Phụ nữ Hà Nội lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống đẹp

- Thứ Hai, 18/03/2024, 07:33 - Chia sẻ

Những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong hội viên Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội được thực hiện bằng những hành động cụ thể: tại các địa phương, các công trình xóa chân rác, tặng làn đi chợ thay túi nilon được tích cực triển khai, góp phần tạo cảnh quan môi trường trong lành...

Nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa

Những năm gần đây, nhiều tuyến phố, khu dân cư, đường làng, ngõ xóm của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng sạch đẹp, ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh được nâng cao rõ rệt, trở thành thói quen tốt cho mỗi người dân. Có được kết quả này là nhờ sự đóng góp không nhỏ từ các Chi hội Phụ nữ.

Chi hội Phụ nữ số 10 phường Liễu Giai - điểm sáng trong phong trào gìn giữ vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Ba Đình được các cấp, các ngành đánh giá cao bởi trong thời gian qua, Chi hội đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi nilon tới các hội viên. Trong các buổi sinh hoạt, Chi hội thường nhắc nhở các hội viên không vứt rác bừa bãi, mang rác đi đổ khi đến giờ thu gom của xe rác; đồng thời thực hiện vệ sinh nhà cửa nơi mình ở và ngoài ngõ vào sáng 7 hàng tuần. Và, song hành với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Chi hội đã thực hiện bằng các việc làm cụ thể là phối hợp với Tổ dân số 10 thực hiện mô hình xóa chân rác, trồng cây xanh, vẽ tranh tường ở ngõ 218C Đội Cấn. 

Hoạt động tặng áo dài của Hội phụ nữ phường Liễu Giai. Ảnh: Thanh Bình)
Hoạt động tặng áo dài của Hội phụ nữ phường Liễu Giai. Ảnh: Thanh Bình

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 10 Phạm Thị Lai cho biết, trước đây khu vực tổ dân phố số 10 là địa điểm tập kết rác của người dân cũng như của các tiểu thương chợ dân sinh. Sau khi được sửa sang, công trình đã giúp quang cảnh ngõ 218C Đội Cấn trở nên đẹp hơn. Hoạt động này đã nâng cao trách nhiệm người dân trong việc gìn giữ cảnh quan môi trường sinh sống. Để duy trì và nâng cao tính hiệu quả, Chi hội thường xuyên phân công hội viên tiến hành kiểm tra dọn dẹp, trồng và tưới cây hoa tại công trình. Bên cạnh đó, các hội viên cùng nhân dân tổng vệ sinh vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần trên các đoạn đường, tuyến phố của địa bàn dân cư.

Bà Phạm Thị Lai chia sẻ, chi hội có trên 170 hội viên, chủ yếu là cán bộ hưu trí. Trong nhiều năm qua, chi hội đã vận động nhiều nguồn xã hội hóa để mua tặng làn nhựa cho hội viên nhằm giảm thải, tiến tới không dùng túi nilon khi đi chợ và siêu thị. Bên cạnh hướng dẫn hội viên tái sử dụng, tái chế đồ đã qua sử dụng, sử dụng rác hữu cơ để ủ phân tưới cây, ngâm vỏ trái cây làm nước tẩy rửa... Chi hội hiện đang thực hiện mô hình “Thùng rác thông minh - Người dùng thông thái”, duy trì vận động hội viên dùng làn, túi đi chợ thân thiện với môi trường. Thực hiện tốt hoạt động phân loại rác thải tại nguồn và phân loại rác có tái chế bán phế liệu. Năm 2023, chúng tôi đã bán được 2 triệu đồng từ đồ tái chế. Số tiền này được cho vào quỹ từ thiện của chi hội.

Không chỉ riêng tại quận Ba Đình, hiện nay nhiều chi hội phụ nữ khác trên địa bàn Hà Nội cũng đang tích cực triển khai các hoạt động ý nghĩa nhằm bảo vệ môi trường. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết: trong thời gian qua, các Chi hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã thành lập 12 tổ phân loại, xử lý rác; xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình sống xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch đẹp, thân thiện với môi trường, biến chân rác thành vườn hoa, cổng nhà có hoa, ngõ hoa; xây dựng 1.487 đoạn đường tuyến phố do phụ nữ tự quản, trong đó có 58 đoạn đường, tuyến phố nở hoa kiểu mẫu, tranh bích họa; chống rác thải nhựa… Sau 1 năm triển khai mô hình “Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ” đã có 50.761 hộ gia đình hội viên tham gia, giúp giảm gần 13 tấn rác thải xả trực tiếp ra môi trường.

Nâng cao đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ 

Bên cạnh các mô hình thiết thực, ý nghĩa về bảo vệ môi trường, trong nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ của thành phố Hà Nội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp phụ nữ quan tâm rèn luyện sức khỏe; thành lập nhiều mô hình hỗ trợ, khuyến khích chị em tham gia các hoạt động thể dục, thể thao như: câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, Yoga, khiêu vũ thể thao... Trong đó, hoạt động dân vũ được chị em hội viên phụ nữ nhiều ngành nghề, nhiều lứa tuổi trên địa bàn thành phố tham gia hưởng ứng tích cực. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ.

Chia sẻ về hoạt động dân vũ, nhiều chị em các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội bày tỏ: tham gia nhảy dân vũ, mọi người thường xuyên gặp gỡ và tạo nên mối quan hệ thân thiết giúp kết nối đoàn kết trong cộng đồng. Đồng thời, tạo niềm vui, tạo suy nghĩ tích cực, đóng góp vào việc xây dựng một môi trường xã hội tích cực và thúc đẩy tinh thần hợp tác trong cuộc sống hàng ngày.

Cũng trong thời gian qua, hoạt động dân vũ tại nhiều địa phương còn được phối kết hợp tổ chức tại nhiều sự kiện văn hóa. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình, mới đây cùng với tổ chức chương trình giao lưu dân vũ còn tiến hành trao tặng áo dài cho phụ nữ là những lao động nghèo hiện đang sinh sống tại khu vực từ cầu Long Biên đến bãi An Dương. Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình này, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình Nguyễn Tuyết Trinh cho biết, khu vực ven sông Hồng từ cầu Long Biên đến bãi An Dương hiện có hơn 200 phụ nữ nhập cư, lao động nghèo nên việc mua sắm chi tiêu hàng ngày gặp khó khăn. Chính vì thế, hoạt động tặng áo dài cho các chị em phụ nữ là món quà thiết thực quý báu thể hiện tính nhân văn sâu sắc tương thân tương ái của người Việt Nam.

Có thể thấy trên địa bàn Hà Nội, từ thành thị tới nông thôn, phong trào dân vũ của chị em phụ nữ đã và đang được lan tỏa. Nhiều nơi còn thành lập Câu lạc bộ (CLB) dân vũ như CLB dân vũ Đại Tự (huyện Hoài Đức), CLB dân vũ Thanh Giang, huyện Mê Linh, CLB Quang Trung (huyện Thanh Trì)... để thường xuyên luyện tập, giao lưu, thi hát, múa. "Có thể thấy, việc tham gia các hoạt động dân vũ là món ăn tinh thần thể thao, giúp cho phụ nữ thời kỳ đổi mới phát huy khả năng đam mê của bản thân. Từ đó, sống khỏe, sống vui, sống có ích, cống hiến cho gia đình và xã hội"- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết.

Thanh Bình
#