Xanh màu khát vọng

- Thứ Ba, 12/09/2023, 21:33 - Chia sẻ

Ngày 12.9, tại Trung tâm xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Quảng Ninh và Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình tổ chức sự kiện truyền thông Dự án thành phần số 8 với chủ đề “Xanh màu khát vọng” và Khai mạc triển lãm “Xanh màu khát vọng”.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cụ thể tạo điều kiện để phụ nữ phát huy khả năng, sự đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có phụ nữ các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trên thực tế, phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vẫn đang phải đối mặt với nhiều quan niệm ảnh hưởng đến việc thụ hưởng và trao cơ hội phát triển bình đẳng.

Với vai trò là đơn vị chủ trì Dự án thành phần số 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã triển khai hoạt động từ trung ương tới địa phương để thực hiện dự án hiệu quả nhất. Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” đã lựa chọn Trường Sơn là 1 trong 8 xã điểm để tập trung triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.  

img_20230912_130627.jpg -0
Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết

Với sự sát sao chỉ đạo từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Quảng Ninh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh, “Tổ truyền thông cộng đồng” đã huy động được lực lượng nòng cốt là cán bộ từ thôn, bản, già làng, người có uy tín trong cộng đồng tham gia. Họ là những người đi đầu trong thay đổi những nếp nghĩ, cách làm, dần xóa bỏ những hủ tục, văn hóa lạc hậu, lan tỏa và giúp cho người dân có thêm sự hiểu biết, để sẻ chia, đồng hành, giúp cho phụ nữ và trẻ em gái vượt lên chính bản thân mình. 

Cũng tại xã Trường Sơn, “Địa chỉ tin cậy” được thành lập đã triển khai các hoạt động tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và hôn nhân gia đình, là nơi hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực có chỗ tạm lánh, tạm trú, tránh rủi ro về sức khoẻ, tính mạng, giảm thiểu các hậu quả của bạo lực gây ra. Bên cạnh đó, tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trường Sơn, Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã ra mắt. Đây là mô hình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ chính quyền, các ban, ngành địa phương, nhà trường và cha mẹ thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến trẻ. 

Chia sẻ về tầm quan trọng và sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai Dự án 8 tại địa phương, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Hoàng Trọng Đức cho biết, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” được thiết kế chú trọng 4 nội dung can thiệp: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm" xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

img_20230912_130631.jpg -0
Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Hoàng Trọng Đức

Cũng theo ông Hoàng Trọng Đức, sự kiện “Xanh màu khát vọng” có ý nghĩa quan trọng, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm và vận động sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân xã Trường Sơn trong việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; khích lệ, tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em tiếp tục nỗ lực vươn lên vì sự bình đẳng và phát triển bền vững với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bình đẳng giới, về những khuôn mẫu giới vẫn đang tồn tại, hiện hữu trong nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số và trên hết là khát vọng vươn lên thay đổi nhận thức và hành động, từng bước thay đổi và làm chủ cuộc sống của phụ nữ dân tộc thiểu số nói chung và phụ nữ xã Trường Sơn nói riêng.

img_20230912_130719.jpg -0
Các đại biểu cắt băng khai mạc

Cùng trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm Xanh màu khát vọng” cũng được giới thiệu đến công chúng. Triển lãm gồm 3 chủ đề: Chuyện về những người phụ nữ vượt lên rào cản; Chuyện tại xã Trường Sơn; Dự án 8 - Đồng hành cùng khát vọng xanh. Triển lãm mang đến không gian văn hóa cũng như những nhận thức đúng đắn về các vấn đề: bất bình đẳng giới, tập tục lạc hậu còn tồn tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hơn hết là câu chuyện về sự thay đổi trong “nếp nghĩ, cách làm” nhằm vươn tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân tại xã Trường Sơn. Dự án thành phần số 8 đã bắt đầu để khơi dậy nhiều hơn nữa những khát vọng phát triển và nhân lên niềm vui, niềm hạnh phúc của phụ nữ, trẻ em tại xã Trường Sơn và trên khắp đất nước Việt Nam. 

Triển lãm diễn ra trong hai ngày 12 và 13.9.2023, tại Trung tâm xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trang Nhung
#