Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân khu vực biên giới

- Thứ Bảy, 04/05/2024, 07:11 - Chia sẻ

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 13,748km gồm 6 mốc quốc giới và 2 cọc dấu; thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào khu vực biên giới.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; phối hợp các lực lượng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Thủy bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy
Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy

Đồn Biên phòng cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân hiểu rõ nội dung của các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào. Kết quả, từ tháng 9.2017 đến tháng 1.2024, đơn vị đã triển khai 76 buổi tuyên truyền trực tiếp với 36.360 lượt người nghe; tuyên truyền qua loa truyền thanh của địa phương được 967 giờ; in ấn được 36 băng rôn tuyên truyền; cấp phát 1.367 tờ rơi về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn kiện pháp lý biên giới Việt Nam - Lào.

Mới đây, Đồn Biên phòng cũng phối hợp cùng UBND xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Thủy, Trung tâm Viettel huyện Thanh Chương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chuyển đổi số, sinh hoạt câu lạc bộ "Phòng chống bạo lực gia đình" và tuyên truyền pháp luật về biên giới. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; các quy định về cư trú, đi lại trái phép trong khu vực biên giới; phòng, chống mua bán người... cho hơn 250 lượt người dân. Từ đó, giúp cán bộ, người dân địa phương nắm được những quy định của pháp luật về biên giới, từng bước nâng cao nhận thức pháp luật.

Đồn Biên phòng cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới của Lào trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên đoạn biên giới phụ trách; duy trì thường xuyên, nền nếp công tác trao đổi thông tin, tình hình liên quan quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, sẵn sàng phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng quy định của Hiệp định và pháp luật của mỗi bên; làm tốt công tác tham mưu cho địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào.

Bạch Hạc