Du lịch đóng băng, du thuyền nằm chật bến tại Quảng Ninh

- Thứ Hai, 17/05/2021, 08:27 - Chia sẻ
Dù đang vào mùa hè nhưng du lịch Quảng Ninh lại "đóng băng" do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long những ngày này dường như chật chội hơn,, bởi cả trăm con tàu neo đậu cùng một lúc.
Hàng trăm con tàu đang phải chịu cảnh neo bờ ở Vịnh Hạ Long

Từ ngày 6.5, do diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Ninh đã tạm dừng mọi hoạt động tham quan, du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, di tích, danh thắng trên địa bàn.

Vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch hoạt động, nhưng giờ đây từ tàu phục vụ khách tham quan trong ngày cho đến tàu nghỉ đêm trị giá cả trăm tỷ đều phải chịu cảnh neo đậu im lìm tại bến.

Không còn cảnh tấp nập du khách, bến cảng vắng vẻ đìu hiu. Theo ước tính, thời điểm trước đại dịch, có những ngày cao điểm vịnh Hạ Long đón gần 2 vạn lượt khách. Nhiều ngày cuối tuần trong mùa hè năm ngoái, lượng khách cũng đã phục hồi trở lại.

Khu du lịch Bãi Cháy cũng vắng vẻ không kém. Cùng với việc siết chặt 5K, Quảng Ninh cũng đã yêu cầu dừng hoạt động nhiều dịch vụ không thiết yếu, khiến đường phố càng vắng hơn.

Trong khi một số khách sạn lớn đã chọn cách tạm đóng cửa từ đầu năm, nhiều khách sạn vừa và nhỏ vẫn duy trì hoạt động cầm chừng.

Khu du lịch Bãi Cháy cũng vắng vẻ không kém

Trước đó, sau đợt bùng phát dịch đầu năm 2021, từ khoảng tháng 3, hoạt động du lịch tại Quảng Ninh có trở lại nhưng lượng khách không lớn. Nhiều tàu trong tình trạng "chưa kịp tái khởi động đã lại nằm bờ".

Hàng vạn lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch tại Quảng Ninh cũng đang phải nghỉ việc, giãn việc, chật vật chờ ngày hết dịch.

Theo VOV