo Nami - nơi quay bộ phim “Bản tình ca mùa đông”, hay vẻ đẹp của lá vàng vào mùa thu trên núi Seorak hoặc bộ môn thể thao trượt tuyết vào mùa đông.

Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon, Hàn Quốc thu hút khách du lịch Việt Nam -0
Gian hàng xúc tiến du lịch của tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon tại VITM Hà Nội 2024

Để du khách Việt Nam có những chuyến đi thật thú vị tại Gangwon, nơi có các nội dung trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng, tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon, Cục Xúc tiến du lịch Gangwon, các thành phố, quận, huyện, và các đại lý du lịch sẽ chung tay hỗ trợ du khách một cách tích cực nhất.

“Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon đang áp dụng miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch Việt Nam qua sân bay quốc tế Yangyang. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng quy mô thị trường khách du lịch Việt Nam sẽ ngày càng tăng trưởng”, ông Jeong Il Sub bày tỏ.

Theo Giám đốc Cục Du lịch Gangwon Choi Seong Hyun, du khách Việt Nam, nhất là giới trẻ rất quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc, bao gồm Kpop cũng như phim truyền hình Hàn Quốc. “Cũng có lẽ vì lý do này mà vào năm 2023, số lượng khách du lịch đến từ Việt Nam đã xếp thứ 5 trong tổng số khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc, với con số 420.000 khách du lịch. Việt Nam đã trở thành thị trường trọng điểm của chúng tôi”.

Cũng theo ông Choi Sung Hyun, thông qua hoạt động xúc tiến du lịch Gangwon tại Việt Nam lần này, tỉnh sẽ quảng bá những nét hấp dẫn đa dạng của Gangwon. Đồng thời, phối hợp với các thành phố, quận và ngành du lịch trong tỉnh để mở rộng các sản phẩm du lịch mới đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch Việt Nam.

Ông Lee Jae Hoon, Trưởng Đại diện VPĐD Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam chia sẻ, Gangwon là một tỉnh có nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú và vô vàn sự kiện văn hóa độc đáo trong năm, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ, đặc sắc cho du khách trong và ngoài nước.

Hòa chung với bầu không khí hợp tác sôi nổi giữa hai quốc gia, cũng như hưởng ứng Chiến dịch “Năm du lịch Hàn Quốc 2023 - 2024”, KTO đang đẩy mạnh quảng bá “100 điểm đến hấp dẫn nhất Hàn Quốc” tại thị trường Việt Nam. Trong 100 điểm đến được đề xuất cho du khách, tỉnh Gangwon có 10 điểm như đảo Nami, thung lũng Mureung, cáp treo hồ Samaksan, con đường cà phê Gangneung, Cầu treo núi Sangeum...

“Các hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh Gangwon tại Việt Nam lần này sẽ góp phần to lớn trong quá trình thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc”, ông Lee Jae Hoon nhấn mạnh.

Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon, Hàn Quốc thu hút khách du lịch Việt Nam -0
Đảo Nami thơ mộng và yên bình, đây cũng là trường quay thực hiện bộ phim truyền hình “Bản tình ca mùa đông”. Nguồn: www.dulichtietkiem.vn

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định: Việt Nam và Hàn Quốc đã có trên 30 năm quan hệ hữu nghị thân thiết. Lượng du khách qua lại giữa hai bên ngày càng tăng. Năm 2023, Việt Nam đón trên 12 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có hơn 3 triệu lượt khách Hàn Quốc, là thị trường đứng đầu khách quốc tế đến Việt Nam. Quý I.2024, Việt Nam đón 4,2 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có 1,2 triệu lượt du khách Hàn Quốc.

“Chúng tôi đánh giá cao KTO đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đưa khách đi Hàn Quốc; tin tưởng thời gian tới, lượng khách đi du lịch giữa hai nước sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ”, ông Hà Văn Siêu nói.

Hồng Hà
#