Tam Kỳ - Điểm hẹn mùa hè

- Thứ Ba, 06/06/2023, 14:33 - Chia sẻ

Với chủ đề “Tam Kỳ - Điểm hẹn mùa hè”, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch biển Tam Kỳ năm 2023 (từ 16 - 25.6), được kỳ vọng là dịp để du khách thưởng lãm đặc sản lễ hội của vùng đất này.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) Nguyễn Hồng Lai, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch biển Tam Kỳ năm 2023 là sự kiện thường niên được tổ chức trong nhiều năm gần đây. Sự kiện đang được thành phố cùng các ngành, địa phương tích cực chuẩn bị để có thể mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.

Tam Kỳ - Điểm hẹn mùa hè -0
Nghệ nhân trình diễn làm chiếu tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch biển Tam Kỳ năm 2022. Ảnh: daidoanket.vn

Bên cạnh các hoạt động chính như chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tam Kỳ vẫy gọi”, công bố điểm du lịch Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, biểu diễn nghệ thuật bài chòi, trưng bày đá phong cảnh, hội trại thanh niên…, năm nay trong chương trình ngày hội sẽ có thêm nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn quy mô quốc gia.

Trong đó, diễn ra tại bãi biển Hạ Thanh (xã Tam Thanh), Hội thi Hoa hậu Doanh nhân biển năm 2023 lần đầu tiên tổ chức với mục đích tôn vinh những giá trị, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam.

Không chỉ là cuộc thi nhan sắc, đây còn là sân chơi lành mạnh và bổ ích đối với các nữ doanh nhân thành đạt trên cả nước, giúp họ có cơ hội giao lưu, kết nối giao thương, tham gia các hoạt động tình nguyện có ích cho cộng đồng; đồng thời giới thiệu, quảng bá cảnh quan thiên nhiên của biển Tam Thanh.

Tam Kỳ - Điểm hẹn mùa hè -0
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch biển Tam Kỳ luôn thu hút đông đảo người dân. Ảnh: TV

Các hoạt động thể thao hứa hẹn là sân chơi hấp dẫn, thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt nhất là giải chạy Marathon Tam Kỳ Discovery 2023 lần đầu tiên diễn ra ngày 24 - 25.6. Khoảng 3.000 vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở các cự ly 2km, 5km, 10km, 21km và 42km. Bên cạnh đó là Giải Quần vợt bãi biển vô địch toàn quốc năm 2023 do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam tổ chức lần thứ 2, thu hút 16 đội trên cả nước.

Nhằm tạo không khí sôi động cho lễ hội, xã Tam Thanh được giao tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn liền với miền biển như giải bơi và lắc thúng tròn trên biển, việt dã bãi biển, bóng đá bãi biển, các tour trải nghiệm như đan lưới, kéo lưới, làm chiếu, làm tranh từ vỏ sò…

“So với năm trước, năm nay quy mô lễ hội lớn hơn nhiều và được chuẩn bị công phu. Thông qua đó phát huy sự vào cuộc của cộng đồng, người dân Tam Thanh, bởi chính họ là người hưởng lợi từ lễ hội. Đây là quan điểm phát triển du lịch mà thành phố đang hướng đến, tạo điều kiện khuyến khích người dân tham gia các hoạt động lễ hội, từ đó giúp phát triển du lịch bền vững”, ông Nguyễn Hồng Lai chia sẻ.

H.Sen
#